Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì để EVN Telecom thua lỗ

TỪ NGUYÊN

05/02/2012 11:13 (GMT+7)

picture Thua lỗ tại EVN Telecom là một trong những nguyên nhân khiến ông Đào Văn Hưng bị miễn nhiệm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch EVN đối với ông Đào Văn Hưng là do đã để xảy ra một số vụ việc trong quá trình điều hành Tập đoàn.

Thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, trước câu hỏi của báo giới vì sao Thủ tướng lại miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với ông Đào Văn Hưng.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch EVN vừa qua của ông Đào Văn Hưng được Thủ tướng thực hiện theo đúng các quy định về quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Hơn nữa, theo ông Đam, việc miễn nhiệm, điều động một cán bộ để làm nhiệm vụ khác là việc bình thường trong công tác cán bộ của Đảng và Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp ông Đào Văn Hưng, do trong quá trình điều hành, EVN đã xảy ra một số vụ việc như báo chí đã nêu, trong đó có việc kết quả sản xuất kinh doanh không tốt tại Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom). Với tư cách là lãnh đạo EVN đương nhiên ông Đào Văn Hưng phải có liên đới.

“Cụ thể trách nhiệm của cá nhân ông Hưng và một số cán bộ khác đến đâu thì ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương sẽ xem xét và xử lý đúng theo pháp luật”, Bộ trưởng Đam nói.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, cùng với quyết định miễn nhiệm ông Đào Văn Hưng, Thủ tướng cũng chỉ định ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN tạm thời kiêm nhiệm chức chủ tịch EVN.

Trước đó, ngày 1/2 vừa qua, Thủ tướng đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với ông Đào Văn Hưng trên cơ sở đề nghị của hai Bộ Công Thương và Nội vụ.

Sau khi thôi chức vụ trên, ông Đào Văn Hưng sẽ được điều động về Bộ Công Thương để nhận công tác. Chức vụ và công việc cụ thể đối với ông Hưng sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công, quyết định.

Ông Đào Văn Hưng nguyên là Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Tháng 10/2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVN.

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước mới đây cho thấy, trong thời kỳ ông Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đặc biệt là vài năm gần đây, EVN cũng như một số công ty con trực thuộc hoạt động kém hiệu quả.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ EVN lên tới gần 50.000 tỷ đồng, trong đó chiếm gần 90% là vào những công ty con. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận thu về khoảng 540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư chỉ hơn 1%.

Bên cạnh đó, EVN cũng đã đầu tư trên 2.100 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực nhạy cảm và ngoài ngành kinh doanh chính như bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính chiếm 3,27% vốn chủ sở hữu.

Đặc biệt, Tập đoàn này đã đầu tư 100% vốn vào Công ty EVN Telcom, với số vốn đầu tư tính đến 31/12/2010 lên tới 2.442 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 đã giảm tới 42% so với năm 2009.

Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần nhất của EVN Telecom cũng ngày một xấu đi. Nếu như năm 2008 lợi nhuận đạt được 93,8 tỷ đồng thì 2009 giảm còn 8,3 tỷ đồng và chuyển thành lỗ trên 1.050 tỷ đồng năm 2010. Trước tình hình đó, Thủ tướng đã quyết định chuyển giao toàn bộ EVN Telecom cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Van Tuyen

    17:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

    Chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) không thể tự quyết gì cả. Tất cả các quyết định phải có nghị quyết của Hội đồng.

    HĐTV của EVN có 6 người, để thông qua một quyết định ít nhất phải có 3 người (trong đó phải có ông chủ tịch).

    Nếu ông chủ tịch không đồng ý, thì ít nhất phải có biểu quyết của 4 người khác. Theo luật doanh nghiệp, mọi trách nhiệm liên quan đến nghị quyết của HĐTV chia đều cho các thành viên biểu quyết.

    Như vậy, nếu EVN có sai phạm, các thành viên khác của HĐTV phải đồng trách nhiệm. Đặc biệt, ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc, mới là người điều hành trực tiếp, đồng thời cũng là thành viên HĐTV, không thể vô can, để lại được giao tạm kiêm cả chức chủ tịch.

  • Đặng Xuân Tấn

    17:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

    Coi chừng "counter effect". Theo tôi, đừng để người dân, đương nhiên trước sau họ cũng hiểu sự thật, đánh giá thấp về lãnh đạo cấp cao bên trên. Đó không phải là cách lãnh đạo thông minh. Hành xử với con người là một nghệ thuật, mà nó nói lên người lãnh đạo đó!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)