21:49 02/08/2010

Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh

An Huy

Chứng khoán châu Á đã có một phiên tăng điểm mạnh mẽ trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8

Hàn thử biểu Hang Seng của thị trường Hồng Kông đã có một ngày giao dịch thành công khi chốt phiên với mức tăng 1,8% - Ảnh: AP.
Hàn thử biểu Hang Seng của thị trường Hồng Kông đã có một ngày giao dịch thành công khi chốt phiên với mức tăng 1,8% - Ảnh: AP.
Bất chấp dữ liệu ảm đạm về kinh tế Trung Quốc, chứng khoán châu Á đã có một phiên tăng điểm mạnh mẽ trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 8. Triển vọng lợi nhuận tươi sáng của các công ty lớn là chất xúc tác cho tâm trạng hứng khởi của giới đầu tư cổ phiếu trong khu vực.

Tính tới lúc 17h02 chiều nay theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương đã tăng thêm 1,2%, đạt mức 120,51 điểm, cao nhất trong vòng 11 tuần trở lại đây. Trong tháng 7, hàn thử biểu MSCI của khu vực đã có 4 tuần liền tăng điểm, với tổng mức tăng 5,6%, khi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu lắng dịu và mùa báo cáo lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp niêm yết.

Trong phiên đầu tháng hôm nay, tình hình lợi nhuận một lần nữa giúp giá cổ phiếu tăng mạnh.

Tại thị trường Nhật, nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai của nước này dự báo, lợi nhuận cả năm nay của hãng sẽ tăng thêm 34% so với dự báo trước nhờ nhu cầu xe tại các thị trường Mỹ và châu Á khởi sắc. Cổ phiếu của Honda nhờ đó đã tăng 4% trong phiên này. Cổ phiếu của tập đoàn điện tử và máy công nghiệp nặng Hitachi cũng tăng 4,3% sau khi Hitachi nâng dự báo lợi nhuận nửa đầu năm tài khóa 2010 thêm 82%.

Thị trường chứng khoán Tokyo đóng cửa với mức tăng điểm 0,4% của chỉ số Nikkei 225 dù trước đó đã tăng tới 1,5% trong phiên giao dịch. Mức tăng này của thị trường Nhật khiêm tốn hơn so với độ tăng của các thị trường khác.

Hàn thử biểu Hang Seng của thị trường Hồng Kông đã có một ngày giao dịch thành công khi chốt phiên với mức tăng 1,8%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,3%, S&P/ASX 200 của thị trường Australia tăng 1,1%, Taiex của Đài Loan tăng 2%...

Giống như ở thị trường Nhật, tại hầu hết các thị trường chủ chốt khác trong khu vực, sự lạc quan về tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp là nhân tố chính kéo giá cổ phiếu tăng hôm nay. Dẫn đầu sự tăng điểm của thị trường Hàn Quốc phiên này là cổ phiếu của nhà sản xuất phụ tùng ôtô Hyundai Mobis với mức tăng 8,6% sau khi công ty này báo cáo lợi nhuận quý 2 tăng 60% so với năm trước.

Riêng tại thị trường Thượng Hải, tâm lý hứng khởi của giới đầu tư lại đến từ niềm tin về sự điều chỉnh chính sách. Chỉ số Shanghai Composite đã đóng cửa với mức tăng 1,1%.

Thống kê công bố hôm nay cho thấy, chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 7, cho thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của nước này giảm mạnh nhất trong 17 tháng qua. Thông tin này đã không khiến cổ phiếu tại sàn Thượng Hải giảm giá hôm nay, vì giới đầu tư tin rằng, với tình hình này, Chính phủ Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp được tung ra trước đó nhằm hãm bớt tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Giới phân tích nhận định, sự tăng trưởng của kinh tế khu vực châu Á đang tỏ ra chắc chắn hơn so với ở Mỹ và châu Âu. Nhờ đó, tâm lý ham thích những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu của giới đầu tư trong khu vực cũng mạnh lên, kéo theo nhu cầu giảm vào những loại tài sản an toàn như các đồng tiền USD hay Yên Nhật. Cả hai đồng tiền này đều giảm giá đáng kể trong ngày hôm nay tại thị trường châu Á.

“Tình hình lợi nhuận lạc quan đang xoa dịu những lo lắng của giới đầu tư về sức khỏe kinh tế toàn cầu. Mặc dù những bất ổn vẫn còn đó nhưng giới đầu tư không phải lo ngại về những điều kiện hiện tại”, nhà quản lý quỹ Naoki Fujiwara thuộc Shinkin Asset Management đặt tại Tokyo phát biểu trên Bloomberg.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, số cổ phiếu tăng giá trong chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương hôm nay chiếm ưu thế áp đảo so với số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3:1.

Nối tiếp đà tăng điểm của chứng khoán châu Á, thị trường chứng khoán châu Âu đi vào giao dịch chiều nay với sắc xanh bao phủ khắp các bảng điện tử. Lúc 16h30 theo giờ Việt Nam, các chỉ số chính của thị trường châu Âu như Stoxx 50, FSTE 100 hay DAX đều tăng từ 1,7% đến gần 2%.