16:47 13/08/2010

Chứng khoán châu Á chật vật phục hồi

An Huy

Màu xanh đã trở lại với thị trường chứng khoán châu Á hôm nay sau 4 phiên liền chứng kiến sự bủa vây của sắc đỏ

Tuần này, chứng khoán châu Á đã giảm mất 3,5% sau 5 tuần tăng liên tục trước đó - Ảnh: AP/DayLife.
Tuần này, chứng khoán châu Á đã giảm mất 3,5% sau 5 tuần tăng liên tục trước đó - Ảnh: AP/DayLife.
Màu xanh đã trở lại với thị trường chứng khoán châu Á hôm nay sau 4 phiên liền chứng kiến sự bủa vây của sắc đỏ. Thị trường khu vực đã thoát khỏi mức đáy của 3 tuần nhờ lực cầu bắt đáy, đồng Yên giảm giá, và một số dữ liệu vĩ mô tích cực.

Lúc 16h chiều theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,8% so với mức chốt của ngày hôm qua, lên 118,23 điểm. Tuần này, chứng khoán châu Á đã giảm mất 3,5% sau 5 tuần tăng liên tục trước đó.

Ngoài sức mua tăng khi giá cổ phiếu đã về mức khá hấp dẫn sau những phiên giảm mạnh trước đó, sự tăng điểm của chứng khoán châu Á hôm nay còn xuất phát từ một số lý do khác. Phiên giảm điểm của Phố Wall đêm trước và số liệu ảm đạm về thị trường việc làm Mỹ dường như không tác động nhiều tới thị trường châu Á hôm nay.

Đồng Yên giảm giá so với USD đã giúp giới đầu tư bớt hoảng sợ khi nắm giữ cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Tỷ giá Yên đã giảm còn 86,09 Yên/USD, sau khi đã giảm 0,7% về mức 85,90 Yên/USD vào ngày hôm qua.

Ngoài ra, giới đầu tư còn tin tưởng rằng, với đà lên giá chóng mặt của đồng Yên trong những ngày gần đây, Chính phủ Nhật sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạ nhiệt tỷ giá nội tệ, qua đó hỗ trợ cho lĩnh vực xuất khẩu đang gặp khó. Trong biên bản vừa công bố cuộc họp mới đây của Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ), cơ quan này đã lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực từ sức mạnh của đồng Yên đối với kinh tế Nhật.

Nhờ đó, chỉ số Nikkei 225 và Topix của thị trường Tokyo cùng chốt lại ngày giao dịch cuối tuần với mức tăng 0,4%.

Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi phục hồi mạnh hơn khi đạt mức tăng hơn 1,4% trong phiên này. Seoul cũng là thị trường dẫn đầu sự tăng điểm của chứng khoán khu vực ngày hôm nay.

Cổ phiếu giao dịch tại thị trường Hàn Quốc đã tăng giá mạnh sau khi Chính phủ nước này cho biết, thu nhập của các hộ gia đình trong quý 2 đã tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được theo dõi vào năm 2003.

Niềm tin vào sự hỗ trợ chính sách cũng giúp chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng điểm đáng kể trong ngày hôm nay. Với những dấu hiệu cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế này, giới đầu tư tin tưởng, Bắc Kinh sẽ không tiếp tục thắt chặt chính sách kiểm soát tín dụng và thị trường địa ốc.

Đóng cửa, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,2%, trong khi chỉ số CSI 300 tăng gần 1,4%.

Với sự phục hồi của giá nhiều loại nguyên vật liệu thô, nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản là khối tăng mạnh nhất trong chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương phiên hôm nay. Tại thị trường Australia, cổ phiếu của hai “đại gia” khai khoáng là BHP Billiton và Rio Tinto lần lượt tăng 1,9% và 2,3%, góp phần giúp hàn thử biểu S&P/ASX 200 chốt phiên với mức tăng 1,3%.

Tại thị trường Thượng Hải, cổ phiếu của hai hãng khai mỏ khác là Zijin Mining và Shandong Gold Mining cũng tăng trên 3%.

“Thị trường đang thiếu phương hướng, nhưng chúng tôi tin là nền kinh tế thế giới sẽ vững vàng hơn trong 2-3 tháng tới đây. Dù sao, giới đầu tư cũng đã được khuyến khích bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan vừa qua”, ông Kenji Sekiguchi, Giám đốc bộ phận nghiên cứu chiến lược và đầu tư của công ty Mitsubishi UFJ Asset Management ở Tokyo, nói với Bloomberg.

Triển vọng tăng trưởng u ám của kinh tế thế giới đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong suốt 4 phiên giao dịch đầu tiên của tuần này. Theo dữ liệu của Bloomberg, đã có khoảng 1.700 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán thế giới trong 4 đó.

Thị trường Hồng Kông nằm trong số hiếm những thị trường ở châu Á mất điểm trong ngày hôm nay, với mức giảm 0,2% của chỉ số Hang Seng. Mức tăng điểm dưới 1% phổ biến ở hầu khắp các thị trường khác, như thị trường Đài Loan tăng 0,8%, thị trường Singapore tăng 0,2%, thị trường Việt Nam tăng xấp xỉ 1%...