Chứng khoán ngày 8/2: Sẽ có phiên thử thách

LAN NGỌC

08/02/2012 14:54 (GMT+7)

picture VN-Index tiếp tục tiến bước với thanh khoản tốt.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hôm nay cả hai sàn tiếp tục tăng giá rất tốt, tiền vào nhiều. Tuy nhiên áp lực bán ra sẽ tăng lên khi khối lượng “khủng” trong những phiên tích lũy giá trị cao trước đó vào trạng thái sẵn sàng bán.

Những nỗ lực mua vào của dòng vốn chậm 7 phiên vừa qua đã phủ lên thị trường một tâm lý hưng phấn cực cao. Khi mà những nhịp điều chỉnh diễn ra đều rất ngắn, thậm chí nhiều mã chỉ điều chỉnh ngay trong phiên đã phản ánh một trạng thái coi thường rủi ro. Việc đua giá đã được chấp nhận một cách khá dễ dãi.

Ẩn số lúc này là sự luân chuyển giữa các dòng vốn ngắn hạn và dài hạn. Rất dễ để nhận thấy dòng vốn mới vào dồn dập hơn một tuần qua đã tạo nên mức thanh khoản cao hơn hẳn so với giai đoạn đầu của sóng tăng từ trước kỳ nghỉ tết. Hoạt động đảo hàng diễn ra mạnh vì đa số nhà đầu tư vào sau đều phải mua ở mức giá cao hơn nhiều giai đoạn đầu. Chỉ có biện pháp đảo hàng nhanh mới giúp họ giảm giá vốn. Khi đó cổ phiếu sẽ về tài khoản lần lượt và để thoát ra một cách nhẹ nhàng, áp lực cung sẽ không tăng vọt mà rải dần theo chiều lên.

Nỗ lực đẩy giá, thậm chí chấp nhận mua mức cao như trong phiên đạt đỉnh về thanh khoản ngày 3/2, hay trước đó là phiên ngày 31/1 sẽ làm tỉ trọng cổ phiếu rất cao trong danh mục. Khi giá đã đi thêm được một vòng T+4 nữa thì khả năng thoát bớt hàng để cân đối lại sẽ diễn ra mạnh hơn. Ngày mai chính là thời điểm khối lượng đỉnh về trạng thái sẵn sàng bán và có khả năng sức cầu sẽ có một phiên thử thách quan trọng.

Thông thường khi dòng tiền lớn nhập cuộc thì thường tham gia với tốc độ cao và quyết đoán vì áp lực sửa sai chỉ được hạn chế được rủi ro khi giá chưa bị đẩy lên quá nhiều, cũng như phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi điều chỉnh. Điều đó không có nghĩa là dòng vốn này sẽ đẩy giá lên mãi vì càng lên cao chi phí vốn càng lớn và rủi ro cũng tăng theo.

Mặt khác, dòng vốn vào muộn hơn nữa đa phần chính là dòng vốn đã chốt lời tạo nên áp lực điều chỉnh ở nhịp đầu tiên, sau khi nhận thấy lực mua mạnh và giá trị tăng cao. Nói đơn giản hơn là người đã chốt lời nhận thấy mình bị sai đã quay trở lại mua, có thể là với chính các cổ phiếu mình đã bán. Lúc này vị trí của dòng vốn chậm chân lại đảo ngược: Người vào sớm lại trở thành người chậm chân và ngược lại.

Trong vài phiên tới nếu giá trị giao dịch tiếp tục tăng lên mà giá không có bước chuyển biến tương ứng thì rất có thể dòng vốn vào đã đạt mức bão hòa với khối lượng. Cũng cần lưu ý thêm là mức vốn cần thiết để đẩy giá lên thêm ở thời điểm này cũng như vài phiên tới là lớn hơn nhiều so với cách đây 4-5 phiên.

Phiên giao dịch hôm nay thị trường tiếp tục phục hồi rất tốt cả về điểm số lẫn giá trị. Khoảng trên 880 tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn và VN-Index tăng 2,11%, HNX-Index tăng 1,94%. Một nhịp điều chỉnh nhẹ diễn ra lúc giữa phiên nhưng nhìn chung lực mua vào đủ lớn để giúp đa số mã tăng giá.

Như đã nói thì mức độ phân hóa ngày càng trở nên rõ ràng. Nhiều cổ phiếu còn đang chật vật kiểm tra lại mức giá cao cũ của ngày 3/2 trong khi số khác đã lập đỉnh mới. Nhìn vào VN-Index 30 chẳng hạn, mặc dù tăng khoảng 2,6% hôm nay nhưng vẫn chưa vượt qua mức đỉnh của ngày 3/2. CTG, HAG, HVG, KDC, MSN, REE, SSI… vẫn đợi một phiên thử thách nữa, trong khi một số mã khác lại tạo đỉnh mới cao hơn.

Bên HNX, nhưng cổ phiếu đầu cơ hàng đầu cũng có sự phân hóa về sức mạnh tương tự. KLS tăng rất kém và phải vượt qua lượng chặn bán lớn mới có thể chạm trở lại mốc 10.000 đồng của ngày 3/2. VND cũng tăng mạnh trong phiên rồi bị ép trở lại. Ngược lại VCG, PVX được kéo qua đỉnh cũ tương đối tốt.

Riêng khối ngoại hôm nay vẫn tích cực mua vào, thậm chí còn ghi nhận một phiên rất mạnh trên HSX với trên 95,2 tỷ đồng khớp lệnh ròng. Riêng trong 7 phiên có quy mô thanh khoản tăng mạnh gần đây, vốn ròng của khối này vào HSX (không tính thỏa thuận) khoảng 525 tỷ đồng.

Hôm nay khối ngoại mua vào dồn dập tại SSI, STB và VCB, đều có mức ròng trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn có MSN, PVD, HPG, CTG , DPM cũng được mua ròng mạnh.

Tóm lại thị trường đang trong giai đoạn rất hưng phấn và niềm tin vào một con sóng tăng bền và cao hơn nữa được củng cố bằng lượng vốn luân chuyển hàng ngày ở mức cao. Nếu một pha phân phối diễn ra thì có lẽ cần thời gian tương đối dài, do đó sẽ dễ để nhận biết.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phuongtuan

    18:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Sức nóng lan tỏa cũng là lúc khối lượng khủng về tài khoản trong khi vĩ mô không có gì mới vậy có bình thường, hay bất thường ?

    Đầu giờ giao dịch ngày mai chạy sớm.

    Chúc các bạn bình yên...

  • Trudanhck

    17:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    PVD @: ......... Và nếu thực sự thị trường sẽ có sự phân hóa CP với cấp độ cao hơn thì nên chú ý vận động của riêng biệt từng mã. Nhiều khả năng các mã chưa lên xu hướng sẽ xuống nhiều hơn là sẽ lên. Có những mã đã lên còn lên dài dài, nhưng cũng có những mã lên tiếp để “đảo hàng” tại điểm phân phối đỉnh. Có những mã sẽ xuống thực sự, nhưng cũng có những mã bị đánh xuống để thu gom và mua lại theo thỏa thuận...

    @@@@@@@@
    PVD nhận xét gần như suy nghĩ của mình. Có những mã kinh doanh 2, 3 năm lỗ liên tiếp, có mức lỗ = 1/2 vốn điều lệ…, thì đây chính là lúc nhà đầu tư cần mạnh mẽ và dứt khoát chuyển sang các mã cơ bản tốt hoặc tương đối tốt, thì mới có cơ hội sữa sai. Tuyệt đối thoát khỏi tư tưởng ở những mã này sẽ lên lại lấy lại những gì đã mất và càng không nên có ý định mua bình quân, dứt khoát cơ cấu danh mục ở các mã này. Thị trường hiện nay nhiều mã nằm ở 1/2 mệnh giá rất nhiều, mà kinh doanh không đến nổi nào… Nếu thị trường định chỉ cần định giá đúng với giá trị thật thôi thì các mã ấy lên cũng phải tính = lần so với giá trị hiện tại đang giao dịch.

    Thái độ lúc này: dứt khoát không đu mua trần ở những mã kinh doanh doanh kém thua lỗ khủng so với vốn điều lệ.(Cũng có nhiều trường hợp các mã các cty CK, nhiều lúc lỗ nhiều do trích lập dự phòng).

    Quan trọng lúc này là bạn đã sẵn sàng chưa cho một cuộc trường chinh VNI, một trend dài trong sự nghi ngờ đầy hấp dẫn và cũng đủ sức ma lực nếu kéo nhiều dòng tiền mới vào thị trường.

    :)

  • Nguyenchinh

    16:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Giờ chỉ còn mỗi CK còn có sóng sánh thôi còn đất, vàng, $... đều nằm im thì thị trường khởi sắc là đương nhiên.

    Có gì đâu mà nghi ngờ nữa.

  • Đỗ Trung

    16:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Theo tôi thì 3 hôm nay thị trường lập đỉnh vì:

    - Khối lượng tăng đột biến.

    - Tình hình vĩ mô không có gì chuyển biến.

    Tuy nhiên đã xuất hiện "đội lái" vì vậy sẽ phân hoá cổ phiếu.

  • Pvd

    15:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Nếu nói rằng “ai đó” muốn thị trường lên để xả hàng thì có vẻ những “ai đó” đã quá đà (?!). Vì thực tế những NĐT yếu đuối và dễ tổn thương nhất trên sàn CK là các NĐT nhỏ lẻ đã khác xưa nhiều rồi. Chí ít, như Lan Ngọc gọi họ – “những chiến binh cuối cùng” – cứng rắn hơn xưa nhiều. Nếu “ai đó” xả hàng thì đấy là việc của “ai đó”, còn họ đã có sẵn phương án rồi. Như Trudanhck chẳng hạn, đã sẵn sàng làm NĐT dài hạn!

    Tuy nhiên dòng tiền đã tiến khá sâu vào khu vực quá mua. Nên điều kiện để có thể giữ được và hình thành mặt bằng giá mới thì tới đây thị trường: Hoặc phải có thêm dòng tiền mới (mặc dù có thể đã có, nhưng chưa đủ!); Hoặc sự phân hóa CP phải được tiếp tục với cấp độ cao hơn (các mã đã xuống sẽ phải tiếp tục xuống sâu hơn để có điều ngược lại với các mã khác, sẽ không giảm!).

    Và nếu thực sự thị trường sẽ có sự phân hóa CP với cấp độ cao hơn thì nên chú ý vận động của riêng biệt từng mã. Nhiều khả năng các mã chưa lên xu hướng sẽ xuống nhiều hơn là sẽ lên. Có những mã đã lên còn lên dài dài, nhưng cũng có những mã lên tiếp để “đảo hàng” tại điểm phân phối đỉnh. Có những mã sẽ xuống thực sự, nhưng cũng có những mã bị đánh xuống để thu gom và mua lại theo thỏa thuận...

    Nên tránh các mã mà xu hướng cải thiện thanh khoản không rõ ràng.

  • Dương Kha

    15:19 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Qua phiên hôm nay thì đã chắc chắn khẳng định: đây mới chỉ là chặng đầu của con sóng dài hạn. Tiền sẽ còn vào nhiều hơn nữa vì tôi biết rằng còn rất nhiều người đang nghi ngờ và chưa dám tham gia. Họ sẽ vào trong 1 vài phiên tới khi biết chắc sóng này đã chắc chắn.

  • Phuc Sg

    15:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

    Dòng tiền đang quay lại TT, Uptrend trung hạn đã hình thành.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)