16:01 22/06/2012

Blog chứng khoán: “Tặc lưỡi” cắt lỗ?

iTrader

Tuy có tín hiệu bắt đáy, nhưng chưa có áp lực bán thực sự mà mới là cắt lỗ lẻ tẻ nên không khẳng định được độ mạnh của cầu

SSI đang mất dẫn cơ hội test 22.5.
SSI đang mất dẫn cơ hội test 22.5.
Hôm nay có tín hiệu bắt đáy, nhưng do chưa có áp lực bán thực sự mà mới là cắt lỗ lẻ tẻ nên cũng không khẳng định được độ mạnh của cầu.

Thị trường ngày 22/6/2012:

Tâm lý thất vọng với thị trường bắt đầu lan mạnh. Thị trường quả thực khiến người chơi lúc nào cũng muốn cáu: cứ lình bình tăng giảm chả bao nhiêu, nhưng lâu lâu nhìn lại cũng lõm khá. Thị trường một lẫn nữa chứng minh không bao giờ có tin gì thuần túy gọi là tốt hay xấu cả, chỉ có dòng tiền lớn nghĩ nó tốt thì tốt, nghĩ xấu thì xấu. Nhanh nhảu đi trước thị trường chỉ có thiệt và càng thiệt hơn khi cố lấy suy luận của mình để lý giải cho các biến động đã xảy ra, kiểu như “đáng lẽ” thị trường “phải tăng” nhưng thực tế không tăng được thì bảo đè gom; Đang tăng bị xả mạnh thì bảo rung lắc. Các kiểu suy luận đó chả khác gì tung đồng xu, đúng sai vẫn chỉ là 50/50.

Tổng tiền vào hôm nay nhảy lên trên 1.000 tỷ, một biểu hiện tích cực vào thời điểm này. Lượng cầu bắt đáy đã tham gia ở một số cổ phiếu cụ thể hơn là trên toàn bộ thị trường. Cầu tăng khi giá giảm và ủn giá hồi trở lại thường là biểu hiện tích cực. Số cổ phiếu có hình mẫu giá Close > Open và Close > Low ~ 2% khá nhiều. Đây là biểu hiện của bắt đáy đủ tốt trong mức áp lực bán của hôm nay, chưa biết các phiên tới sẽ ra sao.

Hôm nay cũng chưa phải là phiên test cung cầu như đã chờ đợi. Giá giảm chưa có độ mạnh và chưa đủ dài trong phiên để tạo quán tính. Người bán chưa có gì là hoảng hốt, mới là “tặc lưỡi” cắt lỗ theo chiến thuật. Phiên test cung cầu thường tin cậy hơn trong những phiên xuất hiện áp lực thực sự. Hôm nay chưa thấy có áp lực nào lớn từ phía người bán, vẫn là dao động cung cầu bình thường.

Do thị trường vẫn chịu ảnh hưởng của cung cầu bình thường nên không có hiện tượng bắt đáy phổ biến. Chỉ một số cổ cá biệt được bắt đáy tạm coi là rõ rệt hơn các mã khác. Hiệu ứng của bắt đáy lẻ tẻ thì không tạo tâm lý tốt được. Thanh khoản có thể lại yếu đi trong tuần tới nếu giá dao động luẩn quẩn như trước.

Giao dịch:

Táy máy tí nữa vào SSI khi test lại mức giá đã bán 21.5 cách đây 6 phiên. Nhưng nghĩ lại 22 đã gãy, chả phải vô lý mà test 22.5 không được, kích lên 2 phiên bằng cầu ngoại rồi lại tèo. Loanh quanh một hồi lại test lại 21.5-21.6. Như vậy là cung chắc chắn vẫn còn và đợt sell ầm ầm hôm 14/6 không phải ngẫu nhiên. Tóm lại chờ tình hình rõ ràng thêm để có kế hoạch ứng phó. Test 22 lần nữa không được trong phiên có thể chốt lãi hạ bớt tỉ trọng xuống.

PVX chưa có chuyển biến gì mới hơn, câu dưới 10 không được. Nếu PVX gãy 10 theo xu hướng thị trường chung thì có thể hạ tỉ trọng với phần giá cao xuống.

Blog chứng khoán: “Tặc lưỡi” cắt lỗ? - Ảnh 1

Danh mục theo dõi:

SSI:

Retest mức hỗ trợ 21.5-21.6 lần nữa. Cầu đỡ vùng này khá ổn. Về cơ bản hôm nay SSI bị bán ra chủ động là chính, cầu thụ động chặn giá. Trừ mức tham chiếu lúc đóng cửa, tất cả các bước giá còn lại đều bị khớp vào dư mua áp đảo. Như vậy là hôm nay cung chạy, cầu đỡ, vì thế đỡ được 21.5-21.6 là điều tốt.

Vol hôm nay rất khá, trên 1,6 triệu. Gần như toàn bộ thời gian trong phiên SSI nằm dưới tham chiếu, chỉ có vài phút ngắn là được chặn mua tham chiếu. Vol tăng khi giá giảm và hình mẫu dao động là giảm trước tăng sau, Close > Open và Close > Low ~ 1,87% là biểu hiện của thu gom và đỡ. Vùng 21.5-21.6 được xác nhận tiếp tục là hỗ trợ khá cứng vào lúc này. Chừng nào SSI vẫn giữ được mốc này thì cũng chưa có gì đáng ngại, vẫn chỉ là dao động.

SSI mặc dù giữ được 21.5-21.6 nhưng đang bị kẹp trong vùng 21.5-22. Phải Close > 22 thì SSI mới có cơ hội gây áp lực lên kháng cự 22.5. Điều này không phải dễ bị thị trường đang xấu đi. Kịch bản đẹp nhất cho SSI là không gãy 21.5 để dao động trong vùng tích lũy hẹp chứ chưa mong gì khả năng bứt phá. Nếu lình xình trong vùng 21.5-22 thì Vol không quan trọng lắm. Nếu sát về hoặc có thời điểm xuyên qua 21.5 mà Vol tăng tức là cầu chấp nhận mua thêm ở mức hỗ trợ. Ngược lại nếu gãy 21.5 với Vol nhỏ hoặc giảm dần với mức độ thấp qua nhiều phiên thì tình hình sẽ xấu hơn.

SSI hơi khó trade trong thời gian này vì dao động hẹp quá, lại chưa bộc lộ xu hướng gì cụ thể.

Blog chứng khoán: “Tặc lưỡi” cắt lỗ? - Ảnh 2

PVX:

Hôm nay mất mốc 10.2 tức là PVX đã thoát ra khỏi vùng dao động 10.8-10.2 hình thành trong 10 phiên vừa qua.  Dĩ nhiên mệnh giá luôn là hỗ trợ mạnh trên lý thuyết, nhưng với cách dao động quá hẹp của PVX gần đây thì không thể coi đó là mức hỗ trợ đáng chú ý được. PVX có thể bị ép giảm từng bước giá qua từng phiên và mốc 10 cũng không khác gì các mốc khác cả.

Hôm nay cầu đỡ giá 10 khá tốt, khớp 54% thanh khoản ở đây (2,4 triệu). Vài phút cuối phiên tranh chấp quyết liệt mốc 10 và rốt cục mua giành lại được. Nhưng thời gian quá ngắn, chưa thể chắc chắn về cơ hội giữ được mệnh giá. Những phiên tới áp lực bán có thể sẽ tiếp tục gây sức ép từ từ qua mốc 10.

Một bằng chứng là ngay ở giá 10 hôm nay, người bán vẫn chấp nhận xả ra trên 1,6 triệu thẳng vào dư mua. Lượng hàng này như vậy chẳng coi mốc 10 là hỗ trợ. Lệnh bán rất lớn, đáng chú ý. Giá 10.1 cũng bị xả gần 1,1 triệu thẳng vào dư mua. Tóm lại là người bán muốn thoát hàng, không phải đè gom vì dao động hẹp như vậy mà đè gom thì chỉ tổ mất hàng. PVX không bao giờ thiếu hàng.

PVX do đã xác nhận được vùng hỗ trợ rất cứng ở dưới 9.5 nên kịch bản xấu nhất xảy ra thì cũng không sụt giảm quá mức. Giá càng giảm về gần 9.5 thì cầu sẽ càng mạnh.  Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải giữ PVX nếu cơ hội đảo hàng xảy ra, nhất là khi gãy mốc 10.

Blog chứng khoán: “Tặc lưỡi” cắt lỗ? - Ảnh 3

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.