Chứng khoán ngày 15/2: Đẩy lên thiếu lực

LAN NGỌC

15/02/2012 15:21 (GMT+7)

picture HNX-Index hôm nay không hồi thêm được bao nhiêu trong 30 phút cuối phiên vì cầu giá cao hơn đã cạn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sự phân cực trong đánh giá về chuyện thắt hay mở tín dụng đối với chứng khoán tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường hôm nay. Điểm khác là nhiều người bắt đầu cho rằng hiệu ứng xấu nhiều hơn.

Sự hưng phấn hôm qua đã bớt đi một chút. Đúng hơn là xuất hiện một chập xả hàng cắt lỗ từ sau 9h30 tương đối mạnh. May mắn là lực cầu bắt đáy cũng khá tốt và đỡ được ở vùng giá thấp. Nỗ lực đẩy lên không đem lại hiệu quả bao nhiêu vì đa số cổ phiếu thanh khoản cao đều bị chặn lại ở tham chiếu, thậm chí dưới tham chiếu.

Điều lo ngại hôm nay là tiền vào tương đối yếu. Tuy cầm giữ được nhịp độ giao dịch ở các mức giá thấp nhưng vẫn chưa đủ lực kéo lên đáng kể. HNX nửa giờ giao dịch cuối phiên dao động hẹp và gần như đi ngang ở nhiều mã. Điều đó có nghĩa là cung cầu chỉ tạm thời cân bằng được trong thời gian ngắn.

Dao động hôm qua và hôm nay phản ánh rất rõ những phản ứng trái ngược trước thông tin. Thị trường đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của tin tức nhiều hơn các yếu tố kỹ thuật. Khi tin tức có thời gian để ngấm, sẽ biểu hiện rõ ràng hơn ở cung cầu. Có rất nhiều mã hôm qua tăng mạnh nhưng hôm nay đã trả lại hết cho thị trường.

Quan sát giao dịch ở một số mã trọng điểm thu hút vốn lớn, lực mua ở các mức giá thấp là tương đối mạnh. Diễn biến chung là ở vùng quanh giá sàn, thanh khoản tăng lên rất tốt nhưng càng theo nhịp hồi, thanh khoản càng yếu đi. Ý đồ đón lõng ở mức giá thấp rất rõ nhưng lực đẩy có ham hố ở các mức giá cao hơn hay không thì cần vài phiên nữa để kiểm chứng.

Điều này có thể thấy tại VND hay PVX trên sàn HNX. Ngoài KLS được khối ngoại hỗ trợ, đây là hai mã có quy mô giao dịch lớn nhất. Mức độ hồi tương ứng của VND và PVX so với giá thấp nhất là 2,86% và 3,9%. Kéo lên được dưới tham chiếu một bước giá đã là thành công đáng kể vì lúc nguy nan nhất, cả hai mã đều bị ép xuống sát sàn.

Vấn đề còn lại là thanh khoản không thực sự ấn tượng, nếu không muốn nói là thấp hơn so với bình quân của tuần trước. Nếu thanh khoản tốt hơn, lực đẩy sẽ tạo cảm giác về một đợt tích lũy trong nhịp giảm vì giả định hôm nay là phiên đấu tranh giữa hai quan điểm đánh giá liên quan đến thông tin mới.

Đối với người cho rằng thị trường giảm là cơ hội để mua rẻ hơn, cầu sẽ vào mạnh và kéo dần lên một cách rõ rệt theo nhịp phục hồi. Cũng cần lưu ý rằng những người đánh giá bi quan về ảnh hưởng của thông tin đã thể hiện quan điểm từ sớm bằng một đợt thoát hàng mạnh. Tuy không đến mức chạy bằng mọi giá nhưng cung rất dồi dào. Khả năng tích lũy có hạn của người mua, giá hồi nhẹ không phải là dấu ấn của dòng tiền vào mạnh.

Nói chung những cổ phiếu thanh khoản cao trên cả hai sàn đều có sự phục hồi nhất định nhưng mức phục hồi trên cơ sở những cổ phiếu cá biệt lẫn trên cơ sở Index đều yếu. Ngoài nhóm dẫn đầu về thanh khoản của HNX, nhóm VN-Index 30 cũng phục hồi kém. VN-Index tuy được BVH, MSN và VIC làm đẹp chút ít thời điểm đóng cửa nhưng mức dao động tối đa là thấp, khoảng 1,59% cả phiên. HNX-Index thậm chí còn khá xấu khi đóng cửa không nhấc lên khỏi mức đáy bao xa.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng hôm nay và lần đầu tiên sau 2 tháng HNX chứng kiến phiên mua trên 2 triệu cổ và HSX duy trì tỉ trọng tiền mua xấp xỉ 20% thị trường. KLS có một phiên giao dịch rất tốt và cầu ngoại, cung nội tạm thời chưa ngã ngũ. HSX có VCB, OGC, ITA, DPM, BCI được mua ròng nhiều nhưng giá biến động bình thường.

Tóm lại hôm nay trạng thái giằng co nghiêng nhẹ về bên bán. Lượng tiền vào hai sàn giảm khoảng 2% và tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nếu thanh khoản không được cải thiện mà trái lại, yếu dần đi thì khả năng phục hồi sẽ ngày càng yếu vì điều này chứng tỏ ngày càng ít người tham gia mua.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • pvd

    15:05 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/2/2012

    Thực ra thì GD ATC và OTC có ý nghĩa với cả NĐT lớn với NĐT nhỏ lẻ.
    NĐT lớn, dài hạn là đại diện của thị trường sơ cấp. Mà với TTCK, cần “ưu tiên” thị trường sơ cấp hơn, nó thể hiện bản chất của kênh đầu tư này.
    Còn với các NĐT nhỏ lẻ, NĐT độc lập. Phiên “mở cửa” cho phép họ thể hiện sự “quyết đoán”, phiên “đóng cửa” cho phép họ “sửa sai” hiệu quả nhất.

  • Hai lúa

    07:03 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

    Hãy bỏ khớp lệnh định kỳ.

    Bạn PVD nói giữ lại ATO và ATC để hỗ trợ nhà đâu tư lớn, tôi cho rằng hoàn không hợp lý, khi thị trường tốt hay xấu hầu như 2 phiên này không có thanh khoản gì cả. Nếu thật sự nhà đầu tư lớn quyết mua và quyết bán, thì họ sẽ thực hiện ở phiên liên tục.

    Hãy bỏ khớp lệnh định kỳ.

  • Người cùng khổ

    17:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Ý kiến bạn Văn Hùng: hay lắm, giữ lại lệnh ATO. Bỏ hẳng khớp lệnh định kỳ cuối phiên. UBCK xin đừng kéo thêm thời gian giao dịch vào buổi chiều chỉ làm nản lòng nhà đầu tư thôi. Nếu có kéo dài thêm thì thêm thời gian giao dịch tới 11h 15 .
    Theo tôi với thời gian giao dịch như thế này là tốt nhất.

  • Văn Hùng

    16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Theo tôi chỉ giữ lại lệnh ATO và kéo dài tới 45 phút để cho các nhà đầu tư lớn họ có thời gian bán cũng như mua, sau đó khớp lệnh liên tục như sàn HA. Và lấy giá bình quân làm giá tham chiếu cho ngày hôm sau.

    Bỏ hẳn lệnh ATC, hay lệnh định kỳ cuối phiên. Quá thô thiển cho các đội làm giá.

  • Vũ Bình

    16:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Ý kiến bạn Thêm một hạt cát: rất đúng, như sàn upcom cũng giao dịch buổi chiều, vậy tại sao vẫn đìu hiu hiu quạnh. Vì sàn upcom không minh bạch.

    Nên 2 sàn chính thức kéo dài thời gian giao dịch mà tình hình báo cáo tài chính thiếu minh bạch, kéo dài thời gian chỉ làm nản lòng nhà đầu mà thôi.

    Hãy bỏ khớp lệnh định kỳ sàn HOSE.

  • Hoàng Yến

    16:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Bạn PVD: Tôi cho rằng hãy bỏ hẳn khớp lệnh định kỳ thì hay hơn, vì nó làm bóp béo thị trường thô thiển. Chỉ có lợi cho các đội lái và tay làm giá thôi.

  • Pvd

    15:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Về ATC và OTC tôi cho rằng nên giữ. Nhưng thời gian giao dịch hai phiên này rút ngắn lại và trên bảng giá chỉ hiện duy nhất thông tin về giá hiệu lực hiện hành.

    Giá tham chiếu phiên tiếp theo nên tính theo giá trị trung bình giống như sàn HNX.

    Nên giữ hai phiên trên nhằm hỗ trợ các NĐT lớn thực hiện mua bán khối lượng lớn (quyết mua, quyết bán) không bị ép giá.
    Hạn chế thời gian (chỉ khoảng 10 phút, chỉ đủ thời gian cho các NĐT quyết mua, quyết bán vào lệnh!); Chỉ hiện giá khớp lệnh hiện hành và cách tính giá tham chiếu phiên tiếp theo nhằm chống hành động “làm giá”, tạo chỉ số “méo mó” của các “đội lái”.

  • Thêm một hạt cát

    11:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Tôi tự theo học đầu tư chứng khoán cũng đã vài năm nay, theo dõi thị trường rất sát, kiên định bám sàn kể cả những lúc thị tường khó khăn nhất. Tiền ít, không dám vay vì không dám liều vì thực lực yếu. Lời có, lỗ có cứ coi như bằng "hòa" đi. Mà "HÒA" thực chất là lỗ. Tự động viên: thôi thế còn may, dầu sao cũng được một ít kiến thức đặc biệt là có được trải nghiệm thị trường.

    Lâu nay tôi chẳng bao giờ dám ho he gì trên diễn đàn CK vì có biết gì mấy đâu mà nói, vả lại có những thời gian các NĐT lên diễn đàn hay chê bai, kê kích nhau quá tôi không thích nên nhiều lúc chẳng muốn đọc.

    Gần đây tình hình có khác nhiều. Đặc biệt các ý kiến trên diễn đàn hôm nay tôi cho rằng rất hợp lý, chân tình, bức xúc hợp tình hợp lý, vô cùng khẩn thiết.. Tôi tiếp tục đề nghị:

    1/ Các Bộ, ban ngành chức năng, các nhà lãnh đạo hãy cứu thị trường chứng khoán - một kênh huy động vốn rẻ và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

    2/ Không nên coi thường các nhà đầu tư nhỏ lẻ, họ vốn ít nhưng số lượng rất nhiều, tầng tầng lớp lớp nếu họ có niềm tin vào thị trường thì số tiền đổ vào thị trường là rất lớn mà đa số trong họ lại làm ăn rất thật thà trung thực. Chẳng phải nhà nước đang có chủ trương huy động một lượng vàng không lồ trong dân đó sao? Nhiều nhưng có huy động được hay không là 2 vấn đề khác nhau hoàn toàn!

    3/ Hãy bỏ giao dich khớp lệnh định kỳ, lệnh ATO, lệnh ATC để tránh bớt những kiểu "phù phép" thiếu công bằng và minh bạch. Không nên kéo dài thêm thời gian giao dich buổi chiều. Rất cần rút ngắn T đến mức tối đa có thẻ.

    Cần nhớ rằng trên thị trường nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng hày đưa đến cho người ta (nhà đầu tư, khách hàng ...) những gì họ cần chứ không phải đưa lại những cái mà mình có nhưng người ta lại không cần thì thật vô nghĩa và lãng phí.

  • Khoa Nguyên

    07:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Với thị trường chứng khoán Việt Nam khớp lệnh định kỳ thật sự không phù hợp lúc này, sàn HOSE khớp lệnh như sàn HNX, khớp lệnh định kỳ khi thị trường xấu càng làm thêm thị trường xấu thêm 1 cách thái quá. Vì tâm lý bầy đàn.

    Bỏ khớp lệnh định kỳ = thanh khoản tăng.

  • Xuân Mai

    20:48 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Đề nghị bãi bỏ khớp lệnh định kỳ. Hãy như khớp lệnh sàn HNX.

  • Pvd

    20:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Tin các NHTM yếu kém sẽ không được công bố khiến giá CP NH mất giá thảm hại.

    Danh sách CTCK yếu kém không được công bố. Nay lại đến lượt danh sách các NHTM yếu kém bị dấu đi. Bao giờ TT mới được “minh bạch” đây.

    Các NĐT thận trọng cần cân nhắc kỹ khi đầu tư vào CP NH.

  • Thiên Nhiên

    18:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Cứ bỏ khớp lệnh định kỳ. Thanh khoản sẽ tăng lên, các ông UBCK đừng có kéo dài thời gian giao dịch thêm nữa, chỉ làm cho nhà đầu tư thêm chán nản nữa mà thôi.

    Hãy bỏ khớp lệnh định kỳ ATO, ATC: chỉ dùng khớp lệnh liên tục thôi, còn xác định giá mở cửa hay giá đóng cửa tào lao hết. Giá đóng cửa là tham chiếu của ngày hôm sau đấy các ông UBCK ơi, cứ lấy bình quân như HNX là giá tham chiếu của ngày hôm sau. Còn việc xác định giá đóng cửa kiểu như "lo bò trắng răng".

  • Nghỉ và Làm

    18:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Đề nghị bỏ khớp lệnh định kỳ, làm nhà đầu tư nhỏ lẻ thiệt thòi.

  • Nguyên Thanh Toản

    18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Đúng là cần phải bỏ lệnh ATO và ATC của HOSE đi vì nó làm nhiễu thị trường 1 cách thái quá. Ông Vũ Bằng cần chú ý điểm này.

  • Hondat

    18:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Bổ sung thêm:

    Trudanhck

    15:58 (GMT 7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Niềm tin ở thị trường CKVN...
    a)

    b)...

    d) Hạn chế tăng vốn khi mục đích không rõ ràng = cam kết sử dụng vốn phát hành tăng vốn đúng như trình với cổ đông, cấm tuyệt đối dùng sai mục đích. Nếu dùng sai mục đích ghép vào tội lừa đảo, còn trường hợp đặc biệt phải được sự đồng thuận cổ đông.

  • Phạm Như Ý

    17:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Cho em xin bổ sung là: Kiểm soát được độ chính xác của BCTC của các công ty niêm yết. Góp phần tạo lòng tin cho NDT vào các ngành nghề cơ bản hiện nay, để TTCK là kênh thu hút vốn đối với các ngành nghề cần thiết để phát triển kinh tế một cách hiệu quả.

  • Trudanhck

    15:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/2/2012

    Niềm tin ở thị trường CKVN.

    Để lấy lại lòng tin nơi nhà đầu tư, thiết nghĩ UBCK cần phải cơ cấu đổi mới tư duy:

    a) Cần mạnh tay xử lý (kể cả hình sự) đối với những người đứng đầu doanh nhiệp có những phát ngôn nhầm gây trục lợi như: có tập đoàn nước ngoài nào đó đang ký kết để đầu tư vào doanh nghiệp, mà thật sự không có, làm cho giá cổ phiếu bất ngờ tăng. Hay tung tin xấu, mà thật ra doanh nghiệp đang làm ăn tốt, nhằm mục đích thu gom cổ phiếu.

    b) Cần thực hiện ngay rút ngắn ngày về cổ phiếu (T2) mà UBCK đã nhiều lần hứa. Mà thật sự là một đòi hỏi chính đáng của nhà đầu tư.

    c) Cần đẩy nhanh thời gian tái cấu trúc các cty chứng khoán và việc cần làm lúc này ở các Cty CK có vấn đề về tài chính là công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Minh bạch công khai thông tin các thông tin bất thường của các doanh nghiệp niêm yết cần phải nhanh, tránh tình trạng ỉm thông tin (công bố chậm).

    d) Hạn chế tăng vốn khi mục đích không rõ ràng.

    e) Lệnh ATO và ATC cần loại bỏ ngay, đa phần nhà đầu tư hiện nay bị đám đông chi phối và chưa chuyên nghiệp, nhất là lệnh ATC chưa phản ánh hết vào sự vận động giá trị giao dịch của cổ phiếu đó, dù cổ phiếu về cơ bản rất tốt, gần 90% thời gian giao dịch giá cổ phiếu có mức trên tham chiếu. Chỉ cần tín hiệu thị trường tiêu cực là tâm lý đám đông xuất hiện, lệnh bán ATC xuất hiện mạnh là giá cổ phiếu đó gần như nằm sàn.

    - Như gốc độ tiêu cực làm giá: thì càng dễ nãn lòng cho những người đầu tư chân chính, khi giá cổ phiếu đó đang ở gần kết thúc chu kỳ phân phối đỉnh, nếu có tổ chức lớn tham gia, họ đẩy lệnh bán mạnh thêm nữa, khi thấy khối lượng bán nằm trong tầm kế hoạch của họ, họ bất ngờ quay sang lệnh mua, các lệnh mua được tăng cường đẩy nguồn cung kiệt vệ vì trước đó các phiên trước giá cổ phiếu đó đã điều chỉnh giảm mạnh, nên lúc này ắt hẳng cổ phiếu đó phải bậc tăng trở lại và khi vào phiên ATC, nhiều lúc chỉ cần khớp với 1 khối lượng tối thiểu 10 cổ phiếu và giá cổ phiếu đó có kết quả cuối cùng của ngày là kịch trần. Nhà đầu tư nhỏ lẻ mất ngay 10% trong phiên

    - Hay như cổ phiếu đó ngày hôm đó đang khớp lệnh với giá kịch trần, dù với mức giá ngày hôm đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của giá trị doanh nghiệp. VD: đang dư mua gần 1 triệu đơn vị (nếu có tài khoản lớn tham gia), trong 1 triệu đơn vị dư mua trần đó họ có chiếm tới 1/2 , chỉ cần họ hũy lệnh mua, và thay bằng lệnh bán, lúc này hiệu ứng cộng hưởng từ nhà đầu tư nhỏ lẻ khác tăng lên, đẩy cổ phiếu đó về giá sàn (thấp hơn nhiều so với giá trị của doanh nghiệp đó), và khi lệnh ATC cuối ngày có giá trị = sàn, thì có nghĩa là giá tham chiếu của ngày hôm sau. Làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu thông tin so với nhà đầu tư lớn, mất đi 10 % oan uổng và còn nhiều tiêu cực khác nữa... Nếu như ở sàn HA có giá bình quân sẽ làm giảm đi tình huống này, vì khi có giá bình quân gần trần hoặc trần, lúc này sẽ xuất hiện không ít nhà đầu tư mạnh dạn mua vào với giá sàn (so với giá bình quân là kịch trần), một yếu tố tấm lý vững tin là lợi thế được 2 phiên giao dịch, nếu giá cổ phiếu đó có rớt thêm 2 phiên sàn nữa.

    - Tóm lại lệnh ATO và ATC: chưa phù hợp với nhà đầu tư VN lúc này. Cứ lệnh mua lệnh bán như sàn HA, nhà đầu tư sẽ biết giá trị cổ phiếu ngày hôm đó, không cần UBCK phải lo, làm sao cho nhà đầu tư hiểu giá đóng mở cửa hay giá đóng cửa? Càng đơn giản thì việc làm giá càng khó.

    *Nhân sự UBCK cần phải có người hiểu thực tế chứng khoán VN.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)