10 sự kiện chứng khoán Việt Nam 2011: Nỗi buồn đi cùng hy vọng

NGUYỄN HOÀNG

26/12/2011 09:10 (GMT+7)

picture Nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp niêm yết đã trải qua một năm 2011 khó khăn với thị trường chứng khoán.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán vừa tổ chức công bố bình chọn 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu của năm 2011.

Một năm với nhiều sự kiện mà nhà đầu tư có lẽ chỉ muốn quên đi, nhưng đây đó cũng đã thấp thoáng những niềm hy vọng.

1. Thị trường chứng khoán với những kỷ lục buồn

Ngày 15/12/2011: chỉ số HNX-Index rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử với 58,04 điểm.

Vốn huy động qua phát hành thêm cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 22% so với năm 2010, riêng vốn huy động qua trái phiếu Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh đạt 73,7 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010.

65 công ty chứng khoán thua lỗ và 71 công ty chứng khoán có lỗ lũy kế. Giá trị vốn hóa thị trường chỉ còn hơn 20% GDP.
 
2. Chính thức khởi động đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán

Ngày 24/2 tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2011, đã đưa ra kế hoạch sẽ tập trung triển khai từng bước công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán thông qua việc hoàn thiện hệ thống ở cả thị trường niêm yết, thị trường chưa niêm yết, thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt.

Hiện nay, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đã và đang xây dựng các phương án tái cấu trúc với các mảng trọng tâm là: tái cấu trúc các công ty chứng khoán, tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường, tái cấu trúc hai sở giao dịch, tái cấu trúc hệ thống nhà đầu tư.

Trong đó, phương án tái cấu trúc các công ty chứng khoán đã được Bộ Tài chính dự thảo đề án trình lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Mạnh tay hơn với nhiều vi phạm

Trong năm 2011, tổng số tiền xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 9,1 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2010, trong đó nổi bật là quyết định xử phạt hành vi thao túng giá cổ phiếu AAA với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2011, cùng với việc xử phạt các trường hợp doanh nghiệp niêm yết vi phạm về chế độ công bố thông tin như: chậm công bố báo cáo tài chính, vi phạm về giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (với tổng số tiền phạt là 4,6 tỷ đồng), lần đầu tiên việc xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp có quy trách nhiệm cá nhân.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp còn phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính.

4. Nhiều thay đổi trong cơ chế giao dịch
 
Ngày 1/6/2011, Thông tư số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ký ban hành ngày 1/6/2011, có 5 nội dung mới và có hiệu lực từ ngày 1/8/2011, gồm: mua bán cùng phiên, mở nhiều tài khoản, cho vay ký quỹ, tài khoản ủy quyền, cho phép tổ chức niêm yết được mua lại cổ phiếu lô lẻ để làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 30/8/2011, giao dịch ký quỹ chính thức được triển khai theo Quyết định 637/QĐ-UBCK.

5. Chính thức có khung pháp lý cho quỹ mở

Ngày 16/12/2011, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở.

Đây không chỉ là khung pháp lý quan trọng cho sự ra đời của nhiều sản phẩm đầu tư mới, mà còn giúp làm giảm áp lực thoái vốn của các quỹ đóng hiện hữu khi tới hạn giải thể cũng như thu hút thêm những dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán.

6. KLS "bỏ cuộc" bất thành

Ngày 2/3/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) công bố phương án ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Sự kiện này ngay lập tức gây rúng động thị trường. Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của cổ đông, KLS buộc phải từ bỏ phương án này. Tuy nhiên, hiện nay có một số công ty chứng khoán tự nguyện hoặc buộc phải rút bớt nghiệp vụ môi giới.

7. Cổ phiếu niêm yết đầu tiên có nguy cơ trở thành giấy lộn

Ngày 10/5/2011, Tòa án Nhân dân Tp.HM đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DVD của chủ nợ là ngân hàng ANZ và ban hành quyết định cho phép mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Điều này dẫn tới nguy cơ cổ phiếu phổ thông của DVD mà 1.702 nhà đầu tư đang sở hữu trở thành giấy lộn.

8. Cổ phiếu niêm yết đầu tiên có giá dưới 1.000 đồng và doanh nghiệp niêm yết "cố đấm ăn xôi" trong huy động vốn

Ngày 24/11/2011, cổ phiếu VKP của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa là chứng khoán đầu tiên trên hai sàn niêm yết có giá giao dịch chỉ còn 600 đồng. Đây là mức giá thấp kỷ lục của một cổ phiếu niêm yết trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một thống kê trên hai sàn niêm yết tại thời điểm đầu tháng 12/2011 cho thấy, có tới 401 cổ phiếu niêm yết đang giao dịch dưới mệnh giá, chiếm 57,3% tổng số chứng khoán niêm yết.

Tuy nhiên , vẫn có nhiều doanh nghiệp “cố đấm ăn xôi” phát hành cổ phiếu tăng vốn, điển hình như: PVA, PVX, THV..., bên cạnh đó, việc cổ phiếu mất giá quá mạnh là nguyên do khiến nhiều doanh nghiệp tính đến việc hủy niêm yết cổ phiếu.

9. Chính phủ quyết tâm IPO những "ông lớn"

Mặc dù trong bối cảnh thị trường chứng khoán khó khăn, Chính phủ vẫn quyết tâm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các “ông lớn” như: Petrolimex, BIDV.

Điều này một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thực hiện tái cấu trúc các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước lớn, đồng thời góp phần tăng chất lượng hàng hóa và quy mô cho thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, trong năm 2011, thị trường cũng chứng kiến những thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) lớn có sự tham gia của các tổ chức nước ngoài như: VietinBank, Vietcombank, PVI.

10. Chỉ thị 01 và nút thắt tín dụng cho đầu tư chứng khoán

Ngày 1/3/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tỷ trọng tín dụng phi sản xuất trong tổng dư nợ: xuống còn 20% vào 30/6/2011 và tiếp tục rút xuống còn 16% vào 31/12/2011.

Yêu cầu này khiến dòng vốn vào thị trường bất động sản và chứng khoán bị thắt chặt, đồng thời tạo ra áp lực rút vốn để giảm tỷ trọng theo yêu cầu từ các ngân hàng và tăng cung trên hai thị trường này.

Sau Chỉ thị số 03/2008, Thông tư số 13/2010, một lần nữa, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp: kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán và bất động sản.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hải

    07:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    @ bạn Quang Nguyễn: Đây chỉ là cách dùng từ ngữ thôi bạn, ở 1 số địa phương họ dùng "cố đấm ăn xôi", về nội dung vẫn là "chịu đấm ăn xôi".

  • Phạm Tường Phán

    23:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/12/2011

    Ngày 14.8.2010, tôi có bình luận về diễn biến kinh tế Mỹ, nợ công ở khu vực sử dụng đồng Euro và sau đó là phần dự báo về chỉ số DJIA cũng như tác động tới TTCKVN. Vui lòng tham khảo: http://vneconomy.vn/20100813092643364P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-tu-16208.htm

    Kinh tế Mỹ nửa năm trở lại đây đang cải thiện. Nợ công châu Âu sau bình luận ngày 14.8.2010 xấu đi. Tuy nhiên, hai tháng cuối năm ở châu Âu đã có đột phá. Tôi tin là khu vực này sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng nợ công.

    Trong bình luận ngày 14.8.2010 tôi dự báo: trong trường hợp đồng thời cả nền kinh tế Mỹ tiếp tục bị suy thoái và nợ công khu vực Euro không được giải quyết, chỉ số DJIA mới rơi vào kịch bản bi quan (xác xuất 20%) là rơi xuống 6500 thậm chí thấp hơn. Thực tế thì DJIA đã bảo vệ được vùng hỗ trợ 10.000 sau đó bật tăng và duy trì xu hướng tăng khá tốt cho tới giữa năm nay.

    Nửa cuối năm do tác động bởi những bất ổn ở khu vực đồng Euro, DJIA có sóng điều chỉnh ngắn hạn nhưng ngưỡng hỗ trợ 10.000 vẫn an toàn và hiện tại vẫn đang di chuyển tại ngưỡng 12.000 (nguyên nhân chính là kinh tế Mỹ liên tục cải thiện nửa sau năm 2011).

    Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu không có được kết quả tốt như TTCK Mỹ nhưng nói chung cũng không tệ như TTCKVN. Tôi cho rằng DJIA sẽ tiếp tục duy trì ổn định tại vùng 12.000 /-10% trong vài tháng tới sau đó sẽ tiếp tục bật tăng.

    Cũng trong bình luận trên, tôi có nói rằng khi đồng thời nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy thoái, nợ công EU không được giải quyết và DJIA rơi xuống thấp hơn 6500 thì VN-Index mới có thể phá vỡ vùng 360-380.

    Vẫn biết tình hình kinh tế vĩ mô Việt nam đầu năm 2011 có những biến động. Tuy nhiên, diễn biến trên TTCKVN có vẻ như là “thái quá”. Đặc biệt 4 tháng cuối năm tình hình kinh tế vĩ mô đã cải thiện rõ rệt nhưng diễn biến trên TTCK lại có vẻ “lạc điệu, hơn cả thái quá” tức là BẤT THƯỜNG.

    Phân tích kỹ thuật, tôi cho rằng vùng hỗ trợ rất mạnh đối với VN-Index là vùng 320-340 điểm (sự điều chỉnh này so với vùng 360-380 trong bình luận ngày 14.8.2010 chỉ thuần túy vì sự điều chỉnh theo nhân tố thời gian trên biểu đồ phân tích), đối với HNX-Index là vùng 51-55 điểm.

    Khi VN-Index bắt đầu tiến vào vùng 340-320 đã là một dấu hiệu đặc biệt xấu rồi, ĐÓ LÀ THỜI ĐIỂM MÀ UBCKNN VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN NÊN TÍNH ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP ĐẶC BIỆT - TỨC THỜI ĐỂ BẢO VỆ THỊ TRƯỜNG.

    Có thể nói, đây là vùng chống đỡ cuối cùng cho toàn thị trường. Bất cứ thời điểm nào trong vòng 3-6 tháng tới, một khi vùng này bị bẻ gãy với khối lượng giao dịch gia tăng mạnh thì đó sẽ là một thảm họa vô cùng lớn đối với toàn thị trường. Khi phòng tuyến cuối cùng này bị phá hủy, có thể hình dung nó như một “quả bom tấn” sẽ hủy hoại hầu hết các cấu trúc của thị trường. Và một thời gian dài sau đó hai từ “chứng khoán” sẽ không còn được muốn nhắc tới.

    Mọi giải pháp khi đó sẽ là quá muộn. Có thể hậu quả của nó không hẳn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chứng khoán. Nếu kịch bản này xảy ra tôi cho rằng VN-Index sẽ chuyển sang thành sóng lớn C và hướng tới mục tiêu khoảng 150-170 điểm (đó vẫn còn là mức khiêm tốn).

    Khi đó, không chỉ VKP có giá dưới 1000 đồng như gần đây mà có lẽ tới 70% các mã cổ phiếu trên hai sàn sẽ có giá từ 300-1000 đồng.

    Và chắc chắn rằng, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt nam tiếp tục cải thiện theo xu hướng tích cực từ vài tháng qua, kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục cải thiện, châu âu tiếp tục tiến triển trong việc giải quyết vấn đề nợ công, chỉ số DJIA vẫn ổn định trong vùng 12.000 /-10%, mà VN-Index lại phá vỡ vùng 320-340 thì đó là điều rất bất thường.

    Và DIỄN BIẾN CỦA TTCKVN NHƯ THẾ CÓ THỂ NÓI LÀ HOÀN TOÀN TÁCH KHỎI DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ.

    Cho dù xác xuất của kịch bản này là rất nhỏ, thiết nghĩ UBCKNN và các cơ quan hữu quan cần dự trù những biện pháp thích hợp bảo vệ thị trường, tránh xảy ra điều tồi tệ do không chủ động trước những phương án đối phó.

    Cần chặn đứng ngay trước khi quá muộn (thậm chí phải tính đến biện pháp tạm ngưng giao dịch để giải quyết ổn thỏa những điều BẤT THƯỜNG đó trước khi mở cửa thị trường trở lại. Hoặc có thể tính tới biện pháp áp “giá sàn đối với cổ phiếu”. Tức là các mã cổ phiếu khi về tới một mức giá A (mức giá sàn do UBCK và hai Sở đặt ra) sẽ có biên độ -0%. Chỉ có thể giao dịch tại mức giá sàn đó và cao hơn. Những doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản thì kiên quyết buộc phải ngừng giao dịch, đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, và sau đó hủy niêm yết chứ không để mua bán dưới mức giá A tác động xấu tới diễn biến chung toàn thị trường...

    TRONG TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG, BUỘC PHẢI SỬ DỤNG NHỮNG GIẢI PHÁP BẤT THƯỜNG).

    (Rất mong Qúy Báo đăng phần bình luận này đồng thời với việc gửi tới UBCKNN).

  • Quang Nguyễn

    14:05 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/12/2011

    Mục số 8: câu thành ngữ là "chịu đấm ăn xôi" chứ không phải "cố đấm ăn xôi". Vừa được đấm, vừa được ăn, tuyệt quá rồi còn gì.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Tranluongvinh

22:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Lo ngại tiếp tục có một phiên giảm điểm xác lập mô hình đảo chiều hai đỉnh đã không xảy ra. Hôm nay, lực cầu...

Trong bài: Chứng khoán ngày 22/2: Choáng với tiền vào (8 ý kiến)

Banmai

22:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Lượng tiền hơn 1.000 tỷ giao dịch chắc chỉ duy trì được 2-3 phiên nữa sau đó thì giảm dần và thị trường sẽ điều...

Trong bài: Blog chứng khoán: Thôi lại lên tàu! (7 ý kiến)

Thắng

21:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Xu hướng tăng đã hình thành tuy có gập ghềnh chút nhưng chủ yếu vẫn là đi lên....

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/2 (1 ý kiến)

Cá Kiếm

21:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

ITRADER lên tàu muộn thế, mình đã vào SSI từ tuần trước rồi, khi nào tan sóng thì gọi mình nhá....

Trong bài: Blog chứng khoán: Thôi lại lên tàu! (7 ý kiến)

Langtu276

20:18 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Hôm nay, lại được học Itrader bài nữa về phương án cắt lỗ, rất cẩn thận cảnh giác, tính toán dự phòng đủ các phương...

Trong bài: Blog chứng khoán: Thôi lại lên tàu! (7 ý kiến)