16:40 15/08/2014

Chứng khoán chiều 15/8: Đáy 8 tháng của “tứ trụ” MSN

Lan Ngọc

VN-Index tuy được đỡ từ GAS cũng không thoát khỏi một phiên giảm cuối tuần do MSN mất giá quá sâu

VN-Index trong phiên đã trồi sụt rất vất vả.
VN-Index trong phiên đã trồi sụt rất vất vả.
Một trong “tứ trụ” của HSX là MSN đột ngột rơi giá rất mạnh lúc đóng cửa. VN-Index tuy được đỡ từ GAS cũng không thoát khỏi một phiên giảm cuối tuần.

Chiều nay MSN đã có dấu hiệu yếu đi khá rõ. Cuối phiên sáng chốt ở 84.500 đồng nhưng đến chiều, MSN giảm dần xuống 84.000 đồng. Đóng cửa bất ngờ cổ phiếu này lao thẳng xuống 83.000 đồng, giảm 3,49%. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm nay cuả MSN. 

Nếu có cổ phiếu blue-chips nào thất bại trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 thì rất có thể là MSN. Trong khi GAS, VIC, VNM đều có mức tăng trưởng khá tốt trong thời gian này thì MSN lại giảm hơn 11%. 

Khối ngoại có thể là một nhân tố, nhưng thực tế lực bán chỉ tác động từ đầu tháng 8 đến nay. Lượng bán ròng khớp lệnh hơn tháng qua chỉ 2,7 triệu cổ trong tổng lượng khớp 7,29 triệu cổ, tức là hơn một phần ba giao dịch. 

MSN được dự đoán không tốt về kết quả kinh doanh và đây có khả năng là lý do khiến khối ngoại xả nhiều. Thông tin đã được kiểm chứng từ mức lỗ của công ty mẹ, nhưng công ty con Masan Consumer vẫn có kết quả tốt. Thị trường hôm nay lại không phản ứng tốt với thông tin này.

Khối ngoại bán ra 92.500 cổ phiếu, tương đương 7,78 tỷ đồng. Như vậy là lượng bán này có giá dưới tham chiếu. Áp lực của khối ngoại không lớn và thanh khoản của MSN hôm nay tăng do nhà đầu tư trong nước bắt đầu bán ra nhiều hơn.

Một cổ phiếu khác trong “tứ trụ” hôm nay là VIC cũng giảm 1,27%. Đây là mức giảm mạnh nhất 8 phiên của VIC và thanh khoản hôm nay lớn nhất trong vòng 5 tháng. Khối ngoại có thể là nguyên nhân khiến VIC giảm, khi một nửa lượng giao dịch trong ngày là do khối ngoại xả. Trên 1,1 triệu cổ lại bị bán tiếp, tương đương giá trị 87,9 tỷ đồng. Lượng mua khoảng 818.000 cổ, chiếm 36% thanh khoản. Như vậy VIC vẫn chưa thoát khỏi áp lực bán ròng kéo dài suốt từ đầu tháng 7.

Duy nhất GAS tăng giá, đóng góp ít điểm số cho VN-Index. Chỉ số này giảm nhẹ 0,17% nhưng đáng tiếc, GAS không làm gì cho VN30. Chỉ số này giảm 0,73%, đánh mất gần hết mức tăng hôm qua. 

Cũng có thể đổ lỗi cho MSN giảm quá mạnh dẫn đến việc VN30-Index mất điểm nhiều. Tuy nhiên so sánh giá với thời điểm cuối phiên sáng, rổ này có 11 mã giảm giá, và chỉ có 4 mã cải thiện giá. Như vậy cơ bản chiều nay VN30 giao dịch kém tích cực so với phiên sáng.

Sàn HNX có rổ HNX30 khá mạnh, tăng 0,66% và HNX-Index tăng 0,35%. Các gương mặt đình đám phiên sáng thì chiều nay thành sáng chói: Từ PVX tới PVG, PVE tăng kịch trần nóng bỏng, PVC tăng 7,2%. Tuy nhiên PVS lại giảm 0,55% và PGS thì trả lại gần hết mức tăng.

Thanh khoản thị trường phiên chiều khá tốt, giao dịch khớp lệnh đạt 1.090,3 tỷ đồng. Điều này giúp cho thị trường có được phiên thứ 3 liên tục khớp lệnh quá 2.000 tỷ đồng, dù mức này đã giảm gần 10% so với hôm qua. 

Khối ngoại có thêm một phiên bán ròng nữa, nhưng mức độ giảm đáng kể. Ở HSX, khối lượng bán khớp lệnh giảm 44%, giá trị giảm 31%. Lượng vốn bán ròng chỉ còn 41,7 tỷ đồng với HSX. Rổ VN30 bị bán ròng 58,9 tỷ đồng do VIC, KDC, MSN quá lớn.