Chứng khoán ngày 29/12: Không có tiền mới?

LAN NGỌC

29/12/2011 14:59 (GMT+7)

picture VN-Index tuy có cải thiện chút ít cuối ngày nhưng lực cầu nói chung vẫn còn rất yếu.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau phiên hào hứng hôm qua, thị trường lại quay trở về tình trạng ế ẩm vốn có. Tình trạng này đã xảy ra rất nhiều lần trong vài tháng qua khi dòng tiền mới vẫn chưa chịu tham gia tiếp ứng.

Sự hi vọng thường không có tác dụng nhiều trên thị trường, mà quan trọng nhất phải là tiền. Tiền vào nhiều thì nhiệt độ luôn được hâm nóng và độ tin cậy trong các dao động tốt hơn. Việc đua giá hôm qua đã đem lại những thiệt hại đầu tiên khi khá nhiều cổ phiếu trả lại hết cho thị trường mức tăng giá phiên trước. Một số giảm giá nhưng vẫn có lực đỡ mỏng.

Những cổ phiếu đầu cơ trên HNX tiếp tục cho thấy dao động cực mạnh và chiến thuật T+1 cũng phá sản phần lớn, nếu không thực sự quyết đoán. Những mã “của thiên trả địa” đáng chú ý hôm nay là VND, PVX, VCG, SHN.

VND hôm nay ghi nhận kỷ lục thứ hai trong vòng 4 phiên về chênh lệch giá giữa mức cao nhất và mức đóng cửa, lên tới 7,7%. Điều đó đồng nghĩa với cả những nhà đầu tư đua giá đầu phiên hôm nay và giữa phiên hôm qua tiếp tục mắc kẹt ngắn hạn với khoản lỗ ngay tức khắc khá lớn.

VND cũng là mã tiêu biểu cho việc áp dụng chiến thuật T+1 bị phá sản, nhưng cũng cho thấy sự chuyên nghiệp trong việc cắt lỗ của những “trader”: Không chốt lời được thì ngay lập tức cắt lỗ, bất kể giá. Dĩ nhiên áp lực bán hôm nay tại VND cũng đến từ những nhà đầu tư đang kẹp hàng, nhưng chiến thuật phòng vệ chặt chẽ đối với những ai mua vào hôm qua có thể giới hạn được mức lỗ ở ngưỡng chấp nhận được.

Vùng giá của nhà đầu tư đánh T+1 có thể thoát tốt nhất chỉ là 6.600 đồng và 6.700 đồng, tức là nếu mua chuẩn hôm qua thì giỏi lắm cũng hòa vốn. Mặc dù mức giá cao nhất đạt được là 6.900 đồng nhưng thực tế chỉ có vài người chạy được ở giá này do thanh khoản cực thấp. Tại hai mức giá 6.600 đồng và 6.700 đồng, khoảng 870.000 VND được giao dịch, trong đó áp đảo là hoạt động thoát hàng chủ động.  Có thể thấy khi không thoát được giá tốt hơn, người bán đặt lệnh rất kiên quyết. Một lượng khá lớn VND nữa, khoảng 850.000 cổ phiếu được chạy ở giá sàn khi còn dư mua tại mức này. Số còn lại (trên 1,5 triệu đơn vị), phải chờ cầu bắt đáy tăng lên mới được giải thoát.

Mức dao động chênh lệch của 3 cổ phiếu còn lại là SHN, PVX, VCG đều trên 7% và đều xuất hiện hoạt động bán tương tự VND. Nên nhớ rằng các cổ phiếu này đều có tính đầu cơ rất cao, lượng hàng bị kẹt lại rất lớn, đồng nghĩa với một số rất đông nhà đầu tư có khả năng bán T+0 hoặc T+1. Việc bình quân giá hôm qua hoặc chiến thuật mua để lướt nhanh được thực hiện khá nhiều, tạo chuyển biến tốt về giá lẫn thanh khoản. Tuy nhiên chỉ cần mua cao hơn mức sàn chút ít của hôm qua và bán chậm hôm nay, chiến thuật này gần như phá sản.

Một số cổ phiếu khác tuy cũng bị bán mạnh nhưng lực đỡ cũng tương đối tốt, như KLS, SSI. Tốt ở chỗ thanh khoản không quá đột biến trong khi biên độ giảm hẹp hơn nhiều so với độ dao động của phiên trước. Dĩ nhiên nói đến khả năng bật lại của hai cổ phiếu này là quá sớm, vì cầu vẫn còn rất bị động, không sẵn lòng đẩy giá về tham chiếu trước mối lo ngại về cung hàng sẽ gia tăng.

Trên phương diện kỹ thuật thì phiên giao dịch giảm giá hôm nay cũng không đến nỗi quá xấu. Khá nhiều cổ phiếu vẫn có thể đem lại lợi nhuận T+1 và mức giảm chưa đến ngưỡng đối nghịch hoàn toàn với mức tăng hôm qua. Dù vậy nếu xét trên phương diện tâm lý, rõ ràng là tiền chưa đồng thuận với sự hào hứng. Những phiên như thế này tái diễn quá nhiều lần và đến giờ không mấy người dám hi vọng quá nhiều sau bất kỳ biến động đột biến nào.

Tổng lượng tiền vào hai sàn đã giảm gần 10% so với hôm qua, rơi xuống mức thấp nhất trong 3 phiên. Biến động theo hướng tăng trước giảm sau không phải là điều tốt vì cho thấy cầu hơi yếu. Có vẻ càng ngày lượng tiền hăng hái tranh đón đầu các diễn biến đảo chiều càng ít dần đi.

Sự đồng thuận lúc này vẫn chưa thấy đâu, có thể vì dòng tiền yếu quá, hoặc các nhà đầu tư vẫn đang cố gắng lo cho bản thân trước. Chiến thuật đánh T+0 hay T+1 thì hiếm có nhà đầu tư nhỏ lẻ nào đủ khối lượng để tạo áp lực bán mạnh như vậy. Khi các nhà đầu tư lớn vẫn đang cố gắng giảm lỗ hoặc cắt lỗ thoát khỏi thị trường thì dao động sẽ còn mạnh. Tuy nhiên các dao động quá nhanh này nằm ngoài tầm với của nhà đầu tư mới vì thường họ không đủ điều kiện để phòng vệ. Việc mua mới gần như cầm chắc khả năng bị kẹt và rủi ro vẫn còn rất cao.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    00:10 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/12/2011

    Tiền ơi! Ở đâu?

    Những người đang đứng trong TTCK hết “tiền mặt”. Hay đúng hơn là tỷ lệ tiền/hàng của các tài khoản còn ở lại TTCK đều đang ở mức quá thấp. Chỉ một phiên đánh lên là mua hết tiền, thị trường lịm đi và bên bán lập tức chở thành số đông.

    Nếu thị trường CK tiếp tục suy thoái kéo dài. Các nhà đầu tư trường vốn có thể giữ CK dài hạn và là cổ đông của các DNĐC. Vài ba năm nữa, thị trường hồi phục họ có thể có lợi nhuận vài trăm phần trăm. Nhưng các NĐT nhỏ lẻ, vốn ngắn thì không thể. Họ rễ rơi vào tình thế buộc phải rút vốn ra bằng mọi giá, phải bán rẻ CP và chở thành “vật hiến tế” cho TTCK.
    Trong tình huống này. Đừng trông vào các chỉ số kỹ thuật với những phân tích dù là “khách quan” nhất cũng vậy. Tốt nhất hãy nhìn vào những diễn biến thực tế của nền kinh tế mà phán đoán xu hướng thị trường.

    Muốn hồi phục TTCK cần phải có các NĐT mới với những dòng tiền mới. Để có được điều này, trước hết bản thân TTCK phải phục hồi sự hấp dẫn của nó; Sau đó, phải có những nguồn tiền có đủ điều kiện sẵn sàng tham gia thị trường CK.

    TTCK VN đã có một thời hấp dẫn, đỉnh cao là 2007. Khi đó đi đâu cũng thấy nói đến CK, “nhà nhà, người người” đầu tư chứng khoán. Khi ấy đó sự hấp dẫn của TTCK thuần túy chỉ là sự hấp dẫn của một thị trường đầy mới lạ, có mức thanh khoản cao đến kỳ diệu đối với mọi NĐT VN. Tuy nhiên nó đủ làm TTCK tăng trưởng nóng bỏng, phát triển thái quá. Các DN lên sàn, bất kể tốt xấu đều rễ ràng phát hành thêm, huy động vốn. Rất nhiều DN làm ăn chẳng ra gì vẫn có thể huy động vốn và kết quả vẫn không tăng trưởng sản xuất. Hậu quả là các NĐT đã phải trả giá...

    Muốn lấy lại sự hấp dẫn của mình, việc TTCK VN cần phải làm trước hết là việc nâng cao chất lượng hàng hóa của nó. Phải loại bớt các DN làm ăn kém hiệu quả, kể cả các DN làm ăn có hiệu quả nhưng không có tiềm năng tăng trưởng (các DN này chỉ nên huy đọng vốn qua kênh tín dụng là đủ!). Bổ sung hàng hóa có chất lượng cao cho thị trường cũng quan trọng không kém.

    Nếu loại bỏ một loạt các DN yếu kém khỏi TTCK sẽ làm thiệt thòi cho các NĐT đã chót đầu tư vào các CP này ngay trước mắt. Nhưng thực chất các DN này không thể tăng trưởng được và sớm muộn sự thiệt hại ấy cũng vẫn rơi vào NĐT vào lúc khác mà thôi. Tính minh bạch của thị trường chưa cao, sự có mặt của các DN loại này làm người ta luôn nơm nớp lo sợ CK, tạo tâm lý rất xấu cho TTCK.

    Bổ sung hàng cho TTCK lúc này (khi tiền đang rất hạn chế) có thể tạm thời làm ảnh hưởng đến chỉ số giá của TT (hàng tăng, giá giảm). Nhưng nếu hàng mới thực chất là hàng tốt, có sức hút mạnh, cuốn theo lượng tiền lớn vào thị trường ngay thì tác động của nó với thị trường là ngược lại, tích cực.

    Nói về nguồn tài chính. Nếu TTCK có hấp dẫn đến đâu mà bên ngoài không có tiền chờ sẵn thì cũng chẳng có dòng tiền nào vào CK cả.

    Vậy “tiền đang ở đâu?”. Hôm nay VnEconomy cũng có bài về tiêu đề này.

    Dân không cất giữ tiền, nhà nước cũng không cất giữ tiền, không ai cất giữ tiền cả – Chắc chắn là như vậy – Vì nếu tiền bị cất giữ, lạm phát phải giảm. Toàn bộ tiền đang lưu thông trên thị trường. Trong khi đầu tư tài chính trực tiếp đang xu hướng giảm, tiền qua ngân hàng giảm, chứng khoán thì “chảy ra”... Rõ ràng tiền đã gia tăng trên thị trường đen. Đặc thù của thị trường đen thì ai cũng rõ: chấp nhận mạo hiểm cao và đòi hỏi lợi nhuận cao.

    Như vậy nơi sẽ canh cạnh tranh dòng vốn với TTCK sẽ hồi phục chính là nơi đang đáp ứng đặc thù của thị trường đen nói trên. Đó là nơi nào trong nền kinh tế, xin dành cho mọi người cùng luận (!).

    Nhiều người cho rằng CK đang quá rẻ. Đúng vậy, sự thực là thế nhưng vẫn không có ai mua. Bởi ai có tiền mà mua. Chỉ khi nào trên thị trường đen, tiền thoát khỏi nơi cư ngụ hiện tại của nó thì “CP rẻ” mới có người mua. Còn không, rẻ nữa – “Kẻ khó” vẫn phải bán!

    Tất nhiên trên TTCK vẫn có những NĐT có nhiều tiền. Nhưng chỉ là số ít. Hiện tại họ vẫn bình tĩnh và đang ngày ngày “bắt đáy”, tuần tuần “bắt đáy”. Phiên nào tăng trần, bán ép giá luôn. Nếu bạn nào không tin, cứ nhìn các con số khủng chờ “giá sàn” sẽ thấy. Chẳng ai cạnh tranh nổi với họ lúc này.

  • Bômbôm

    17:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/12/2011

    Không phải là không có tiền mới, mà phiên tăng trần hôm qua chỉ là một mồi nhử, một số nhà đầu tư nóng ruột vào tiền, thậm chí vào mạnh, để mong lướt sóng "siêu ngắn"... đến hôm nay đã biết hậu quả rồi đó.

    Ngày mai thị trường có thể lình xình tăng ít hoặc giảm không nhiều để giữ lại niềm tin của một số người, nhưng chắc chắn là thanh khoản thấp và xu thế của tuần sau vẫn sẽ là giảm, giá CP tuần sau sẽ lại rẻ hơn tuần này... chắc chắn!

  • Nguyễn Toàn

    16:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/12/2011

    Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc năm, kết thúc bi thảm cho nhà đầu tư chứng khoán.

    Quí 1 năm vừa rồi Tôi có khuyên NĐT là thị trường tài chính rất xấu và đừng mua CP của công ty chứng khoán và bất động sản, nhưng thấy nhiều NĐT nổ nhiều quá nên cũng không dám viết nhiều. Hiện tại nhiều CP đã rất rẻ, nhưng theo tôi không nên mua bây giờ.

    Cần nhất bây giờ là bảo vệ tiền trong tài khoản, đầu năm sau sẽ cơ cấu lại công ty CK nếu không cẩn thận NĐT sẽ không thể rút tiền ra khỏi TK của công ty CK được. Tốt nhất là nghỉ ngơi ăn tết sớm, lấy lại sức cho đầu óc minh mẫn để tìm tiếp cơ hội.

    Chúc nhà đầu tư cá nhân ăn tết vui vẻ?

  • David Lee

    16:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/12/2011

    không phải cổ phiếu ế mà cổ phiếu không có người mua

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)