09:06 10/08/2018

Bất động sản "triệu đô" đang hút khách

Thanh Ngân

Sau một thời gian phát triển trầm lắng dù ổn định, thị trường bất động sản cao cấp có những dấu hiệu sôi động trở lại

Phối cảnh biệt thự Ecopark Grand - The Island.
Phối cảnh biệt thự Ecopark Grand - The Island.

Những biệt thự hạng sang có giá 19-20 tỷ đồng vẫn có phân khúc khách riêng, chính là những người chuộng không gian xanh, nhiều tiện ích cao cấp.

Giới đầu tư, môi giới bất động sản cho hay, gần đây lượng khách là người nước ngoài, Việt kiều... đổ tiền vào đầu tư nhà đất ở Việt Nam tăng khá mạnh. Thông tin này càng được kiểm chứng khi thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố mới đây cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tỷ trọng nguồn vốn đổ vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 5,54 tỷ USD, chiếm 27,2% tổng lượng FDI đầu tư vào Việt Nam.

Tương tự, báo cáo "Thị trường bất động sản triệu đô - tiềm năng trở lại" mới công bố của Savills Việt Nam cũng khẳng định, sau một thời gian phát triển trầm lắng dù ổn định, thị trường bất động sản cao cấp có những dấu hiệu sôi động trở lại. Mức độ quan tâm cũng như số lượng giao dịch thành công tại các dự án này từ đầu năm 2018 tăng đáng kể.

Đại diện Savills cho rằng, sự sôi động trở lại của phân khúc cao cấp và siêu cao cấp nói riêng được hỗ trợ bởi nhiều lợi thế như tích lũy người dân tăng cao, các chính sách phù hợp dành cho nhiều đối tượng người mua. Với khung pháp lý được nới rộng, chính sách mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam vào năm 2015 cũng như nền kinh tế vĩ mô phát triển ổn định so với các nước trong khu vực đã tạo ra nhiều ưu thế thu hút nhà đầu tư.

Anh Phùng Cường - một doanh nhân trẻ tại Hà Nội định mở văn phòng giao dịch tại Thượng Hải nhưng sau khi khảo sát, anh thấy giá bất động sản ở đây khá đắt đỏ bởi một căn hộ chung cư rộng 50m2 ở đây có giá đến 20 tỷ đồng. Thay vì dành tiền đầu tư ra nước ngoài, anh quyết định mua một căn biệt thự Ecopark Grand - The Island diện tích 270 m2.

"So với Thượng Hải hay Hong Kong, Manila, Seoul, giá bất động sản trong nước vẫn rẻ hơn nhiều. Đây cũng là lý do nhiều người nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam", anh Cường cho biết.

Căn biệt thự của anh Cường tọa lạc giữa bốn bề là vịnh hồ xanh mát, bao phủ bởi thảm thực vật nhiều tầng tán như từ mô hình Đảo Cọ kỳ vĩ tại Dubai. Bên cạnh thiết kế theo chuẩn quốc tế, biệt thự Ecopark Grand - The Island còn được sở hữu hàng loạt đặc quyền thượng lưu như đưa đón với dòng xe cao cấp của Maybach, du thuyền sang trọng.

Club house rộng tới hơn 7.000 m2 có đầy đủ các tiện ích như bến du thuyền, lầu vọng thủy, bể bơi vô cực, phòng thử rượu, cigar và bussiness lounge thượng hạng. Dự án có đội ngũ nhân viên concierge luôn túc trực 24/7...

Biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island nằm ở trung tâm khu đô thị xanh đẳng cấp Ecopark với quy mô hơn 60ha. Các căn biệt thự sở hữu không gian sinh hoạt 3 tầng rộng thoáng, nhìn thẳng ra mặt hồ. Mỗi biệt thự có 4 phòng ngủ trở lên, khu để xe rộng đủ vừa cho hai xe sang, có bến thuyền riêng, và sân vườn vươn ra sát mặt nước.

"Tất cả các căn biệt thự tại đây đều có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên, đảm bảo cho gia chủ một cuộc sống hưởng thụ đúng nghĩa", đại diện chủ đầu tư cho biết.