Chứng khoán ngày 5/1: Tiền đi trốn “rét”!

LAN NGỌC

05/01/2012 15:31 (GMT+7)

picture Vài nhịp nghỉ của VN-Index trong phiên hôm nay chủ yếu là nhờ người bán dừng lại nghe ngóng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tính đến hôm nay cả hai sàn đã có phiên thứ 3 liên tục giá trị khớp lệnh sụt giảm cực mạnh. Như vậy khó có thể nói dòng tiền đang “bận nghỉ” nữa, mà đích thị là đang quay lưng lại với thị trường.

Hai phiên có lẽ là đủ để xác nhận dự suy yếu đang chú ý của dòng vốn vào, sau phiên ngày đầu tiên của năm mới chưa đủ độ tin cậy. Khi tiền không đủ thì mốc nọ mốc kia của Index chỉ mang tính tương đối. Đáng buồn hơn là có khả năng giá sẽ tiếp tục trượt dài một cách từ tốn với thanh khoản thấp.

Sau quá nhiều đợt bắt đáy hụt từ hai tháng nay, có lẽ dòng vốn đầu cơ đã bớt ham hố đi rất nhiều. Tình trạng giao dịch một chiều trong phần lớn thời gian của phiên cho thấy các gợn sóng hồi không đi nổi dài hơn thời gian tính bằng phút, và chủ yếu là do người bán dừng bán để nghe ngóng, trước khi tung ra đợt khuyến mại mới.

Bên mua đa phần đến từ hoạt động mua rả rích với mục đích đầu tư, tức là chấp nhận giảm giá trị danh mục trong một khoảng thời gian. Còn dòng vốn đầu cơ co hẹp đáng kể và chủ yếu chào giá rất thấp. Cả hai nguồn lực mong manh này đều đạt mức thụ động cao nhất.

Tương quan mua bán này cũng không có gì mới, trái lại, xảy ra rất thường xuyên trong các chu kỳ giá xuống lớn. Nhịp độ giao dịch chậm, xu hướng giảm chủ đạo trong phiên được xen kẽ với một vài nhịp nghỉ đi ngang trước khi giảm tiếp. Người mua chưa tìm thấy lý do nào để trả giá cao hơn trong khi người bán đang rất sốt ruột.

Một số hiện tượng khác thường ở vài cổ phiếu cho thấy có khả năng xảy ra hai tình huống: Hoạt động cầm cố tới hạn giải chấp hoặc/và người bán hết chịu nổi với sự kiên nhẫn của người mua. Thông thường để cắt giảm một danh mục lỗ, việc đầu tiên cần làm là bán đi những tài sản đang âm nặng nhất và có rủi ro nhất trên phương diện thanh khoản. Vòng quay đảo hàng đánh T+1 hoặc T+2 của tuần cuối năm 2011 cũng đã về và hoạt động cắt lỗ khá kiên quyết.

Trong số những mã đầu cơ mà lượng hàng kẹt lại nhiều, VND hôm nay có tình trạng cắt lỗ mạnh mẽ hơn cả. Bất chấp vùng giá 6.200đồng – 6.400 đồng từng được bắt đáy khá mạnh vài phiên trước, lực bán vẫn gia tăng ngay tại ngưỡng sàn. Trong khoảng một giờ cuối cùng của phiên, VND rơi vào tình cảnh có cầu là chạy. Các lệnh bán lớn trên 50.000 đơn vị/lệnh khá nhiều, còn mức 20.000 – 30.000 đơn vị/lệnh thì ồ ạt.

Sức ép tại tất cả các cổ phiếu đầu cơ trên HNX lẫn HSX đều tăng lên, dù mức độ có khác nhau. KLS, PVX, VCG vẫn chống chọi được. SSI cũng rất khá vùng dưới tham chiếu hai bước.

Một vài giao dịch khác nổi bật như ACB trên HNX nâng đỡ chỉ số này khá nhiều trong khi đa số mã vốn hóa lớn còn lại đều giảm mạnh. Sự lóe sáng của ACB trong hai giao dịch đầu phiên không mang tính đại diện. Khối lượng chỉ có 4.000 cổ phiếu là khá nhỏ. Tranh chấp căng thẳng nhất tại ACB là ở vùng giá từ 20.000 đồng trở xuống.

Khối ngoại hôm nay nhảy vào đỡ ACB khá mạnh sau khi cổ phiếu này “hở room” do niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 3/1/2012. Nhà đầu tư nước ngoài tính đến ngày 4/1 được mua thêm khoảng hơn 685.000 ACB nữa và hôm nay gần như toàn bộ đã được lấp đầy ngay lập tức. Lực đỡ này là nguyên nhân chủ yếu khiến ACB biến động bất ngờ, nhưng cũng chỉ mang tính ngắn hạn.

Giao dịch của khối ngoại tại ACB, nói không quá, góp phần lớn làm đẹp số liệu cân đối giao dịch trên cả hai sàn. Hơn 13,3 tỷ đồng mua ròng tại ACB đã đảo ngược tương quan số liệu với mức bán ròng hơn 7,8 tỷ đồng tại HSX. Khối này chạy hàng rất mạnh tại SSI, HPG, MSN, đều chiếm trên 60% thanh khoản của những mã này.

Cả HNX-Index lẫn VN-Index đều chào năm mới bằng việc xác lập mức đáy thấp hơn. Tình trạng thiếu tiền khá trầm trọng là sức ép mới khiến người cầm cổ muốn cắt lỗ nhanh hơn vì quá khứ đã cho thấy khi chưa tìm được điểm tựa, quá trình này sẽ kéo dài và “xát muối” vào nỗi đau lâu hơn nữa.

Cắt lỗ luôn là một quyết định khó khăn, và luôn xuất hiện đủ thứ lý do để chống lại quyết định đó. Chẳng hạn với mức độ suy giảm đến thời điểm này, liệu đã là quá muộn để cắt lỗ? Cắt giá này thì liệu sẽ đợi để mua lại ở giá nào? Liệu cổ phiếu còn “đi” tiếp bao nhiêu phần trăm nữa? Giá này để dài hạn là đủ thấp…

Thực ra việc cắt lỗ sẽ dễ dàng hơn nếu nhìn nhận ở mục đích, nhất là để giảm mức “đau xót” nếu lỡ cắt đúng tại đáy. Cân bằng tâm lý, cân bằng tiền mặt/tài sản, thoát khỏi vị thế sai, cơ cấu lại danh mục để khả năng lấy lại vốn nhanh hơn trong điều kiện giá phục hồi thì dù cắt đúng đáy cũng là chấp nhận được. Cũng nên biết rằng, tiền sinh ra ở cổ phiếu nào cũng như nhau trong điều kiện giá tăng và tốt nhất nên chọn được mã có khả năng hồi tốt nhất.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • nguyenchinh

    07:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 6/1/2012

    Cám ơn bạn hậu đã nhắc tới tôi, tôi thì ko những mua 100% mà vừa rồi tôi còn vay tiền để vào thêm. Tôi xác định vào những con làm ăn cực tốt chứ không theo số đông. Nếu có xuống giá nhưng vẫn có ít cổ tức mua cháo cầm hơi qua ngày hơn nữa giảm thiểu rủi ro. Đến giờ cũng vẫn thấy tạm ổn bạn ah.
    chào bạn chúc bạn sức khoẻ và thành đạt.

  • Trần Văn Dưỡng

    19:27 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/1/2012

    Bài của chị Lan Ngọc hay và sâu sắc như vậy mà ít bình luận, chứng tỏ nhiều nhà đầu tư tâm huyết đã quay lưng lại với thị trường và vì vậy đương nhiên thị trường sẽ còn giảm mạnh nữa.

    Tôi mua KLS giá 12.7 sau đó phải cắt lỗ giá 9.7, rút hết ra khỏi thị trường, lúc đó nghĩ thấy đau đớn lắm, nhưng bây giờ nhìn bảng điện tử, thấy mình đã quyết định đúng và vẫn còn may.

    Chúc những người ở lại mạnh khỏe và may mắn, chắc phải rất lâu nữa tôi mới dám quay lại thị trường.

    Chúc chị Lan Ngọc năm mới sức khỏe, may mắn và có nhiều bài viết hay nữa để những nhà đầu tư chúng tôi có thêm một kênh thông tin khách quan và hữu ích.

  • Hậu

    19:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/1/2012

    Xin chia buồn cùng các nhà đầu tư. Trước đây không ai nói VNI sẽ quay về mốc 350 ngoại trừ tôi và một bạn tôi không nhớ. Bây giờ là thời điểm nhà nhà cùng bán, người người cùng bán. Khác với cách đây ít năm là nhà nhà cùng mua...

    Một số người đã tất tay ôm 100% cổ như NguyenChinh...?

    Bây giờ không biết VNI sẽ về mốc nào nhưng cũng có thể là 300 hoặc thấp hơn.

  • Pvd

    17:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/1/2012

    @Bôm Bôm!

    Về nguyên tắc giữ vàng và BĐS đều an toàn như nhau. Bởi bản chất các tài sản vật chất không tự gia tăng giá trị. Nếu như vàng và BĐS “tăng giá” thì không phải do giá trị thực của chúng tăng mà chỉ có “giá cả” thị trường là thay đổi mà thôi. Nếu thị trường ổn định “tuyệt đối” thì ta sẽ thấy vàng và BĐS “tăng giá” đều đặn, sự “tăng giá” này chỉ là hình thức thể hiện. Thực ra bản chất thực sự của quá trình này là sự mất giá đều đặn của các đồng tiền nói chung và mỗi đồng tiền quốc gia nói riêng mà thôi.

    Giữ Vàng hay BĐS lâu dài thực ra chỉ là “tích cóp tài sản” đúng theo nghĩa đen, không bao giờ lợi và cũng không bao giờ thiệt – nếu như chúng “tuyệt đối chỉ là BĐS”. Tuy nhiên trong thực tế đôi khi thị trường đánh giá Vàng, BĐS dưới góc độ là phi BĐS, khi đó chúng là “hàng hóa đặc biệt” hoặc giữ vai trò “tiền tệ đặc biệt”.

    Các loại BĐS thường thiếu khả năng luân chuyển tiện lợi nên thông thường nó giữ nguyên bản chất, lên giá khi kinh tế phát triển, nhu cầu tích lũy tài sản tăng và ngược lại. Nhưng khi kinh tế tăng trưởng nóng, BĐS thường là đối tượng được ưu ái “đầu cơ” nhất vì giá trị cao, khả năng “hút vốn” khổng lồ của nó và nó bị “hàng hóa hóa tuyệt đối”. Trong trường hợp ngược lại, thông thường loại “hàng hóa đặc biệt” này “khủng hoảng giá”, thậm trí nhiều nhà kinh tế cho rằng sự mất giá của BĐS là “dấu hiệu” của sự khủng hoảng hoặc trì trệ của nền kinh tế. Cho nên lúc này mua BĐS để dùng hoặc làm của để cho con cháu sau này thì an toàn; Nhưng nếu để “đầu cơ” thì chưa chắc đã an toàn, thậm trí có thể đang là rất mạo hiểm.

    Đồng ý với nhận định của Bôm Bôm rằng tiền đang ở BĐS nhiều và chưa thoát ra được. Nhưng theo PVD thì BĐS chưa thoát được hàng vì cơ bản các NĐT BĐS chưa chấp nhận “cắt lỗ”.

    (Khác với CK, BĐS không thể “cắt lỗ” dần từng phần được, đã cắt là “cắt tất”, nên trong TT BĐS việc “cắt lỗ” khó hơn CK ngấp trăm lần.)

    Các nhà kinh tế học ít nói đến một “thị trường thứ cấp” ở BĐS có lẽ bởi ở các nước hành vi đầu cơ BĐS bị kiểm soát chặt chẽ nên trên TT này một “thị trường thứ cấp” không tồn tại rõ nét. Nhưng ở Việt nam thì nó tồn tại một cách rõ ràng. Theo cảm nhận của PVD thì trước thời điểm có chính sách “siết” tín dụng, có thể trên 50% hàng hóa BĐS được phân phối qua “thị trường thứ cấp”. Nghĩa là gần như các DN sản xuất BĐS không bán hàng của mình trực tiếp cho người tiêu dùng. Hầu như các sản phẩm BĐS đều qua khâu trung gian và “cò” các loại, trước khi đến tay người mua cuối cùng.

    Trên TT BĐS thứ cấp đa phần là NĐT cá nhân và thường rất mạo hiểm, dùng đòn bẩy cực lớn. Chính vì tỷ lệ đòn bẩy quá lớn nên việc “thoát hàng” đối với nhiều NĐT đòng nghĩa với “phá sản”. Đằng nào cũng chết, nên cuối cùng họ chấp nhận “vay lãi xuất cao với mọi giá” nuôi “hy vọng sống còn” tới cùng... Nghĩa là họ sẽ quyết “không chấp nhận” cắt lỗ.
    Cho nên rốt cục chỉ khi nào các NHTM bắt đầu buộc phải thanh lý các hợp đồng cho vay vốn dĩ là “béo bở” nguy cơ dần trở thành “nợ xấu”, tín dụng “đen” cũng bắt đầu “sợ hãi” các mức “lãi suất khủng” vô lý đã có và “tự thắt chặt” lại, khi đó mới là lúc “đáy” BĐS tới gần.

    Thực tế dòng tiền mới chỉ không tiếp tục chảy vào TT BĐS, chưa đến lúc chảy ra, cho nên chưa thể nói “đáy” của nó đang đến. Dù giá BĐS đã hạ, nhưng chưa ai mua thì thực tế không có dòng tiền nào “thoát” ra khỏi BĐS cả. Chỉ khi có người mua (tất nhiên với giá đã đủ thấp) khi ấy lượng hàng BĐS “tồn kho” mới bắt đầu giảm và dòng tiền “chảy ra” mới bắt đầu là hiện thực. Còn nó, dòng tiền ấy “chảy ra” rồi đi đâu lại là vấn đề khác.

    Trong ngắn hạn, hy vọng một dòng tiền từ BĐS chảy sang CK là không có. Có trăng, chỉ là (và nếu có) các dòng tiền mới, thay vì chảy vào BĐS sẽ vào CK trước. Bởi thông thường, TTCK suy thoái trước và cũng sẽ hồi phục trước mà thôi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)