Doanh nghiệp “cày” chủ yếu để trả lãi ngân hàng

LÊ HƯỜNG

27/12/2011 09:46 (GMT+7)

picture Công tác thu thuế năm 2012 sẽ gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thống kê sơ bộ của ngành thuế cho thấy, trong khi lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp dân doanh chỉ khoảng 75 nghìn tỷ đồng, số lãi vay trả ngân hàng đã lên tới hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Đây cũng là một trong những lo ngại của ngành thuế về khả năng “đốc thu” năm nay khi mặt bằng lãi suất cao khiến doanh nghiệp tiếp tục gặp khó.

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, công tác thu thuế năm 2012 có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi.

Trong đó, cái khó nhất là cơ sở nguồn thu từ doanh nghiệp. Ý kiến từ các cục thuế địa phương cho thấy, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là mặt bằng lãi suất cao. Khó khăn này một phần xuất phát từ cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp rất “có vấn đề”.

Theo ước tính sơ bộ của ngành thuế, tổng số vốn chủ sở hữu của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay khoảng 320 nghìn tỷ đồng thế nhưng nguồn vốn đi vay đã lên đến khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Như vậy, một đồng vốn chủ sở hữu phải “cõng” khoảng 3 - 4 đồng vốn vay.

Tổng lãi vay phải trả hàng năm của khối doanh nghiệp này ước tính khoảng 220 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 75 nghìn tỷ đồng.

“Trong một năm họat động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chỉ thu được 75 nghìn tỷ đồng nhưng đã đóng góp cho ngành ngân hàng hơn 200 nghìn tỷ đồng. Đây là cái khó nhất của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều rủi ro trong sản xuất kinh doanh”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo nhận định của vị thứ trưởng này, tổng số tiền miễn, giảm thuế trong năm qua là quá nhỏ bé so với khó khăn của doanh nghiệp.

Nhận thức được những khó khăn trong công tác thu thuế năm 2012, ngành thuế xác định 4 nhiệm vụ năm 2012 trọng tâm của năm 2012.

Thứ nhất, toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt mức từ 3 - 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 là 581.600 tỷ đồng. Trong đó thu từ dầu thô là 87.000 tỷ đồng; thu nội địa là 494.600 tỷ đồng, không kể tiền sử dụng đất là 457.600 tỷ đồng, tăng 19,9% so với ước thực hiện năm 2011.

Nhiệm vụ thứ hai là triển khai thực hiện triệt để các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ ba, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế, đảm bảo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các thể chế, chính sách thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Nhiệm vụ thứ tư được quán triệt là thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Một điểm đáng chú ý khác trong họat động của ngành thuế năm 2012 là kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012. Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các cục thuế đảm bảo tỷ lệ thanh tra đạt 1,5% và kiểm tra đạt 12,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành.

Đồng thời, ngành thuế cũng sẽ thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hung241

    17:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/12/2011

    Người viết cần nhìn nhận vấn đề cần khách quan một chút. Tác giả chỉ đúng một phần.

    Nguyên nhân là chi phí đầu vào tăng (chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền lương tăng, điện, nước đều tăng giá) mà doanh thu thì lại không tăng tương ứng (tăng giá cao thì không bán được hàng) và hầu hết các ngành đều khó khăn và cắt giảm chi tiêu mua sắm.

    Chi phí vốn vay chỉ là một phần trong chi phí đầu vào mà thôi. lạm phát cao thì lãi suất cũng phải tương ứng thì mới hút được vốn vào ngân hàng.

    Giải bài toán lạm phát ở VN không đơn giản.

  • Thanh Hải

    11:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/12/2011

    Nói đi cũng phải nói lại. Chủ thể đi vay nói chung đã sử dụng vốn vay làm gì mà vay nhiều thế, có cầu vay thì ắt có cung của hệ thống ngân hàng ... và tất nhiên chi phí vốn vay thì phải trả.

    Ngân hàng cũng là doanh nghiệp kinh doanh và cũng phải đi vay, và trong tình hình hiện tại thì kinh doanh ngân hàng còn rủi ro hơn các ngành kinh doanh khác.

  • Minh Thanh

    23:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Nhiều lúc báo chí cứ đưa tin Ngân hàng này lãi thế này, Ngân hàng kia lãi thế kia, rồi kết luận Doanh nghiệp khó khăn mà Ngân hàng lại lãi "khủng"!

    Các ông không làm kinh tế đâu biết, số lợi nhuận kia phải so sánh trên tổng tài sản, tổng nguồn vốn mới có thể kết luận đôi chút chứ. Lãi nhiều nhưng tỷ suất chắc gì đã hơn doanh nghiệp, vì đơn giản Ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng chứ bộ!

  • Thanh hai

    21:40 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Hậu quả của tăng trưởng tín dụng, khi mà nền kinh tế không thể hấp thụ hết số tiền đc các ngân hàng tung ra trong các năm qua. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, các doanh nghiệp có thật sự vay để đầu tư sxkd hay vay để đầu tư các tài sản rủi ro thì cần phải tính toán chi tiết các con số đó.

    Ngoài ra lãi vay đc tính vào chi phí, và nhà nước

  • An Bình

    15:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Quả thật Ngân hàng đang đẩy mọi khó khăn cho bên đi vay, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chưa nhận thấy sự chia sẻ khó khăn của các Ngân hàng với nền kinh tế. Trần huy động 14% mà cho vay tới 27% thì quả thật chỉ có ở Việt nam mới có độ chênh như vậy thôi.

  • Phi Long

    14:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Đồng ý với bạn Tuệ An! Lạm phát cùng tăng giá xăng, điện, than mới là nguyên nhân chính gây khó khăn cho doanh nghiệp.

    Tiền lời của các doanh nghiệp chảy vào túi ngân hàng là để trả chi phí vốn, ngân hàng cũng phải làm kinh tế, cũng phải hạch toán lỗ lãi như doanh nghiệp khác.

  • Trần Trung

    13:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Đúng vậy, đơn vị tôi doanh thu những năm trước khoảng 10 tỷ nhưng năm nay chỉ tỷ, trả lãi ngân hàng mất 240 triệu cộng chi phí thuê nhà, lương nhân viên ... bị âm mất gần 300 triệu còn mình không có lương.
    Làm ăn thật quá chán !!!

  • Hưng

    11:47 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Không biết với lãi suất như thế năm nay ngân hàng thưởng cho nhân viên mối người bao nhiêu? Trong khi đó nhân viên của các công ty nhà nước và tư nhân năm nay chắc không có thưởng!

    Nhiều doanh nghiệp còn nợ lương anh em công nhân 4,5 tháng nay rồi, lấy tiền đâu mà ăn tết!

  • Tuệ An

    11:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/12/2011

    Nói oan cho ngân hàng. Doanh nghiệp đóng góp cho ngân hàng 200 ngìn tỷ, nhưng ngân hàng có được hưởng toàn bộ số tiền đó đâu. Ngân hàng phải trả lãi huy động cho người gửi tiền, phải trích lập dự phòng rủi ro, phải trả lương cho nhân viên và chi phí quản trị, điều hành.
    Kinh doanh ngân hàng đâu có đơn giản.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)