Một góc nhìn khác về nhà máy sản xuất iPhone

PHÚC MINH

23/02/2012 10:10 (GMT+7)

picture Cuộc sống của các công nhân ở các nhà máy sản xuất Foxconn chuyên sản xuất các sản phẩm iPhone, iPad từng được ví như là "địa ngục" - Ảnh: SAI/ABC News.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mới đây, ABC News đã trở thành hãng tin mới nhất có cơ hội tham quan bên trong các nhà máy đặt tại Thâm Quyến, Thành Đô (Trung Quốc) của Tập đoàn Foxconn chuyên gia công sản phẩm cho các hãng công nghệ cao hàng đầu thế giới như iPhone, iPad của Apple.

Đoạn băng video mà phóng viên Bill Weir của ABC News ghi lại và được lên sóng truyền hình hôm qua 22/2, quả thực đã mang tới “một cái nhìn chưa từng có trước đây” về các nhà máy của Foxconn, nơi nổi tiếng với chính sách lao động nghiêm khắc đầy áp lực.

Nhiều hình ảnh trong clip này đã cho thấy một thế giới chân thực bên trong nhà máy của Foxconn, với hệ thống lưới giăng khắp nơi ngăn chặn công nhân nhảy lầu tự tử, bộ phận phân xưởng phần nhiều thao tác thủ công, ký túc chật chột với những chiếc giường tầng.

Theo Weir, một phần áp lực của công nhân có liên quan tới loại hình công việc ở Foxconn. Quá nhiều công nhân làm việc thủ công. Phần lớn công nhân chưa bao giờ được nhìn thấy những sản phẩm sau khi hoàn thiện, dù đã lắp ráp linh kiện cho chúng hàng nghìn lần.

Đoạn băng video này đã gây ra hai luồng quan điểm khác nhau. Có người cho rằng, nó không quá đáng sợ hay rùng rợn như người ta vẫn mô tả, song có ý kiến lại cho rằng, ẩn phía sau những hình ảnh có vẻ "dễ chịu" là những mặt trái đáng ngại về các nhà máy này.

Dưới đây là một số hình ảnh được trang Business Insider cắt ra từ đoạn clip của ABC News.

Đây là nhà máy của Foxconn, nơi đang gia công điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad cũng như nhiều sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu toàn cầu khác. Chỉ riêng số công nhân ở nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến là 235.000 người, gần bằng dân số của thành phố Orlando, Florida, Mỹ.

Còn đây là phóng viên Bill Weir của ABC News. Trước khi vào trong, anh được yêu cầu phải mặc một bộ trang phục chống tĩnh điện.

Và phải đi qua một hành lang khử bụi.

Weir cảm thấy rất ngạc nhiên là ở một nhà máy sản xuất hàng công nghệ cao như thế này lại có nhiều người làm việc trong dây chuyền sản xuất như vậy và hầu như không có người máy hỗ trợ.

Thậm chí, cả những chi tiết rắc rối cũng được làm thủ công. Để hoàn thành một chiếc iPhone, công nhân Foxconn phải mất 141 bước và hầu hết làm bằng tay.

Công nhân trong nhà máy làm việc trong bầu không khí tĩnh lặng, nói đúng ra là hoàn toàn yên lặng.

Weir không đề cập tới việc Foxconn có thuê người chưa đủ tuổi làm việc tại nhà máy hay không, nhưng hình ảnh ghi được cho thấy nhiều công nhân trông rất ít tuổi.

Mức lương trung bình của một công nhân ở nhà máy Foxconn là 285 USD một tháng hay khoảng 1,78 USD một giờ. Đây được xem là mức lương khá thấp so với những cố gắng của các công nhân ở đây.

Đây là một môđun camera sử dụng cho iPad. Với hai ca làm việc, mỗi ngày công nhân có thể sản xuất được 300.000 môđun thế này.

Theo Weir được biết, để sản xuất ra một chiếc iPad người ta cần 5 ngày và 325 bước.

Một nữ công nhân đang kiểm tra vỏ iPad. Mỗi ca, cô phải xử lý 3.000 cái vỏ iPad.

Mỗi ca làm việc tại Foxconn là 12 tiếng, trong đó công nhân có 2 tiếng để ăn. Trong quầy ăn, họ có thể mua được cơm và thịt với giá 0,7 USD.

Sau bữa ăn, nếu còn thì giờ thì họ sẽ chợp mắt vài phút.

Đây là ký túc xá dành cho công nhân, trông khá chật chội với những chiếc giường tầng. Theo bố trí của Ban Quản lý nhà máy Foxconn thì mỗi phòng ký túc sẽ có 8 công nhân. Công nhân phải trả 17,5 USD/tháng tiền thuê.

Lưới ngăn công nhân tự tử có thể thấy ở nhiều nơi tại Foxconn.

Bất chấp những điều kiện như trên, bên ngoài nhà máy hàng ngày vẫn có hàng nghìn người kéo tới xin việc và Foxconn thuê 80% số người này.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoàng Khương

    21:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 29/2/2012

    Thứ nhất, mỗi ngày có hàng ngàn người đến xin làm việc thì chắc cũng có đến 80% những công nhân đang làm cho F sẽ nghỉ việc vào ngày mai vì nếu không như vậy thì chổ đâu cho những công nhân mới.

    Thứ hai, lương F trả lương không hề cao. Có lần nói chuyện với 1 đối tác người Đài Loan (anh này cũng là nhà cung cấp 1 số giải pháp cho F) về mức lương của F ở VN là khá thấp, anh này nói F vốn nổi tiếng về lương thấp mà.

    Thứ ba, Trung Quốc đông dân và lực lượng lao động cũn đông nên việc hàng ngàn người xếp hàng xin việc có thể gặp ở nhiều cty khác chứ không riêng gì F. Nếu F có nhiều hơn chút đỉnh là vì nó có danh tiếng nên mọi người mới đổ xô về đó. Nhưng đến nhanh rồi lại đi nhanh nên mới có hiện tượng "hàng ngày" có người chen chúc để nộp đơn xin làm.

  • Hồ Khánh

    12:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

    "Bất chấp những điều kiện như trên, bên ngoài nhà máy hàng ngày vẫn có hàng nghìn người kéo tới xin việc và Foxconn thuê 80% số người này".

    Điều này chứng tỏ Foxconn đã trả lương cao nhất và điều kiện làm việc tốt nhất Trung Quốc rồi, chẳng có gì phải bới móc Apple cả.

    Mấy ông phóng viên có rãnh rỗi thì thử tìm hiểu cuộc sống và mức lương của công nhân Trung Quốc ở những nhà máy do những ông chủ nội địa điều hành thử xem rồi so sánh có lẽ tệ hơn cả chục lần.

  • Nguyen

    11:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/2/2012

    Một quốc gia đông dân như Trung Quốc, và nền kinh tế cũng còn rất nhiều vấn đề, tham nhũng, đầu tư kém hiệu quả, cơ chế , thất nghiệp,.. đừng nhìn những gì họ công bố trên phương tiện thông tin, hãy đi vào thực tế cuộc sống của công dân nơi đất nước họ, tôi thấy không bất ngờ về những hình ảnh ở Foxconn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Vương Đình Hiếu

23:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Vietel làm ăn có lãi là do hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo cũng như sự quan tâm của chính phủ, chất lượng...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

LDP

17:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Roaming nội địa thôi mà. Đơn giản vậy mà cũng phải đợi 2 năm nữa. Chán !!!...

Trong bài: Cuối năm 2014 sẽ cho chuyển mạng giữ số (1 ý kiến)

2ls-VLPcn

12:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sao không ai kêu ầm lên là Viettel lãi khủng nhỉ ? Vậy thì bất công cho ngân hàng quá. ROE chỉ có hơn 20%...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

nvsonhthu

07:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nói" điện thoại hàng đầu Việt Nam " đúng là hơi quá, chẵng nhẽ người dân dùng điện thoại không biết bất kỳ hãng điện...

Trong bài: Kangaroo bắt đầu bán “điện thoại hàng đầu Việt Nam” (8 ý kiến)

Minh Ngọc

09:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Sự thận trọng của các nước có nền công nghệ cao trước Huawei - TQ là lời nhắc nhở về an ninh mạng và cũng...

Trong bài: Vì sao “đại gia” viễn thông Trung Quốc bị ghẻ lạnh? (4 ý kiến)