17:14 30/12/2020

Blog chứng khoán: Đang có canh xả lúc hưng phấn cao trào

iTrader

Thị trường lại xuất hiện một đợt xả canh đúng đỉnh cao trào khi VNI vượt mốc tâm lý 1.100 điểm

Thị trường lại xuất hiện một đợt xả canh đúng đỉnh cao trào khi VNI vượt mốc tâm lý 1.100 điểm.

Basis rất rộng hôm qua đã đúng, thị trường tiếp tục tăng mạnh sáng nay. Ngưỡng cản chính của VN30 trong khoảng 1067-1070 được thử thách. Chỉ số lên cao nhất 1069.5, basis lúc đó hơn 9 điểm. Setup đẹp là lúc sau 11h, VN30 đã đi xuống mà F1 lại còn tăng vượt nhẹ đỉnh lúc VN30 ở 1069.5, basis gần 12 điểm.

F1 vượt đỉnh nhưng không có Short cover nào xảy ra. F1 đánh võng quanh 1078 tới 30 phút Short ngay 1078, stoploss nếu VN30 vượt 1070.xx. Basis rộng như vậy quá an toàn. Kỳ vọng rất lớn trên thị trường phái sinh vẫn duy trì basis hơn 11 điểm suốt cả thời gian Vn30 chạy xuống 1060.xx. Thậm chí lúc thủng 1060 basis còn trên 12 điểm.

VN30 đi rất có quán tính và xuyên ngọt 1060 thì triển vọng xuống 1057.xx hoặc thấp hơn là 1053.xx. Rất tiếc là đến lúc chỉ số xuyên qua 1057.xx thì hệ thống nghẽn. F1 lại chạy ngược lên, basis gần 13 điểm, rất dị. Có thể là Short bắt đầu cover mạnh. Hệ thống thì nghẽn nên cửa xuống 1053.xx không còn, cover 1069.2.

Blog chứng khoán: Đang có canh xả lúc hưng phấn cao trào - Ảnh 1.

Vn30 va vào cản cứng quanh 1070 hôm nay. F1 rất lỳ, basis cực rộng ngay cả khi chỉ số cắm đầu rơi với quán tính cao.

Hệ thống của HSX hôm nay nghẽn sớm hơn ngưỡng cần thiết. Tổng đầu lệnh là 592k và hệ thống nhè lệnh từ 2h15. Hôm nay là một ngày may mắn vì hệ thống dừng đã giúp thị trường không giảm sâu hơn. Áp lực bán phiên này kéo dài nhất trong các đợt xả quanh 1.100 điểm.

Thị trường đang có lực canh xả thật sự. Lúc này nên nghĩ đến người bán hơn là mua. Lý do: Đồng loạt cổ phiếu tăng mạnh hôm nay trong đó có nhiều blue-chips đưa VNI vượt 1.100 dễ dàng và lên cao hơn tới tận 1.109. Nếu hôm nay thị trường kết thúc với mức tăng 1,5%-2% ở VNI thì cũng là bình thường vì tâm lý quá mạnh. Không có bất kỳ tin xấu nào – hoặc là tin xấu bị bỏ qua – trong một xu thế tăng mạnh đã quá rõ ràng. Vì vậy bất kỳ động thái đi ngược tâm lý chung nào cũng đáng chú ý, đặc biệt là khi hành động ngược đó cầm chịch được dao động giá.

Với hệ thống lúc nổ lúc xịt như bây giờ thì việc trading trong ngày là điều không thể. Ai cũng biết đến một mức giao dịch nhất định hệ thống sẽ dừng lại. Bán duy trì áp lực liên tục đến gần hết phiên – thực ra là nếu hệ thống còn trơn tru, không chừng kéo hết luôn cả thời gian còn lại.

Tâm lý hứng khởi khi VNI vượt 1.100 điểm là bình thường. Điều không bình thường là những người canh me thời khắc thị trường hưng phấn nhất để chốt. Việc nâng lô lên 100 từ tuần tới sẽ giải phóng cung hay giải phóng cầu vẫn còn là ẩn số. Ít nhất là tâm lý cuối năm muốn hiện thực hóa một phần lời nhuận đang diễn ra.

Các chỉ số nảy lên một chút cuối phiên là hi vọng. Dĩ nhiên với thanh khoản nhỏ xíu đợt ATC thì không chắc điểm số đó đảm bảo tin cậy. Điều quan trọng hơn là ngày mai thị trường tăng tiếp thì có bán nữa hay không. Hàng đầu cơ thì khó nói, còn blue-chips phần lớn vẫn đang trong vùng bị xả mấy ngày nay.

Thị trường phái sinh vẫn tiếp tục duy trì kỳ vọng cực cao, basis F1 cuối ngày gần 11 điểm. OI vẫn đang duy trì rất lớn 42.767 hợp đồng. Basis bình quân trong ngày vẫn duy trì trên 10 điểm. Ngay cả các nhịp rơi rất có quán tính ở chỉ số mà basis không hẹp lại hơn.

VN30 chốt ngày ở 1059.16. Cản trước mắt là 1060; 1064; 1068-1070. Hỗ trợ 1057; 1054; 1048-1049; 1043.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.