Vì sao Proview “cắn chặt” Apple không buông?

PHÚC MINH

22/02/2012 11:21 (GMT+7)

picture Proview từng là hãng sản xuất màn hình phẳng lớn thứ tư trên thế giới - Ảnh: MIC Gadget.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Theo hãng tin AP hôm 21/2, luật sư Xie Xianghui của Shenzhen Proview Technology, hãng đang giằng co bản quyền thương hiệu "iPad" với Apple, tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán để có dàn xếp ổn thỏa giữa 2 bên về cuộc kiện tụng vô tiền khoáng hậu này.

Luật sư Xie Xianghui cho biết, kể cả khi Proview và Apple tranh chấp pháp lý dữ dội trong việc sử dụng thương hiệu “iPad” tại Trung Quốc và chưa có phán quyết cuối cùng, hai bên “vẫn có thể ngồi lại với nhau để dàn xếp mà không cần phải ganh nhau trước tòa”.

Theo AP, tuyên bố của ông Xie khiến nhiều chuyên gia đưa tới nhận định rằng, Proview đã lộ rõ âm mưu móc túi Apple, bởi hiện hãng công nghệ Trung Quốc này đang vật lộn với nguy cơ phá sản và một món tiền hấp dẫn từ nhà sản xuất iPad sẽ giúp họ rất nhiều.

Thực tế là mới đây, khi đề nghị hải quan Trung Quốc cấm xuất nhập khẩu iPad, Yang Long, Chủ tịch Proview, đã "nhiệt tình" trả lời báo chí rằng, "việc cấm xuất khẩu máy tính bảng của Apple ở Trung Quốc không dễ vì nó quá phổ biến và được nhiều người ưa thích".

Ông này còn gợi ý, cách giải quyết tốt nhất cho tranh chấp là thương lượng bên ngoài tòa án, cho thấy mục tiêu của Proview là kiếm được 1,6 tỷ USD từ Apple, bởi việc iPad bị cấm bán không đem lại lợi lộc gì cho họ. iPad của Proview thực chất là máy tính để bàn.

Bằng chứng về vấn đề này càng trở nên thuyết phục hơn, khi trang công nghệ MIC Gadget và tờ Nhật báo Quảng Châu mới đây đã công bố loạt hình ảnh về nhà máy Proview ở Thâm Quyến, cùng những thông tin về khoản nợ lên tới 1 tỷ USD của hãng công nghệ này.

Proview từng là hãng sản xuất màn hình phẳng lớn thứ tư trên thế giới. Hàng của họ chủ yếu được xuất sang các nước đang phát triển. Nhưng nay nhà máy này đã trở nên hoang phế, với tấm biển cấm vào to đùng bên ngoài.

Nhà máy tại Thâm Quyến của Proview được xây dựng từ năm 1991 với hơn 5.000 công nhân. Giờ qua bức ảnh này có thể thấy sự hoang vắng ở nhà máy tới mức nào.

Bên ngoài nhà máy trông khá xơ xác, thật khó có thể hình dung đây là nơi từng trả lương khá cao cho nhân viên vào giai đoạn thịnh vượng.

Vào năm 2010, kế hoạch sản xuất của Proview gặp một số khó khăn và hãng không còn thuê công nhân nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Proview chứng kiến sự ra đi của hàng nghìn công nhân viên và vào cuối năm 2010, Proview đã rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính với sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu.

Khu vực lễ tân giờ không còn bóng người

Proview hiện đang ngập đầu trong nợ nần, cổ phiếu của hãng tại sàn chứng khoán Hồng Kông đã bị ngừng giao dịch.

Khu vực làm việc của Proview vẫn còn bừa bộn đồ đạc, nhưng không có một ai làm việc.

Nơi này từng đặt bảng báo cấm tham quan, nhưng giờ có thể đi lại thoải mái vì hết người trông nom.

Theo MIC Gadget, khoản nợ hiện tại của Proview ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Toàn bộ tài sản của họ gồm cả thương hiệu "iPad" hiện bị cầm cố tại 8 ngân hàng ở Trung Quốc. Nếu vụ kiện thành công, các ngân hàng sẽ được hưởng lợi.

Rác ngập lối, nhưng không có ai dọn dẹp.

Các phân xưởng đã bị khóa chặt. Nhiều người cho rằng, chúng sẽ được mở lại khi Apple chấp nhận chi tiền.

Những bức tường long tróc.

Bằng khen "doanh nghiệp hình mẫu" vẫn được treo trên tường.

Tấm biển nhà kho cũ kỹ và nhàu nát. Thời hoàng kim của Proview có vẻ đang cố chờ đợi ngày trở về bằng cuộc chiến thương hiệu với Apple. Theo như đơn kiện của Proview hồi năm 2011, công ty này đòi Apple phải bồi thường với mức giá 10 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 1,6 tỷ USD.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phan Bảo Lâm

    19:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/3/2012

    Đây là bài học cho Apple. Cứ tưởng tượng hãng nào đó của nước ngoài lấy thương hiệu Việt đã có từ lâu, kinh doanh ngon lành hàng tỷ đô xem, mình có khi còn hơn cả TQ ấy chứ.

  • Nguyễn Lưu

    12:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

    Apple mua quyền sử dụng tên iPad tại Mỹ từ công ty Fujitsu năm 2010, tuy nhiên, do trước năm 2009, Apple không coi trọng thị trường Trung Quốc (Apple chỉ mở đại lý phân phối chính thức ở Trung Quốc từ cuối 2008) và không nghĩ là thị trường Trung Quốc sẽ trở nên quan trọng như hiện nay, nên đã không chấp nhận dàn xếp với Proview.

    Vụ kiện này tại Trung Quốc đã có từ 2006 chứ không phải bây giờ mới có, khi đó Proview chỉ đòi một khoản bồi thường nhỏ hơn, nhưng Apple do sự chủ quan và cao ngạo nên đã không chịu dàn xếp, nên mới để thành to chuyện như đến bây giờ, khi thị trường Trung Quốc trở nên quá quan trọng với Apple.

    Nên chờ xem phán quyết của tòa án thế nào rồi mới nói ai đúng ai sai được. Chuyện tranh chấp thương mại là thường tình, nhất là các hãng lớn thì lại càng có nhiều công ty muốn kiện.

  • Phụng Trần

    12:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

    Apple hãy chuẩn bị một số tiền kha khá để thí cô hồn rằm tháng 7 sắp tới cho rồi. Làm ăn mà không biết điều là bị "dính chấu" liền àh.

  • Long Vũ

    11:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/2/2012

    Đúng là sắp chết đuối thì nắm được váy của bà mệnh phụ phu nhân... miễn là sống được rồi cần chi là xấu hổ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Vương Đình Hiếu

23:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Vietel làm ăn có lãi là do hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo cũng như sự quan tâm của chính phủ, chất lượng...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

LDP

17:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Roaming nội địa thôi mà. Đơn giản vậy mà cũng phải đợi 2 năm nữa. Chán !!!...

Trong bài: Cuối năm 2014 sẽ cho chuyển mạng giữ số (1 ý kiến)

2ls-VLPcn

12:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sao không ai kêu ầm lên là Viettel lãi khủng nhỉ ? Vậy thì bất công cho ngân hàng quá. ROE chỉ có hơn 20%...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

nvsonhthu

07:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nói" điện thoại hàng đầu Việt Nam " đúng là hơi quá, chẵng nhẽ người dân dùng điện thoại không biết bất kỳ hãng điện...

Trong bài: Kangaroo bắt đầu bán “điện thoại hàng đầu Việt Nam” (8 ý kiến)

Minh Ngọc

09:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Sự thận trọng của các nước có nền công nghệ cao trước Huawei - TQ là lời nhắc nhở về an ninh mạng và cũng...

Trong bài: Vì sao “đại gia” viễn thông Trung Quốc bị ghẻ lạnh? (4 ý kiến)