17:34 16/08/2010

Chứng khoán châu Á nghiêng ngả trước tin GDP của Nhật

An Huy

Lực bán tháo cổ phiếu nhiều thời điểm đã “dìm” chứng khoán châu Á giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần

Đóng cửa hôm nay, chỉ số Nikkei 225 mất 0,6% số điểm, sau khi có thời điểm giảm trên 1%. Từ mức đỉnh của 18 tháng thiết lập hôm 5/4, chỉ số này đã giảm 19% - Ảnh: AP.
Đóng cửa hôm nay, chỉ số Nikkei 225 mất 0,6% số điểm, sau khi có thời điểm giảm trên 1%. Từ mức đỉnh của 18 tháng thiết lập hôm 5/4, chỉ số này đã giảm 19% - Ảnh: AP.
Lực bán tháo cổ phiếu nhiều thời điểm đã “dìm” chứng khoán châu Á giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần, trước khi phục hồi trở lại vào cuối ngày. Con số gây thất vọng về tăng trưởng GDP của Nhật Bản khiến giới đầu tư thêm lo lắng về triển vọng u ám của nền kinh tế thế giới.

Lúc 15h38 chiều nay theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đứng ở mức 117,90 điểm, gần như chưa có sự thay đổi nào đáng kể so với mức đóng cửa của phiên trước. Tuy nhiên, số cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Trong buổi sáng hôm nay, chỉ số này đã có thời điểm giảm khoảng 1%, xuống mức đáy của 3 tuần.

Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán châu Á đã gần như sốc nặng trong buổi sáng nay, khi được Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay, GDP của đất nước mặt trời mọc chỉ tăng 0,4%, bằng chưa đầy 1/5 so với dự báo trước đó của giới phân tích. Với mức tăng trưởng này, kinh tế Nhật đã chính thức để tuột ngôi vị nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào tay Trung Quốc.

Giữa lúc đang phải “chịu trận” vì những tin vĩ mô xấu công bố liên tục trong thời gian gần đây từ Mỹ, cổ phiếu các hãng xuất khẩu của Nhật đồng loạt giảm giá trong phiên này sau khi dữ liệu về GDP được đưa ra. Trong đó, giảm mạnh nhất là cổ phiếu của hãng Sony với mức giảm 3,3%, cổ phiếu của hãng xe Honda giảm 0,9%...

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 mất 0,6% số điểm, sau khi có thời điểm giảm trên 1%. Từ mức đỉnh của 18 tháng thiết lập hôm 5/4, chỉ số này đã giảm 19%.

Thị trường Hồng Kông hôm nay cũng giảm khá mạnh trong phiên sáng do các nhà chức trách công bố các biện pháp nhằm hạ nhiệt giá nhà. Mất giá mạnh nhất tại Hồng Kông phiên hôm nay là cổ phiếu của hãng đầu tư địa ốc lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường Sun Kung Hai với mức giảm 3,8%. Tuy nhiên, khi chốt phiên, chỉ số Hang Seng vẫn gắng gượng tăng 0,6%.

Một số thị trường chủ chốt khác của khu vực cũng đóng cửa với điểm số giảm khiêm tốn so với phiên trước, như thị trường Australia giảm 0,5%, thị trường Hàn Quốc giảm 0,2%.

Theo giới phân tích, thị trường đang chờ đợi những thông tin tích cực để giúp vực dậy tâm lý của giới đầu tư. “Cần phải có một loại xúc tác nào đó để tâm trạng của các nhà đầu tư tốt lên, nhất là một tin vĩ mô tốt từ Mỹ”, chiến lược gia cao cấp Yoshinori Nagano tại công ty Daiwa Asset Management có trụ sở ở Tokyo phát biểu trên Bloomberg.

Cứu thị trường khu vực khỏi một phiên giảm điểm hôm nay chính là thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục với mức tăng 2,3% của chỉ số CSI 300 và 2,1% của hàn thử biểu Shanghai Composite.

Tuy không được hỗ trợ bởi tin vĩ mô, cổ phiếu của các hãng vận tải biển tại Trung Quốc hôm nay tăng giá sau khi giá vận chuyển hàng hóa được nâng lên. Cùng với đó, giá cổ phiếu ngành năng lượng cũng tăng khi có tin đồn về việc Bắc Kinh sắp sửa công bố chiến lược 10 năm cho phát triển năng lượng thay thế.

Trên sàn Thượng Hải, cổ phiếu của hãng vận tải biển China Cosco Holdings đã tăng 10%, cổ phiếu của hãng sản xuất pin mặt trời Baoding Tianwei Baobian Electronic tăng 6%.

Một thông tin đáng chú ý khác về chứng khoán châu Á hôm nay là vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) đã chính thức trở thành vụ IPO lớn nhất từ trước tới nay trên thế giới. Số liệu chính thức cho thấy, vụ IPO này đã thu về số tiền 22,1 tỷ USD.

Trong số các thị trường chứng khoán châu Á được hãng tin Bloomberg theo dõi, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất phiên hôm nay. Chỉ số VN-Index chốt phiên với mức tăng 2,66%, còn HNX Index đóng cửa lên thêm 3,81%.