09:17 08/01/2019

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bất ngờ từ chức

An Huy

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa ông Kim với chính quyền Tổng thống Donald Trump

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim - Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Jim Yong Kim - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim ngày 7/1 bất ngờ từ chức, sớm trên 3 năm so với thời điểm chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất đồng giữa ông Kim với chính quyền Tổng thống Donald Trump về chống biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có thêm nguồn lực phát triển.

Hãng tin Reuters cho biết, ông Kim - người được cựu Tổng thống Barack Obama khi còn cầm quyền đề cử nắm giữ cương vị Chủ tịch WB hai nhiệm kỳ với thời gian 5 năm mỗi nhiệm kỳ - đã có nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án năng lượng sạch và gần như không ủng hộ đầu tư vào các dự án phát điện chạy than.

Tuy nhiên, ông Kim đã tránh có những cuộc "đụng độ" công khai với chính quyền ông Trump - người đặt việc phục hồi ngành công nghiệp than của Mỹ vào vị trí ưu tiên.

Trong một bức email gửi đồng nghiệp và nhân viên tại WB, ông Kim đã thông báo kế hoạch từ chức từ ngày 1/2 và cho biết ông sẽ gia nhập một công ty thuộc lĩnh vực tư nhân về đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển.

Thành lập vào năm 1944, WB là định chế cho vay và nhà tài trợ lớn nhất thế giới đối với các nước nghèo và thu nhập trung bình.

"Cơ hội để tôi gia nhập khu vực tư nhân là ngoài dự kiến, nhưng tôi đã đi đến kết luận rằng đây là con đường giúp tôi có thể có được ảnh hưởng lớn nhất trong các vấn đề lớn toàn cầu như biến đổi khí hậu và thiếu hụt cơ sở hạ tầng tại các thị trường mới nổi", ông Kim viết trong thư.

WB cho biết, bà Kristalina Georgieva, một người mang quốc tịch Bulgaria nắm cương vị Giám đốc điều hành (CEO) của WB từ năm 2017, sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch lâm thời của định chế này sau khi ông Kim từ chức.

Nguồn thạo tin nói rằng việc ông Kim từ chức Chủ tịch WB hoàn toàn do ông tự quyết định và ông không hề bị Mỹ gây sức ép.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sẽ có ảnh hưởng lớn trong việc chọn người thay thế ông Kim, bởi Mỹ nắm tỷ trọng kiểm soát trong quyền bỏ phiếu ở WB.

Theo "truyền thống", Chủ tịch WB luôn là một người Mỹ được chọn bởi Mỹ, nhưng một số nước trong 189 quốc gia thành viên của định chế này cũng có thể đưa ra ứng cử viên của mình. Ông Kim, một bác sỹ người Mỹ gốc Hàn Quốc, đã phải cạnh tranh với ứng cử viên từ Nigeria và Colombia khi ông được đề cử lần đầu vào năm 2012.

Ông David Malpass, Thứ trưởng phụ trách quan hệ quốc tế thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã nhiều lần đặt câu hỏi về sự cần thiết phải gia tăng nguồn lực cho WB và các định chế tài chính quốc tế khác. Ông Malpass cho rằng thay vì gia tăng nguồn lực, các định chế này nên tập trung nguồn lực vào việc giúp các nước nghèo hơn, giảm cho vay những quốc gia thu nhập trung bình như Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vẫn ủng hộ tăng vốn 13 tỷ USD cho WB trong năm ngoái, kèm điều kiện định chế này phải thực thi một số cải cách về quản lý vào cho vay, bao gồm hạn chế tăng lương đối với nhân viên WB.