12:27 03/10/2018

Australia dự kiến thu kỷ lục 182 tỷ USD từ xuất khẩu tài nguyên

Diệp Vũ

Chính phủ Australia dự kiến xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của nước này đạt kỷ lục 182 tỷ USD trong tài khóa 2018-2019

Một mỏ quặng sắt của Australia - Ảnh: Nikkei.
Một mỏ quặng sắt của Australia - Ảnh: Nikkei.

Chính phủ Australia dự kiến xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của nước này sẽ đạt kỷ lục 252 tỷ Đôla Australia, tương đương 182 tỷ USD trong tài khóa 2018-2019, nhờ giá của nhiều mặt hàng như khí đốt tăng và nhờ sự giảm giá của đồng nội tệ.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn một báo cáo từ Bộ Công nghiệp Australia cho biết giá trị xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của nước này trong tài khóa 2019-2020 có thể giảm về mức 238 tỷ Đôla Australia cho dù khối lượng xuất khẩu tăng. Đó là do nguồn cung toàn cầu của các mặt hàng tài nguyên tăng lên và những mối lo về sự suy giảm nhu cầu gây áp lực giảm giá.

Trong tài khóa 2017-2018, xuất khẩu hàng hóa cơ bản của Australia đạt 227 tỷ Đôla Australia.

"Nền kinh tế toàn cầu, sản xuất công nghiệp và sản lượng của ngành chế biến-chế tạo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2018 này, nhưng đã xuất hiện một số tín hiệu đáng lo ngại đối với các nước sản xuất tài nguyên và năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng", báo cáo do Bộ Công nghiệp Australia công bố ngày 2/10 có đoạn viết.

Cuộc chiến thương mại "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được cho là sắp cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trung Quốc mua khoảng một nửa hàng hóa cơ bản mà Australia xuất khẩu, tiếp đó là các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Australia dự báo giá quặng sắt, nguyên liệu sản xuất thép, giảm về mức 52 USD/tấn (FOB) trong năm 2019 và 51 USD/tấn vào năm 2020, từ mức hơn 59 USD/tấn năm nay, do hoạt động sản xuất thép của Trung Quốc chững lại.

Xuất khẩu quặng sắt của Australia dự kiến tăng lên mức 878 triệu tấn trong tài khóa 2019-2020, từ mức 869 triệu tấn trong tài khóa hiện tại, và mức 849 triệu tấn trong 2017-2018 do các nhà khai thác quặng sắt của nước này đẩy mạnh hoạt động.

Tuy nhiên, do dự báo giá quặng sắt giảm, dự báo giá trị xuất khẩu quặng sắt của Australia giảm về mức 56 tỷ USD trong tài khóa 2019-2020, từ mức 61 tỷ USD trong tài khóa 2017-2018.

Báo cáo trên cũng đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Australia công bố dự báo về xuất khẩu lithium, nguyên liệu dùng để sản xuất pin cho xe hơi chạy điện. Nước này chiếm 17% sản lượng lithium toàn cầu.

Xuất khẩu spodumene - nguyên liệu thô để làm ra lithium - của Australia được dự báo đạt 1,1 tỷ USD vào năm 2020, từ mức 780 triệu USD vào năm 2017 và 117 triệu USD vào năm 2012.