CEO Apple nói gì về vụ Foxconn?

PHÚC MINH

18/01/2012 10:42 (GMT+7)

picture Một công nhân kiểm tra chất lượng tại phòng sạch ở nhà máy Foxconn tại Thâm Quyến - Ảnh: BLB.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Theo tiết lộ của MacRumors.com, hôm 13/1 vừa qua, Giám đốc điều hành hãng công nghệ Apple, ông Tim Cook, đã gửi tới nhân viên công ty một bức thư nói về điều kiện làm việc ở các nhà máy sản xuất và lắp ráp sản phẩm cho Apple.

Trang Business Insider cho biết, điều kiện làm việc tại các nhà máy sản xuất và lắp ráp hàng hóa công nghệ như những cơ sở của tập đoàn Foxconn ở Trung Quốc, gần đây đã trở thành chủ đề nóng được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Theo trang WantChinaTimes, đầu tháng này, một nhóm gồm 300 công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất Xbox 360 của nhà máy Foxconn tại Vũ Hán dọa sẽ nhảy từ sân thượng một tòa nhà xuống đất, do không hài lòng với chính sách tiền lương.

Vụ việc đã gây ra không ít lùm xùm trong dư luận về điều kiện lao động tại nhà máy này và khiến dây chuyền sản xuất, lắp ráp sản phẩm Xbox 360 cho tập đoàn Microsoft phải tạm ngưng hoạt động.

Tiếp đó, chương trình This American Life của đài NPR (Mỹ) hôm 6/1 thực hiện một phóng sự đặc biệt về quy trình sản xuất các sản phẩm Apple tại nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến, từ đó lộ ra nhiều khuất tất và vi phạm quy định quản lý lao động tại đây.

Phóng viên Mike Daisey đã đặt nghi vấn về việc Apple có biết những khuất tất tại nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến hay không. Theo Daisey, Apple chắc chắn phải biết điều này hoặc có thể họ không muốn biết.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức thư gửi ngày 13/1, là CEO Apple Tim Cook nói rằng, hãng công nghệ này đã trở thành một thành viên của Hiệp hội Lao động bình đẳng. Và Apple là công ty công nghệ đầu tiên làm được một việc như vậy.

Hiệp hội Lao động bình đẳng là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu chuyên làm công tác cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân trên khắp thế giới. Hiệp hội này sẽ trực tiếp tiếp cận các nhà máy và công khai tất cả những gì họ thu thập được lên website.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, các đối tác sản xuất của Apple đã tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về đạo đức. Để đảm bảo các đối tác thực hiện đúng quy định, năm ngoái, nhóm phụ trách các nhà cung cấp đã tiến hành hơn 200 lần kiểm tra các cơ sở.

Các cuộc kiểm tra này nhằm mục đích xác định điều kiện làm việc ở các dây chuyền sản xuất, lắp ráp sản phẩm cho Apple ở mức độ an toàn và nếu nhà sản xuất nào không đáp ứng tiêu chuẩn thì Apple sẽ ngừng hợp tác với họ.

Cook cho biết, để ngăn chặn việc sử dụng nhân công chưa tới tuổi lao động, các nhà tuyển dụng đã phỏng vấn công nhân, kiểm tra hồ sơ xin việc và các chứng nhận. Nhờ đó, lượng công nhân chưa đủ tuổi đã giảm mạnh năm ngoái.

Cook khẳng định, Apple sẽ tiếp tục duy trì quá trình kiểm tra nghiêm ngặt này cho tới khi số lao động dưới tuổi quy định về 0. Thêm vào đó, Apple cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn mới cho các nhà cung cấp về điều kiện ăn ở của công nhân.

Theo lời CEO Apple, để đáp ứng các yêu cầu của hãng công nghệ Mỹ, nhiều nhà cung cấp đã nâng cấp khu ký túc xá cho công nhân hoặc xây dựng những khu nhà ở mới, để đảm bảo an toàn và tiện lợi cho lao động làm việc.

Ngoài ra, nhóm phụ trách nhà cung cấp của Apple còn xây dựng chương trình đào tạo cho các công nhân trong các dây chuyền sản xuất của hãng về đạo đức làm việc, quyền lợi của người lao động cũng như các vấn đề về sức khỏe và an toàn.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Giang

    23:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012

    Theo tôi được biết là lương người lao động bên Trung Quốc vẫn còn rất thấp. Nếu so sánh với ta thì các tỉnh giàu có miền đông Trung Quốc như Triết Giang, Quảng Đông, Giang Tô cao hơn mức trung bình ở Việt Nam đôi chút, nhưng ở các tỉnh nội địa Trung Quốc vẫn có mức lương thấp hơn cả Việt Nam nữa.

    Lương lao động cổ cồn trắng ở Trung Quốc thì tương đương ở ta nên cuộc sống của giới lao động Trung Quốc vẫn rất cơ cực và khó khăn và chính điều này cũng tao điều kiện cho các công ty nước ngoài tìm cách bắt chẹt vào bóc lột thậm tệ người lao động Trung Quốc vì họ có quá ít lựa chọn.

  • Tiến Dũng

    20:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012

    Khó mà thuyết phục người đọc khi cho rằng Foxcom đang sử dụng lao động trẻ em trong nhà máy tại Thẩm Quyến trong khi họ đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn tại TQ, nơi mà luật bảo vệ người lao động thực hiện rất nghiêm dành cho cty nước ngoài nhưng lại phớt lờ các vi phạm trắng trợn của các cty trong nước như nợ lương, không bảo hiểm, thiếu an toàn LĐ…

    Mổi năm các nhà đầu tư NN đều than phiền các chính phủ địa phương phân biệt đối xử và áp dụng bức tường”Vạn lý trường thành” vô hình với các chỉ tiêu, qui định về an toàn, lao động, môi trường…trong khi cái anh trong nước ở ngay kế bên chẳng cần thực hiện chi hết vẫn hoạt động bình thường.

    Thật ra, Foxcom cũng có vài dự án đã đầu tư tại Việt Nam và nếu như tôi nhớ không lầm thì họ đang đầu tư 1 dự án vài tỷ USD tại miền bắc. Cho đến nay, báo chí VN cũng chưa từng phanh phui được các vấn đề về ATLĐ,sử dụng LĐ trẻ em tại các dự án họ đang đầu tư tại VN.

    Từ đó, có thể đánh giá các phương châm hoạt động của Foxcom chưa chắc như cái đài bên Mỹ đưa (Nếu Foxcom là cty TQ thì tôi lại nghĩ chuyệt này là thật 100%).

  • Hoàng Anh

    11:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/1/2012

    Đúng là lấp liếm cho qua chuyện, nếu mọi thứ đều tốt như ông TC nói, chắc ko tới mức công nhân phải tự tử và báo chí không phải tốn sức cảnh báo làm gì cho mệt.

    Nhưng bức thư của ông cũng cho thấy thực tế là công nhân dưới tuổi lao động ở Foxconn là thật, chứ không phải là không có vì "luật TQ nghiêm ngặt hơn VN" như bạn gì đã comment.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Nguyen

11:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

Một quốc gia đông dân như Trung Quốc, và nền kinh tế cũng còn rất nhiều vấn đề, tham nhũng, đầu tư kém hiệu quả,...

Trong bài: Một góc nhìn khác về nhà máy sản xuất iPhone (1 ý kiến)

Phụng Trần

12:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Apple hãy chuẩn bị một số tiền kha khá để thí cô hồn rằm tháng 7 sắp tới cho rồi. Làm ăn mà không biết...

Trong bài: Vì sao Proview “cắn chặt” Apple không buông? (2 ý kiến)

Long Vũ

11:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

Đúng là sắp chết đuối thì nắm được váy của bà mệnh phụ phu nhân... miễn là sống được rồi cần chi là xấu hổ....

Trong bài: Vì sao Proview “cắn chặt” Apple không buông? (2 ý kiến)

Cao Thanh Phương

00:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/2/2012

Thật ra thì Sony Ericsson bắt nguồn từ 2 công ty là Sony và Ericsson. Đây đơn giản chỉ là sự thu hồi cái mình...

Trong bài: Thương hiệu Sony Ericsson đã biến mất (2 ý kiến)

Huynh Thinh

23:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

Apple quá nổi tiếng rồi, đặt một tên khác cho iPad bán tại Trung Quốc là xong. Một sản phẩm không tên tuổi gì mới...

Trong bài: Apple có thể mất hàng tỷ USD để có tên gọi iPad (1 ý kiến)