Ấn Độ mất 1/3 số tỷ phú vì chứng khoán

PHƯƠNG ANH

13/01/2012 17:55 (GMT+7)

picture Thống kê của ET Intelligence Group đã cho thấy sự phụ thuộc của giới tỷ phú vào biến động của thị trường chứng khoán.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhiều năm qua, cán cân tỷ phú của thế giới liên tục dịch chuyển từ Tây sang Đông, nhưng xu hướng này có thể đang bị đảo lộn.

Theo báo Wall Street Journal, một nghiên cứu do hãng nghiên cứu ET Intelligence Group thực hiện mới đây cho thấy, tính đến cuối năm 2011, số tỷ phú của Ấn Độ đã giảm còn 40 người từ con số 60 người trong năm 2010. Báo cáo này cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới sự hao tán tài sản của giới tỷ phú Ấn là sự xuống dốc của thị trường chứng khoán nước này.

Trong năm 2011, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Ấn Độ giảm 27%.

Ngay cả những tỷ phú Ấn giữ được danh hiệu cũng chứng kiến tài sản hao hụt mạnh trong năm qua. Tài sản của người giàu nhất Ấn Độ, tỷ phú Mukesh Ambani, giảm còn 19,15 tỷ USD từ mức 34,75 tỷ USD vào năm 2010. Tài sản của người giàu thứ nhì, tỷ phú thép Sunil Bharti Mittal còn  16,77 tỷ USD từ mức 20,76 tỷ USD.

Tính chung, tổng giá trị tài sản ròng của nhóm 10 người giàu nhất Ấn Độ chỉ còn 92,98 tỷ USD tính đến cuối năm 2011, giảm 57,03 tỷ USD so với mức 150,01 tỷ USD vào cuối năm 2010, tương đương mức giảm 38%. Trong top 10 này, không có tỷ phủ nào tránh được cảnh mất mát tài sản trong năm 2011.

Theo tạp chí Forbes, năm 2011, Ấn Độ là nước có nhiều tỷ phú thứ nhì ở châu Á, sau Trung Quốc.

Khó có thể đưa ra một con số thực sự chính xác về tài sản của các tỷ phú, nhưng thống kê của ET Intelligence Group đã cho thấy sự phụ thuộc của giới tỷ phú vào biến động của thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, năm 2011 lại là một năm chứng kiến sự đi xuống mạnh mẽ của các chỉ số chứng khoán ở nhiều thị trường trên thế giới.

Tạp chí Forbes mới đây cho biết, tổng giá trị tài sản của 40 người giàu nhất Hồng Kông đã giảm 7,4% trong năm 2011 so với năm 2010, còn 151 tỷ USD, vì chứng khoán và bất động sản mất giá.

Ngoài Ấn Độ, ba nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới khác trong nhóm BRIC là Trung Quốc, Brazil và Nga cùng chứng kiến thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong năm 2011. Bởi thế, nhiều khả năng, số lượng tỷ phú của cả nhóm nước này đã giảm mạnh sau nhiều năm liên tục tăng.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)