16:12 11/11/2019

Chứng khoán chiều 11/11: Áp lực mạnh hơn, VN-Index chốt thấp nhất ngày

Lan Ngọc

Gần như tất cả các blue-chips trong rổ VN30 chiều nay tiếp tục sụt giá nhiều hơn phiên sáng, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. VN-Index giảm liên tục và đóng cửa thấp nhất phiên, mất 0,56%

Gần như tất cả các blue-chips trong rổ VN30 chiều nay tiếp tục sụt giá nhiều hơn phiên sáng, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. VN-Index giảm liên tục và đóng cửa thấp nhất phiên, mất 0,56%.

Mức giảm khoảng 5,7 điểm cũng không nhiều, nhưng trong bối cảnh dao động rất nhỏ và tăng giảm cả 4 phiên liền trước còn chưa quá +/-2 điểm thì hôm nay là mạnh. VN-Index bước sang phiên giảm thứ 3 liên tục và có dấu hiệu tăng tốc.

Nỗ lực đáng ghi nhận nhất chiều nay vẫn thuộc về VHM. Không có trụ nào thay được, VHM dốc sức tăng về cuối. Cổ hiếu này tưởng đã hết hơi vì ngay đầu phiên chiều sụt mạnh xuống 97.900 đồng, giảm 0,61%. Tuy nhiên nửa cuối phiên, VHM được đỡ đủ để dập dình tại tham chiếu. Đóng cửa mã này còn được kéo 200 đồng vượt tham chiếu, tăng 0,2%.

Tăng rất yếu nhưng VHM vẫn là trụ của VN-Index hôm nay. Điều đó cho thấy các cổ phiếu còn lại kém như thế nào. HPG mạnh thứ hai sau VHM mà chỉ tăng 0,44%, FPT tăng 0,67%. Một chút bất ngờ là ROS đóng cửa nhảy múa với hơn 13,5 triệu cổ phiếu giao dịch và giá đột ngột kéo tăng 1,6%. Tuy thế cú đảo chiều của ROS không để lại "gợn sóng" nào cho VN-Index vì vốn hóa bây giờ không khác gì một cổ phiếu hạng trung.

VHM cuối phiên được kéo tăng nhưng VN-Index vẫn đóng cửa thấp nhất ngày vì số quá lớn các cổ phiếu khác giảm sâu hơn. Đáng kể nhất là VIC giảm tới 1,33% và chốt thấp nhất phiên. SAB giảm 1,88% so với tham chiếu cũng là có một nhịp kéo lên lúc đóng cửa tới 900 đồng. GAS chốt thấp nhất phiên, giảm 1,32%. MSN thấp nhất phiên, giảm 2,99%. CTG cũng tương tự, giảm 1,57%. MWG không thoát được, giảm 2,17%.

So với phiên sáng, rổ VN30 chiều nay có tới 23 mã giảm giá, chỉ 4 mã có cải thiện. Độ rộng đóng cửa ghi nhận 8 mã tăng/19 mã giảm, chỉ số giảm 0,53%.

Vài điểm sáng le lói trong buổi chiều chỉ xuất hiện ở vài mã đầu cơ ngược dòng. BCG xuất hiện thanh khoản đột biến trong gần 2 tháng và giá tăng kịch trần. Cổ phiếu này đang gần sát đỉnh tháng 9 vừa qua và cũng là vùng giá cao nhất kể từ  tháng 3/2016. HAR cũng có thanh khoản cao nhất 5 tháng và giá kịch trần. Trong 4 phiên gần nhất HAR tăng trên 15%.

Ngược lại, các mã đầu cơ giảm mạnh trên 2% hôm nay rất nhiều. Thanh khoản hàng triệu đơn vị thuộc về LDG, DLG, AAA... FLC chiều nay rơi sâu thêm hơn 1,8% nữa so với cuối phiên sáng, đóng cửa giảm 2,61% so với tham chiếu.

Thanh khoản thị trường chiều nay chỉ tương đương phiên sáng và khác biệt vẫn là do ROS giao dịch. Cổ phiếu này buổi chiều khớp thêm 365 tỷ đồng nữa, nâng thanh khoản cả phiên hôm nay lên ngưỡng kỷ lục 710,9 tỷ đồng, chiếm 18,8% toàn thị trường, chiếm 20% sàn HSX và chiếm xấp xỉ 29% rổ VN30. Nếu mức thanh khoản "thần sầu" này của ROS lan tỏa ra thị trường thì sẽ có ích hơn rất nhiều. Còn không, giao dịch của ROS càng lớn càng chứng tỏ dòng tiền trên thị trường đang suy yếu.

Khối ngoại hôm nay bán ròng nhẹ khoảng 2 tỷ đồng với cổ phiếu hai sàn, chủ yếu do HSX bị bán ròng 3,6 tỷ còn HSX lại chỉ được mua ròng 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là chưa kể chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng gần 8 tỷ. Dù sao mức giao dịch ròng này cũng quá nhỏ.