Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới?

LAN NGỌC

03/02/2012 15:56 (GMT+7)

picture VN-Index điều chỉnh một mạch từ đầu đến cuối trong một phiên chốt lời ào ạt.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thị trường hôm nay đã trùng xuống như dự kiến, nhưng đem lại cảm giác hơi bất an về thanh khoản đột biến.

Sau một phiên hưng phấn tột độ, thị trường sẽ xuất hiện nhu cầu chốt lãi mạnh. Tuy nhiên lượng vốn rút ra trong một phiên lên tới trên 1.114 tỷ đồng cả hai sàn là quá bất thường so với mặt bằng chung nhiều tuần nay. Có thể là dòng tiền đến muộn đã thực sự nhập cuộc một cách ồ ạt, và điều tốt đẹp nhất được mong chờ là dòng vốn này đủ lớn để tạo mặt bằng giá mới.

Một điểm cũng cần nhấn mạnh lại là dòng vốn lớn mới chỉ thực sự vào trong tuần này. Khả năng điều chỉnh xảy ra là tương đối cao, nhưng có lẽ không phải tất cả các cổ phiếu sẽ được dòng tiền rút ra để rồi quay lại một cách giống nhau. Mức độ điều chỉnh nhiều ít khác biệt sẽ tạo nên sự phân hóa.

Thực ra hôm nay nhiều mã giao dịch đột biến nhưng độ bền của sức mua cũng khác nhau. Áp lực bán nếu chỉ nằm trên vùng giá trần và cận trần tức là những cổ phiếu đó mới được phân phối một cách từ từ. Nôm na là tăng mạnh quá sẽ có nhiều người tranh thủ chốt lãi bớt để giảm rủi ro hoặc đảo hàng để canh mua lại nhằm giảm giá vốn trong nhịp giảm vài phiên tới.

Những cổ phiếu có khối lượng tích lũy cao, nhất là trong mấy phiên tăng gần đây thì để thoát hết có lẽ cần nhiều hơn một phiên hôm nay. Quan sát lực mua trong vài phiên điều chỉnh đầu tuần tới có thể đem lại những căn cứ chuẩn xác hơn.

Điểm thuận lợi là thị trường đang có quán tính mạnh cũng như tâm lý nhà đầu tư rất tốt. Các thông tin hỗ trợ chưa có nhưng thông tin xấu cũng vắng bóng. Nếu thanh khoản hàng ngày tiếp tục lớn thì mức độ tin tưởng của người cầm cổ sẽ được củng cố.

Xu hướng chủ đạo của phiên giao dịch hôm nay trên cả hai sàn là chốt lời, đặc biệt ở những mã được đẩy trần liên tục. Diễn biến này cũng có thể đoán trước, chỉ hơi bất ngờ ở khối lượng. Cũng có thể một phần của thanh khoản phiên này được cộng bù cả những giao dịch đảo hàng. Bán giá trần và mua lại mức tham chiếu cũng có khả năng giảm bớt giá vốn tương đối. Tính bình quân với nhóm VN-Index 30, giá đóng cửa có mức giảm so với đỉnh khoảng hơn 3%, cũng không phải là tồi.

Những cổ phiếu đầu cơ đương nhiên là những mã có dao động trong phiên lớn nhất, thuận lợi cho việc bán trước mua sau. KLS chẳng hạn, giảm gần 8,7% so với đỉnh lúc đóng cửa. VND giảm 7,9%, VCG giảm hơn 6,2%...

Sự phân hóa thể hiện tương đối rõ ở hai trường hợp cổ phiếu mạnh: Điều chỉnh giảm trong phiên nhưng được chặn mua tốt trở lại cuối phiên, hoặc thâm chí có những mã chỉ điều chỉnh thuần túy về khối lượng. Nhóm đầu tiên diễn ra trên diện rộng, nhưng nhóm thứ hai cũng xuất hiện khá nhiều, như SHN, PVG, HAG…

Một phần quan trọng của lựa đỡ ở vùng quanh tham chiếu hôm nay đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Hôm qua khi thị trường tăng nóng, khối này không tham gia đua giá nhiều. Hôm nay khi áp lực chốt lời tăng cao, giá điều chỉnh trở lại mạnh, cầu vùng giá thấp của khối ngoại lập tức tham gia.

Riêng HSX, khối ngoại đổ vào 201,6 tỷ đồng mua qua khớp lệnh. Hai giao dịch thỏa thuận mua ròng lớn với KDH và JVC đóng góp lớn vào quy mô mua gần 108,4 tỷ nữa. Tính chung hai sàn, vốn ngoại mua ròng xấp xỉ 302,1 tỷ, lượng vốn vào ròng kỷ lục từ cuối tháng 6/2011.

Riêng trong nhóm vốn hóa lớn của HSX, hàng chục mã được khối ngoại mua ròng thuần khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. Một số như HAG, BVH, CTG, HPG, MBB, MSN được đỡ mạnh từ tham chiếu trở lên, số khác được vét nhiều vùng dưới tham chiếu.

Hiện tượng đột biến về giao dịch của khối ngoại hôm nay là một trong những biểu hiện của chiến thuật mua vào khi giá giảm. Riêng HSX thì gần 28% quy mô khớp lệnh của sàn này là đến từ khối ngoại, một tỉ trọng thuộc loại lớn, nhất là khi thanh khoản cao như vậy.

Thị trường Việt Nam có điểm khá đặc thù là khi xuất hiện thanh khoản đột biến sau một quá trình tăng dài, thường là phân phối. Quá khứ cũng cho thấy nhiều lần xuất hiện phiên như vậy, giá thường đi vào giai đoạn điều chỉnh. Điểm khác lần này là vốn vào trong suốt quá trình tăng dài trước đó rất ít nên mức độ phụ thuộc vào nguồn lực mới sẽ quyết định nhịp điều chỉnh dài hay ngắn.

Tóm lại thị trường có cơ hội một lần nữa kiểm tra lực cầu khi điều chỉnh.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pham Trong Duong

    10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

    Giá chứng khoán sẽ trở về vùng hợp lý hơn so với mức quá bất hợp lý của một thời gian dài vừa qua. Nhờ một phần vào những quyết tâm cao của những người đứng đầu Chính phủ.

    Khai xuân năm con Rồng đã le lói xuất hiện một vài tín hiệu khởi sắc từ vĩ mô. Hy vọng HSX sẽ tìm lại vùng 420 - 430; HNX sẽ tìm về vùng 72 -75.

  • Jerry

    09:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

    Xin chia buồn với những ai đã vào hàng hôm thứ 5, 6 tuần trước. Dấu hiệu phân phối đỉnh đã rỏ, tuần đến sẽ là những chuỗi ngày buồn lê thê.

  • TrinhVoH

    21:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Nói cho nó vuông là phân phối đỉnh, càng lên và xa thì năng lượng dần tiêu tốn trong khi bổ sung không kịp. Lên thế nào thì giảm cũng thế ấy.

  • Những đồi hoa sim

    17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Xét về mọi mặt thì đầu tư vào chứng khoán là kênh sinh lời nhất trong năm 2012 này.

    Ví dụ như một vài mã cổ phiếu: KSA chẳng hạn: bạn bỏ ra 38 triệu đồng mua ở giá 3800đ/cp, rồi bán 5000đ/cp đi. Chưa đầy 1 tháng: bạn có lãi 12tr đồng (để bù lỗ hay lãi ra thì không biết). Rõ ràng: chứng khoán luôn hấp dẫn bất ngờ.

    Vàng và ngoại tệ (đô la Mỹ): không còn sóng nữa rồi. Bất động sản bao giờ cũng đi sau chứng khoán. Tiền gửi ngân hàng lãi suất 14% là tiền tiết kiệm, chứ không gọi là đầu tư. Chỉ chờ ngân hàng nhà nước “giải quyết” xong mấy ngân hàng yếu kém là lãi suất sẽ giảm.

    Để tránh “lạm phát tâm lý”, thì trong vài tháng nữa: giá xăng dầu hay tỷ giá mới “thay nhau” tăng đươc. Trừ khi có “thế chiến thứ 2.5” nổ ra.

    Chứng khoán 2012 mà tiến lên thì tốt quá rồi. Nhưng cũng như con rồng đang tiến lên, nó cũng có “khúc lồi” và “khúc lõm”.

    Còn rất nhiều “con sóng” đang lên. Chúc các bạn vào đúng nhịp và suy ngẫm câu nói bất hủ của một “chứng thủ” là:

    Tranh thủ hơn cao thủ, nhưng phải tự nhủ: đừng bao giờ ăn đủ thì tiền sẽ về chính chủ với số lượng đầy đủ.

  • Lý Chí Đức

    17:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Không nên quá kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường CK. Dòng vốn đang cạn kiệt, sẽ có nhiều tin xấu xuất hiện trong thời gian tới. Thời điểm này an toàn mới là sự lựa chọn hàng đầu

  • Hải Vân

    16:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Hôm nay thị trường có phiên điều chỉnh nhưng chỉ số chung vẫn tốt, khả năng TT tiếp tục ổn định và tăng trong khoảng 400 - 420 khi đến 420 lúc này cần có một thông tin đủ mạnh mới vướt qua được.

    Lâu quá rồi không thấy bác Bôm Bốp lên diễn đàn. PVX của bác trước tết bác không mua nay lại lên 8.6 rồi. Đúng là chứng khoán: Mua khi người ta sợ hãi và bán khi ngược lại. Vậy với kinh nghiệm các chuyên gia đèu nói sẽ lên tiếp thì mình bán luôn. Bây giờ chuyên gia vẫn đang phân cực thì chưa cần bán mạnh tay. :-D

  • Pvd

    16:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Tôi cho rằng tiền mới chưa thực sự xuất hiện. Tiền hết, chỉ còn hàng phải bán thôi. Làm sao tăng mãi được.

    Nhưng:

    HSX vẫn túc kiên trì “túc tắc” đi lên, đường biểu đồ Index ít lăn tăn, thậm chí khá phẳng! Khối ngoại vẫn gia tăng tỷ lệ Hàng?
    HNX qua hai phiên “đảo hàng” ở phân phối đỉnh và hôm nay chính thức “điều chỉnh” với khối lượng lớn nhưng không có “tháo chạy” và hồi nhẹ về cuối phiên. “Tham vọng” vẫn còn và “sợ hãi” không còn thống trị TTCK nữa?

    Theo tôi. Phiên tới nếu mua thì nên vào đầu phiên và nên tránh các mã không giữ được giá trên tham chiếu trong phiên điều chỉnh hôm nay (Các mã điều chỉnh mạnh thường là mã lên xuống theo “bầy đàn” và thường thì lên cao bao nhiêu khi xuống sẽ sâu bấy nhiêu).

  • Nguyenchinh

    16:07 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

    Có thể nói năm 2012 là 1 năm đổi mới của CKVN bởi rất nhiều chính sách đi vào thực thi. Bắt đầu là chỉ số mới để có cái nhìn chính xác hơn và tăng thời gian giao dịch cũng làm tăng thanh khoản giúp các cty CK khai thác triệt để nguồn lực hơn...

    Hy vọng năm rồng ckvn sẽ bay cao.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)