08:00 11/10/2019

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên

Mai Phương

Sắp tới, thị xã Bến Cát sẽ xuất hiện đại trung tâm thương mại đầu tiên nằm trong khu phức hợp Thịnh Gia Tower của chủ đầu tư Ruby Group

Sắp tới, thị xã Bến Cát sẽ xuất hiện đại trung tâm thương mại đầu tiên nằm trong khu phức hợp Thịnh Gia Tower của chủ đầu tư Ruby Group. Được biết, Thịnh Gia Tower là tòa tháp đầu tiên và cao nhất tại Bến Cát tính đến thời điểm hiện tại.

Trung tâm thương mại đầu tiên của Bến Cát nằm trong khu phức hợp Thịnh Gia Tower, tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 13, gần khu du lịch Đại Nam (TP. Thủ Dầu Một). Xung quanh dự án là các khu công nghiệp Mỹ Phước 1-2-3, VSIP 2, Rạch Bắp, Việt Hương 2, đại học quốc tế với hơn 40.000 chuyên gia và gần 300.000 lao động.

Trung tâm thương mại này khi hoàn thành sẽ trở thành 1 trong 5 trung tâm thương mại quy mô nhất tại Bình Dương, hội tụ đầy đủ các dịch vụ, tiện ích như: trung tâm thời trang, khu foodcourt, khu giáo dục, khu trò chơi... Theo đại diện chủ đầu tư, khu trung tâm thương mại này sẽ được vận hành bởi thương hiệu đại gia bán lẻ top 4 của thị trường.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 1.

Điểm nhấn của tổ hợp trung tâm thương mại này là phố foodcourt sở hữu quy mô hàng nghìn m2 với hơn 20 nhà hàng ẩm từ các thương hiệu nổi tiếng như: gà rán, lẩu băng chuyền, thịt nướng Hàn Quốc, nhà hàng món Thái, BBQ. Ngoài ra, khu foodcourt này cũng có hàng loạt quán cafe, trà sữa…của các thương hiệu danh tiếng.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 2.

Khu vực shopping center là nơi tập trung của hàng chục cửa hàng tiện ích, shop thời trang đa dạng, khu siêu thị quy mô lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Bến Cát và Thủ Dầu Một. Dự kiến khu vực trung tâm thương mại này sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách mua sắm, giải trí mỗi năm.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 3.

Hệ thống trường học phát triển tài năng trẻ em của ATYGroup (hệ thống trường học phát triển tài năng số 1 Việt Nam) cũng thuộc tầng 3 của khu trung tâm thương mại. Được biết, một khu thể thao, sân bóng đá, bóng rổ, tennis, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng sẽ được xây dựng để phục vụ cho trường học phát triển tài năng này.

Sự kiện triển khai xây dựng trung tâm thương mại đầu tiên của Bến cát được xem là một trong những sự kiện được trông đợi nhất của thị xã cuối trong 2019. Sự kiện này như một cột mốc giúp Bến Cát sầm uất và tiện nghi hơn.

Chị Hoài An, tiểu thương tại Bến Cát chia sẻ: Mình và mọi người ở đây, mong tới ngày Bến Cát có trung tâm thương mại từng ngày. Bình thường, muốn đi siêu thị, đi xem phim, người dân Bến Cát toàn phải di chuyển cả chục cây số qua Thuận An hay Thủ Dầu Một.

"Có trung tâm thương mại, mình và bà con vui lắm, vì sắp có chỗ vui chơi, giải trí, mua sắm", chị Hoài An hào hứng.

TS.Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia địa ốc Tp.HCM cho rằng, Bến Cát đang thiếu trung tâm thương mại, thiếu khu ăn uống, vui chơi, giải trí dành cho cư dân. Vì vậy, khi khu đại trung tâm thương mại này đi vào vận hành, sẽ góp phần giúp Bến Cát trở nên sôi động, sầm uất hơn, đồng thời tạo ra đòn bẩy cho thị trường bất động sản quanh dự án, trước mắt là tạo ra cơn sốt đối với dự án Thịnh Gia Tower.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 4.

Thịnh Gia Tower là dòng căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, ngoài việc dành cho người có nhu cầu mua ở, còn hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài, giảng viên, sinh viên quốc tế làm việc, học tập, nghiên cứu trong các khu công nghiệp VSIP 2, Mỹ Phước 1 - 2 -3, Đại học Quốc tế Việt Đức, Rạch Bắp, Việt Hương 2… xung quanh dự án.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 5.

Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các khách hàng này, khu phức hợp căn hộ cao cấp Thịnh Gia Tower sẽ sở hữu hàng loạt các tiện ích cao cấp mà hiếm có dự án nào tại Bình Dương có được như: hồ bơi resort 500m2, sky bar trên đỉnh tòa nhà ở độ cao 100m, công viên 4 mùa 4ha lớn nhất Bình Dương.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn hướng tới phát triển và bàn giao tiêu chuẩn hạng A tất cả các căn hộ. Cụ thể, chuẩn thi công Thịnh Gia Tower được chủ đầu tư áp dụng tương tự các dự án căn hộ hạng sang tại thành phố lớn như hành lang rộng 2m (tiêu chuẩn hành lang căn hộ hạng A là 1,8 m), trần nhà cao 3,3m (trần của đa số các dự án trên thị trường là 3m). Sàn nhà được lát đá ceramic bóng sáng, sang trọng, là lựa chọn hàng đầu của nhiều dự án cao cấp.

Bến Cát - Bình Dương sắp có trung tâm thương mại đầu tiên - Ảnh 7.

Mỗi căn hộ đều được trang bị khóa từ thông minh và thẻ thang máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Ngoài ra, chủ đầu tư còn trang bị hệ thống thang máy Mitsubishi, hầm giữ xe rộng 16.000 m2 hiện đại dành riêng cho cư dân.

Dù đầu tư mọi tiện ích theo chuẩn căn hộ hạng A nhưng mức giá hiện tại của Thịnh Gia Tower chỉ dao động từ 16,5 - 18 triệu đồng/m2. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây là mức giá mềm so với 1 dự án cao cấp, sở hữu vị trí đẹp, xung quanh là những khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương, đại học quốc tế lớn nhất Việt Nam, đặc biệt có trung tâm thương mại trong lòng dự án, trong khi những dự án khác tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một đã cán mốc 30 - 35 triệu/m2.