16:23 14/09/2012

Chứng khoán chiều 14/9: Cổ phiếu lớn hạ nhiệt

Lan Ngọc

Một số cổ phiếu lớn đã thu hẹp đà tăng trong phiên buổi chiều khiến HSX xuất hiện một đợt điều chỉnh nhẹ

VN-Index buổi chiều bị kéo lùi lại một chút do số ít cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà tăng.
VN-Index buổi chiều bị kéo lùi lại một chút do số ít cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà tăng.
Một số cổ phiếu lớn đã thu hẹp đà tăng trong phiên buổi chiều khiến HSX xuất hiện một đợt điều chỉnh nhẹ.

Sau khi nhận được quán tính lớn từ cuối phiên sáng, VN-Index lại chỉ đi thêm được khoảng 10 phút đầu buổi chiều trước khi điều chỉnh giảm trở lại. Điều này là khá bất ngờ nếu chỉ thuần túy nhìn vào chỉ số, bởi giao dịch ở đa số cố phiếu khác thậm chí còn tốt lên.

HSX đóng cửa với 96 mã trần và 105 mã tăng, trong khi số cổ phiếu giảm giá thu hẹp lại, chỉ còn 16 mã sàn và 27 mã giảm. Độ rộng như vậy là tích cực hơn nhiều so với cuối buổi sáng. Tuy nhiên phần lớn thời gian của phiên chiều VN-Index lại xuất hiện một sóng điều chỉnh với mức giảm khoảng 0,57%, sau khi chạm vào mức 400 điểm.

Nguyên nhân chủ yếu là trong khoảng 10 phút đầu phiên chiều, giá của các cổ phiếu lớn nhất được đẩy lên rất mạnh, thậm chí khớp trần. Áp lực bán đã gia tăng trở lại và gây sức ép ở một số cổ phiếu. VN-Index chịu ảnh hưởng lớn nhất từ GAS. Trong 10 phút đầu tiên, GAS được đẩy lên tận mức 42.000 đồng, sau đó giảm dần về 41.500 đồng trước khi đảo chiều tăng trở lại vào lúc đóng cửa. VCB cũng duy trì khớp giá trần đến 1h30 đã bị ép lùi lại một bước giá. DPM thậm chí còn lao dốc từ 39.800 đồng về 38.900 đồng, thấp hơn cả tham chiếu. FPT, EIB cũng hạ nhiệt chút ít trong phiên chiều.

Tổng thể các cổ phiếu trong nhóm VN30 ở HSX vẫn giao dịch rất tốt mà chỉ có một số cổ phiếu nói trên thu hẹp mức tăng đã ảnh hưởng đến chỉ số. DPM, PVD là những mã duy nhất trong nhóm VN30 giảm giá lúc đóng cửa, còn lại vẫn tăng mạnh. Nhịp điều chỉnh ở HSX chiều nay chỉ là hạ nhiệt đà tăng quá nóng. Áp lực bán chỉ xuất hiện ở giá trần và gần trần là chính, không có ý định hạ giá hơn.

Trái lại trên HNX, dòng tiền đầu cơ duy trì được sức ép rất tốt. HNX-Index trong buổi chiều có chững lại nhưng điều chỉnh rất nhẹ. HNX30-Index thậm chí còn đi ngang và tăng thêm trong những phút cuối. Các cổ phiếu lớn như PVX, KLS, VND, VCG, PVA… vẫn duy trì được mức tăng giá của buổi sáng. Những cổ phiếu đạt thanh khoản cao nhất của HNX vẫn là những mã đầu cơ hàng đầu như VND, KLS, PVX.

Thanh khoản tăng thêm trong chiều này thực tế lại không cao như mong đợi. HSX chỉ đạt 181,4 tỷ đồng và HNX đạt 88,8 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh ở HNX thậm chí còn giảm hơn 9% so với chiều hôm qua. Điều này trái ngược với độ rộng lại mở rộng hơn với số cổ phiếu kịch trần và tăng giá tăng trên cả hai sàn so với buổi sáng. Điều đó chứng tỏ bên cạnh việc bớt nóng ở một số cổ phiếu lớn, dòng vốn chảy vào các cổ phiếu nhỏ mạnh hơn, kết hợp với hiện tượng treo bán giá cao là chính. Người mua tỏ ra bình tĩnh hơn và tránh lao trần vào các mã có thanh khoản dồi dào khiến thanh khoản chung không tăng lên nhiều.

Khối ngoại hôm nay cũng chấp nhận mua giá cao ở khá nhiều cổ phiếu. Trên HNX xuất hiện lực hỗ trợ từ khối ngoại ở VCG, PVS, PGS, IDJ… Tổng giá trị mua ròng ở sàn này lên tới 14,4 tỷ đồng, cao đột biến kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Tại HSX, giao dịch của khối ngoại nhìn chung là cân bằng với mức ròng hơn 10 tỷ đồng qua khớp lệnh. GAS vẫn là mã nhận được dòng vốn ngoại mạnh nhất với 21,5 tỷ. VCB, CTG thấp hơn với 6,9 tỷ và 8,1 tỷ đồng. DPM bị bán ròng tới 13,7 tỷ, cùng với HAG và PVF ở mức độ thấp hơn.