Chứng khoán chuẩn bị giao dịch thêm buổi chiều

KIM NGÂN

07/02/2012 20:27 (GMT+7)

picture Việc kéo dài thời gian sẽ giúp nâng cao giá trị giao dịch và có thể giúp thị trường sôi động hơn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Dự kiến từ ngày 20/2 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) sẽ bắt đầu kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều.

Bản tin cuối ngày hôm nay (7/2) của Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) cho biết HOSE đã xác nhận thời điểm giao dịch buổi chiều sẽ bắt đầu từ ngày 20/2 nếu như nhận được quyết định chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 20/2 hoạt động giao dịch sẽ được kéo dài sang buổi chiều. Thời gian giao dịch buổi chiều sẽ kéo dài 1,5 giờ từ 1h đến 2h30; trong đó giao dịch khớp lệnh liên tục diễn ra trong 1 giờ, 15 phút giao dịch ATC và 15 phút giao dịch thỏa thuận.

Kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều đã được xem xét từ năm 2007, được nhấn mạnh trong năm 2009 và lên kế hoạch khá cụ thể vào tháng 3/2010. Theo HSC, cũng giống như nhiều quy định mới khác, cần phải có một khoản thời gian dài để chuẩn bị về mặt kỹ thuật cũng như hoàn thành các thủ tục giấy phép trước khi đưa quy đinh vào áp dụng thực tế.

“Dựa trên kinh nghiệm của mình đối với các thị trường chứng khoán trên thế giới khác, chúng tôi cho rằng, cũng giống như lợi ích của việc kéo dài giờ mở cửa của các cửa hàng bán lẻ, lợi ích của việc kéo dài thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán là ban đầu sẽ giúp nâng cao một chút giá trị giao dịch và qua thời gian hoạt động sẽ dần sôi động hơn. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng giao dịch sẽ thấp nên sẽ phải mất hàng tháng (chứ không chỉ vài tuần) để có thể thấy được sự cải thiện giá trị giao dịch”, HSC bình luận.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Luong Duy Lan

    11:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

    Với một cái chợ ế, hàng hóa lởm khởm thì có bán sáng hay kéo dài sang bán thêm buổi chiều sẽ khác gì nhau mấy.

    Chỉ tội cho mấy ông giữ chợ như công ty CK tốn thêm điện, nước và nhân viên ngồi ngáp.

    Dễ hiểu thôi: xử lý hành chính là cách dễ làm nhất của các quan ta thay vì phải khổ cực đi xây lại chợ và keó khách vào chợ.

  • Mai Thiên An

    07:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

    UBCK thay vì kéo dài thời gian sang buổi chiều thì nên tập trung vào các quy định nâng cao chất lượng cổ phiếu niêm yết, thực hiện nghiêm minh các thông tin bắt buộc của các công ty niêm yết và vá các lỗ hổng tránh đội lái lách luật. tóm lại cần xây dựng niềm tin cho NĐT cả nội lẫn ngoại để nắn dòng tiền vào đây.

    Thiết nghĩ UBCK nên xem lại việc nào quan trọng đáng làm hơn hãy làm.

  • Halo Gấu

    21:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Tăng khối lượng giao dịch lên sao?! :|

  • Pvd

    20:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Kéo dài thời gian GD, các NĐT vốn lớn có thể có thời gian để mua bán thong thả, không bị ép giá. Nhưng ngược lại các “đội lái” cũng có đủ thời gian “làm trò” hơn. Còn các NĐT nhỏ lẻ vốn ngắn thì không có lợi gì bởi họ không cần nhiều thời gian GD cho lắm, thậm trí thời gian GD ngắn lại có lợi cho họ hơn bởi họ có điều kiện nhận rõ động thái GD của “đội lái” và NĐT lớn trong phiên nhanh và rễ hơn.

    Còn một vấn đề nữa:

    Buộc phải chấp nhận T4 có nghĩa là sau mỗi giao dịch, NĐT ngoài thuế phí còn phải chấp nhận hao phí tài chính 3 ngày theo lãi suất cho vay không kỳ hạn.

    (thực tế tài chính bản chất là của NĐT nhưng sau khi bán, muốn mua ngay, họ phải vay “ứng trước”, trường hợp này họ còn phải chi phí cao hơn, theo lãi vay tín dụng qua đêm!)

    Có nửa ngày để thống kê, thanh toán tiền và CP với nhau mà thị trường còn chưa đủ khả năng rút ngắn từ T4 sang T3. Cho nên việc kéo dài thời gian GD chỉ làm khả năng rút ngắn T cần một thời gian chuẩn bị lâu hơn. Thành thử thực chất việc này ngây thiệt hại cho các NĐT nhiều hơn.

    Và giống như bạn Hiệu. Tôi muốn có đủ thời gian để nghiên cứu thị trường trước mỗi phiên GD. Giao dịch CK rất căng thẳng nên kéo dài phiên san buổi chiều các NĐT sẽ rất mệt mỏi.

  • Trudanhck

    17:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Thật vô nghĩa giao dịch thêm buổi chiều nhằm tăng thanh khoản và sôi động hơn. Nhà đầu tư VN hiện nay phần đông đầu tư theo số đông, nên cần có thời gian để phân tích các hành động mình buổi sáng đúng hay sai.

    UBCK cần suy nghĩ lại!

  • Việt Hùng

    16:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Con bạc thì vui nhà đầu tư thì không vui không buồn (vì nhà đầu tư thực sự quyết định của họ cần có thời gian) ==> cả thị trường sẽ vui. Dù sao cũng giúp thanh khoản cao hơn.

  • Nguyễn Văn Hiệu

    15:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Giao dịch sang chiều thật vô nghĩa.

    Nếu thời gian giao dịch kéo dài thêm, chúng ta sẽ phải dành thêm thời gian buổi tối và hai ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật (trong khi đó là thời gian các nhà đầu tư có thể nghỉ nghơi và làm những công việc riêng) để phân tích thị trường.

    Nguyện vọng của các thành viên thị trường trông chờ, hướng tới nhiều sản phẩm mới. Việc cải cách, tái cấu trúc TTCK là cần thiết, nhưng kéo dài thời gian giao dịch chưa phải là đòi hỏi gấp rút, bức bối ở thời điểm hiện nay. Nguyện vọng mở biên độ 7% hay hơn nữa của các CTCK dẫn tới một yêu cầu khác của thị trường là giao dịch T 2. TTCK Việt Nam đang đứng trước nhiều đòi hỏi về một cơ chế giao dịch mới, thông thoáng hơn.

    Peter Lynch nói: Riêng bản thân tôi lại thích một thị trường mở cửa ngắn hơn. Vì thế chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho việc phân tích các công ty và đến thăm viện bảo tảng, những việc hữu ích hơn nhiều so với việc theo giõi giá cổ phiếu tăng và giảm. (trang 483, cuốn sách: Trên đỉnh phố wall)

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)