16:22 17/12/2014

Chứng khoán chiều 17/12: “Cuồng phong” giải chấp, 145 mã giảm sàn

Lan Ngọc

Một cơn lốc giải chấp xuất hiện trong chiều nay đã tạo nên sự hoảng loạn chưa từng có trong suốt sóng điều chỉnh hơn 3 tháng nay

VN-Index rơi cực nhanh chiều nay.
VN-Index rơi cực nhanh chiều nay.
Một cơn lốc giải chấp xuất hiện trong chiều nay đã tạo nên sự hoảng loạn chưa từng có trong suốt sóng điều chỉnh hơn 3 tháng nay. VN-Index có lúc rơi về tận 513 điểm, tương đương đáy trong sự kiện biển Đông.

Độ rộng chiều nay thu hẹp trong sự kinh hoàng, không phải ở số mã giảm giá nữa, mà là ở số mã giảm sàn. Chỉ trong khoảng 30 phút từ sau 13h30, con số ghi nhận mức giảm sàn đại nhảy vọt: 70 rồi 100, 130, 140 và chốt lại ở con số 145 mã.

Tốc độ giảm giá là cực nhanh vì các lệnh thị trường (MP) được sử dụng triệt để trên quy mô lớn. Thanh khoản tăng vọt vì người mua muốn hủy lệnh cũng không kịp. 

Chỉ trong vòng 30 phút, VN30 bị tống ra tròn 358 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, tương đương gần 16,1 triệu đơn vị. Gợi nhớ lại một chút, cả phiên sáng rổ ngày mới khớp 25,4 triệu cổ. Cường độ bán ra kinh khủng như vậy đã khiến 14 mã blue-chips lăn ra sàn, VN30-Index giảm sâu nhất 4,71% so với tham chiếu.

Điểm khác biệt lớn nhất ở phiên chiều nay chính là tốc độ giao dịch. Các đợt bán trước, chẳng hạn như hôm qua, chỉ là một cơn gió thoảng, còn chiều nay đích thị là cơn cuồng phong. Chỉ cần người bán cắt lỗ băn khoăn chọn giá vài phút, điểm giá khớp đã thay đổi tiêu cực hơn nhiều.

Cho đến khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, thị trường đã dừng lại để “thở”. Có thể lượng bán đã cạn đi hoặc cũng có thể người bán nhận thấy với tốc độ xả hàng đó, thị trường sẽ không chịu nổi. VN-Index đóng cửa hồi lại một chút lên 518,22 điểm, giảm 3,16%. VN30-Index giảm 3,73%.

Kể cả đã có đợt hồi nhẹ này, VN-Index cũng đã có một ngày rơi mạnh chưa từng có trong suốt chuỗi ngày lao dốc từ đầu tháng 9. Mức rơi hôm nay mạnh tương đương các phiên chạm đáy hồi tháng 5. Điểm số cũng đã dừng ở mức tương đương, mặc dù quãng đường giảm từ đỉnh 640 điểm là dài hơn nhiều hồi tháng 4.

Thanh khoản phiên chiều của thị trường vọt lên 2.208,9 tỷ đồng, lớn nhất trong vòng 15 phiên trở lại đây. Độ rộng đã có cải thiện ở số mã giảm sàn: Còn 76 mã, trong đó có 3 mã thuộc VN30 là GMD, HCM và PVT.

Nhà đầu tư nước ngoài đã xuống tiền khá mạnh trong chiều nay, mua thêm gần 3,9 triệu cổ nữa chỉ riêng tại rổ VN30. Tuy vậy mua lắm thì cũng bán nhiều. Kể cả những cổ phiếu được mua cực lớn như VIC, VCB, PVD, KDC, MSN, HAG thì cũng bị bán ra đối ứng rất mạnh. Phần lớn trong số này chốt ngày vẫn là bán ròng.

Cầu bắt đáy lại xuất hiện, giúp thị trường an tâm hơn một chút. Đợt đóng cửa HSX khớp khoảng 161,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, nhưng thị trường không hoảng loạn thêm. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là cơn cuồng phong giải chấp đã thực sự chấm dứt.