Thưởng Tết cao nhất tại Tp.HCM gấp 10 lần Hà Nội

NAM ANH

26/12/2011 20:23 (GMT+7)

picture Mức thưởng Tết “khủng” năm nay vẫn thuộc về khối doanh nghiệp FDI và mức thưởng Tết Dương lịch còn cao hơn cả Tết Nguyên đán.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM vừa có báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2011 và kế hoạch thưởng Tết 2012.

Theo đó,  mức thưởng Tết cao nhất tại thành phố này thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với con số 700 triệu đồng, gấp hơn 10 lần mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội vừa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội công bố cách đây vài ngày.

Thưởng "Tết dương" cao hơn "Tết âm"

Báo cáo tổng hợp từ 1.118 doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế  trên địa bàn Tp.HCM cho thấy, mức thưởng Tết “khủng” năm nay vẫn thuộc về khối doanh nghiệp FDI và mức thưởng Tết Dương lịch còn cao hơn cả Tết Nguyên đán.

Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 700 triệu đồng và mức thưởng Tết Nguyên đán là 400 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất trong các doanh nghiệp FDI là 611.000 đồng/người và mức bình quân chung là 3,89 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp vốn 100% nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 33,7 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân là 3 triệu đồng/người.  Tết Nguyên đán ở khối doanh nghiệp nhà nước thưởng cao nhất là 130 triệu đồng/người, bình quân 8,2 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước mức thưởng cao nhất 356 triệu đồng/người và mức bình quân là 11,281 triệu đồng/người.

Các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 88,25 triệu đồng/người, thấp nhất 910.000 đồng/người.

Kết quả tổng hợp cũng cho thấy, mức thưởng cao nhất năm nay tại Tp.HCM vẫn thuộc về các ngành ngân hàng, chế tạo thiết bị lạnh,  sản xuất sữa và kinh doanh  địa ốc. Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất với quy mô nhỏ, các doanh nghiệp thâm dụng lao động trong ngành may mặc, da giầy vẫn có mức thưởng thấp, chủ yếu là một tháng lương cơ bản.

Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM cho biết, có 148 doanh nghiệp cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc trả lương, thưởng Tết năm nay. Tuy nhiên, hiện tại Sở chưa nhận được thông tin nào về việc doanh nghiệp không có thưởng.

Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn trả lương “khủng”

Tổng hợp báo cáo từ 958 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM cũng cho thấy mặc dù kinh tế khó khăn nhưng nhìn chung các doanh nghiệp vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp vẫn trả lương “khủng” lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng trong năm 2011.

Cụ thể, mức lương “khủng” nhất đang thuộc về một lãnh đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 545 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương bình quân tại khu vực này là 4,2 triệu và mức thấp nhất là 1,9 triệu đồng.

Khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang có mức lương bình quân là 7,2 triệu đồng năm 2011 và thấp nhất là 3,5 triệu đồng. Nhiều vị trí lãnh đạo của các doanh nghiệp khối này nhận được mức lương 56 triệu đồng/tháng.

Và, khu vực doanh nghiệp cổ phần có góp vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng đề cao vị trí lãnh đạo doanh nghiệp khi trả mức lương cho những vị trí này lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương của người lao động chỉ trên dưới 3 triệu. Cụ thể, mức lương cao nhất tại doanh nghiệp tư nhân là 160 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất đang là 2,57 triệu đồng/tháng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lý Chí Đức

    20:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/12/2011

    Tuy kinh tế khó khăn, nhưng tuỳ theo doanh nghiệp làm ăn có lãi thì trả lương, thưởng khủng là điều đáng mừng. Tôi chỉ tiếc là các doanh nghiệp nhà nước có lợi thế độc quyền kinh doanh, có nhiều nguồn lực hỗ trợ, Làm ăn thì thua đến lỗ. Vậy mà vẫn xét thưởng khủng để cắt xén tài sản quốc gia. Đáng buồn thay!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)