20:13 18/12/2019

"Cánh tay nối dài" của HDBank

Khánh An

Ngân hàng HDBank đã khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại Myanmar và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel

HDBank đã đánh dấu chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trước mốc son kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.
HDBank đã đánh dấu chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trước mốc son kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Myanmar, ngân hàng HDBank đã khai trương văn phòng đại diện đầu tiên tại Myanmar và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global).

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar Ngài Kyaw Kyaw Maung cùng phái đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn tích cực tăng cường hiện diện và hoạt động tại thị trường Myanmar với một tầm nhìn dài hạn và đã đạt được những bước tiến và đóng góp đáng ghi nhận.

"Việc HDBank là ngân hàng thứ 4 của Việt Nam được phép hiện diện là minh chứng rõ rệt của tinh thần hợp tác tạo điều kiện của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương và các cơ quan hữu quan của Myanmar", Thống đốc nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lê Minh Hưng cũng đánh giá cao việc HDBank tích cực mở rộng hoạt động sang Myanmar, phù hợp với chủ trương chủ động, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ Việt Nam, và cho rằng đây là bước đi chiến lược của HDBank tại một thị trường tiềm năng và đang trên đà hội nhập vào khối ASEAN cũng như nền kinh tế thế giới như Myanmar.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar ông Kyaw Kyaw Maung nhận định, HDBank là ngân hàng lớn tại Việt Nam, có hệ sinh thái đa dạng, kết hợp cùng các đối tác đang đóng góp cho phát triển kinh tế của Myanmar như hãng hàng không Vietjet và ngày hôm nay là Viettel Global.

Vị này tin rằng sự có mặt của HDBank tại Myanamar sẽ là sự hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. HDBank cũng sẽ mang đến những dịch vụ, sản phẩm tài chính hiện đại, ưu việt cho người dân Myanmar.

"Cùng sự chào đón của người dân Yangon, Myanmar với HDBank, thay mặt Ngân hàng Trung ương Myanmar, tôi cam kết tạo mọi điều kiện để HDBank, các thành viên Việt Nam hoạt động thuận lợi, công bằng, theo đúng quy định của ngành ngân hàng và pháp luật của Nước Cộng hòa Liên bang Myanmar", ông Kyaw Kyaw Maung phát biểu.

Với văn phòng đầu tiên ở nước ngoài đặt tại Unit 2, 20th Floor, Tower, 192 Kaba Aye Pagoda, Bahan Township, Yangon, Myanmar, HDBank đã đánh dấu chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trước mốc son kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Được biết, hiện mạng lưới của HDBank đang có 285 điểm giao dịch ngân hàng và 14.500 điểm giao dịch tài chính của HDSaison trên cả nước. Cùng với 8 triệu khách hàng hiện hữu của HDBank trong hệ sinh thái đặc quyền gồm hàng không, siêu thị, viễn thông, tài chính- ngân hàng…, HDBank sẽ tiếp tục khai thác mạng lưới khách hàng bản địa cũng như khách hàng là người Việt Nam tại Myanmar.

Tính đến 30/9/2019, ngân hàng này đạt tăng trưởng tổng tài sản 217.245 tỷ đồng; vốn điều lệ 9.810.000 đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3. 488 tỷ đồng. Các hệ số sinh lời trên tài sản (ROA) và sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt lần lượt 1,7% và 20,24%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu tại đây luôn dưới 1%, mức thấp nhất toàn ngành ngân hàng Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện khai trương văn phòng đại diện đầu tiên ở nước ngoài, HDBank cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Viettel Global, trong đó có các thỏa thuận hợp tác liên quan đến dự án đầu tư tại Myanmar.

Theo đó, HDBank và Viettel Global sẽ hợp tác lâu dài trên các lĩnh vực tín dụng, sản phẩm tiền gửi và các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.