07:38 22/01/2019

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "mở cửa" hơn với báo chí

Nguyên Vũ

Theo Chủ tịch Quốc hội, yếu tố quan trọng nhất là báo chí phải tạo được niềm tin của cử tri

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí.

Yếu tố quan trọng nhất là báo chí phải tạo được niềm tin của cử tri.

Chiều 21/1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, trao đổi với phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí Nhà Quốc hội.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đổi mới của một số cơ quan báo chí trong việc đưa tin về hoạt động của Quốc hội trong năm qua.

Thông tin về hoạt động của Quốc hội trong năm vừa qua đưa đầy đặn hơn, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm nhiều báo đài phản ánh rất sinh động, hoạt động chất vấn cũng được thông tin kịp thời... Báo chí giúp hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với nhân dân hơn, cử tri có cơ sở đánh giá hoạt động của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 2019 của Quốc hội rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự cần thiết tiếp tục phát huy vai trò của báo chí và mong báo chí đồng hành cùng Quốc hội. Riêng với hoạt động lập pháp Chủ tịch Quốc hội đề nghị phóng viên nghị trường cần hiểu biết sâu sắc, có sự khảo sát, phân tích chứ không chỉ đưa theo sự kiện.

"Vừa rồi tôi có báo cáo Bộ Chính trị đề án với quan điểm nên có kinh phí cho tuyên truyền phổ biến pháp luật", Chủ tịch thông tin thêm.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội thì yếu tố quan trọng nhất là báo chí phải tạo được niềm tin của cử tri.

Nêu một số thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội, song Chủ tịch Quốc hội nhận xét, thực ra trên mạng cũng có nhiều tin đúng, mạng xã hội rất là quan trọng với chúng ta ở thời đại này, tuy nhiên kiểm soát rất khó, đòi hỏi phải đầu tư chuyên sâu.

Cho biết chương trình xây dựng luật 2019 không chỉ nhiều về số lượng mà có những dự án phức tạp như sửa Bộ luật Lao động, Luật chứng khoán, Luật giáo dục, Luật về PP... Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội có cơ chế chia sẻ thông tin chủ động với báo chí.

Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp tại Quốc hội, tại các cơ quan của Quốc hội có ai đang gây khó khăn cho báo chí thì báo chí cứ phản ánh, tôi sẽ chỉ đạo giải quyết, Chủ tịch khẳng định.

Hồi âm ý kiến một số phóng viên về việc giữa hai kỳ họp, phóng viên chưa tiếp cận được hoạt động của nhiều cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch chính thức đề nghị cơ quan Quốc hội phải mở cửa hơn cho phóng viên tiếp cận công việc của mình.

Tôi sẽ theo dõi xem việc này được thực hiện thế nào, phải tin báo chí và tin phóng viên, Chủ tịch nói.

Cho biết cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn Quốc hội vừa kết thúc, Chủ tịch Quốc hội thông tin, có 51 chức danh lãnh đạo thuộc các cơ quan của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được lấy phiếu tín nhiệm lần này, trừ một số chức danh đã được lấy phiếu ở Trung ương.

"Tôi xin báo tin là không có ai trong số những người được lấy phiếu có mức tín nhiệm thấp trên 50%. Đó là một tin vui, động viên lớn với những người đang hoạt động tại Quốc hội. Mức đánh giá tín nhiệm cao, thấp khác nhau, là công cụ để mỗi người chúng tôi tự đánh giá bản thân mình", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đây là lần thứ 2 Đảng đoàn Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hồi tháng 10 vừa qua. Đánh giá của các Đảng viên làm việc tại Quốc hội và đánh giá của các đại biểu Quốc hội được xem là "gặp nhau" ở nhiều điểm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc có người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều, có người lại nhận phiếu tín nhiệm thấp tương đối là chuyện bình thường, những người được lấy phiếu nên xác định tâm thế đó. 

"Tôi cũng bị phiếu tín nhiệm thấp, cả trong Quốc hội và trong Ban chấp hành Trung ương. Tôi coi đó là chuyện bình thường, nhận phiếu tín nhiệm thấp để hiểu là vẫn có việc mình làm chưa tốt so với mong mỏi, yêu cầu của các đại biểu, để cố gắng, phấn đấu hơn" Chủ tịch Quốc hội trao đổi với báo chí.