15:40 17/04/2012

Chứng khoán chiều 17/4: Ồ ạt tháo chạy ở HNX

Lan Ngọc

Sự phân hóa đã diễn ra mạnh tới mức cực đoan giữ nhóm cổ phiếu chứng khoán bên HSX và HNX

HNX bất ngờ có một đợt tháo chạy khá hoảng loạn trong 15 phút cuối phiên.
HNX bất ngờ có một đợt tháo chạy khá hoảng loạn trong 15 phút cuối phiên.
Sự phân hóa đã diễn ra mạnh tới mức cực đoan giữ nhóm cổ phiếu chứng khoán bên HSX và HNX. Trong khi SSI, HCM, SBS kịch trần thì VND, KLS “lòi sàn” và nhiều mã khác giảm mạnh.

Tình trạng ngược dòng diễn ra sâu sắc hơn vào phiên giao dịch buổi chiều. Ngay từ sáng nay, nhóm cổ phiếu lớn trên HNX đã không giúp chỉ số phục hồi cùng nhịp với HSX, ngược lại còn tạo gánh nặng đáng kể làm triệt tiêu nỗ lực của những mã tăng giá. Sang phiên buổi chiều, áp lực bán ở các cổ phiếu đầu cơ vốn hóa lớn của HNX tiếp tục tăng lên, đồng thời những mã trụ buổi sáng yếu đi khiến HNX-Index lao dốc rất mạnh.

Đặc biệt trong 15 phút cuối phiên chiều – thời gian HNX ghi nhận giá tham chiếu cho ngày mai- hàng loạt cổ phiếu sụt giảm ồ ạt. VND bị đè từ mức 13.700 đồng (thực chất đã giảm một giá so với tham chiếu) xuống 13.000 đồng, tức là chỉ còn trên giá sàn một bước. KLS cũng bị đè từ 13.700 đồng về 13.100 đồng. BVS từ 16.400 đồng rơi về 15.800 đồng. Mạnh mẽ như SHS cũng rớt từ giá trần về sát tham chiếu. WSS dao động sát trần về sát sàn…

Áp lực bán ra rất dứt khoát là đặc điểm chung của đa số mã nhóm chứng khoán dao động cực mạnh trên HNX. Hai cổ phiếu bị bán mạnh nhất là VND và KLS đều có thanh khoản tăng mạnh, tập trung nhiều ở các mức giá dưới tham chiếu vào buổi chiều. Quy mô lệnh bán ra lớn, dồn dập trong 15 phút tạo chuyển biến rất bất ngờ như thể một ý đồ đánh xuống. Tuy nhiên thái độ vào lệnh dứt khoát và chấp nhận hạ giá để thoát được các lệnh bán rất lớn – tới hàng trăm đơn vị - là điều khó hiểu, trong khi xu hướng chung không hẳn là quá xấu.

Không chỉ có cổ phiếu tiêu biểu của nhóm chứng khoán bị bán mạnh, hầu hết các cổ phiếu lớn khác của HNX, đặc biệt là các mã đầu cơ đều chứng kiến tình trạng “tăng áp” tương tự: PVX trong 15 phút rơi từ 12.400 đồng xuống 12.000 đồng, VCG từ 14.300 đồng về 13.900 đồng, PVA từ 13.000 đồng về 12.400 đồng. Hai cổ phiếu tưởng như sẽ là trụ cho HNX là ACB và PVS cũng sụt mạnh. ACB từ 26.600 đồng về 26.200 đồng, tương đương giảm một bước giá. PVS từ 19.300 đồng – đang tăng 6 bước giá – lùi nhanh về 18.900 đồng.

Tình trạng xấu đi đột ngột ở nhóm vốn hóa lớn khiến HNX-Index lao dốc cực nhanh trong 15 phút cuối phiên không phải là điều khó hiểu. Khoảng cách giữa nhóm vốn hóa lớn và nhóm vốn hóa nhỏ ở sàn này quá xa khiến tác động tới chỉ số thậm chí còn mạnh hơn nhiều HSX.

Hiện tượng bán rất mạnh, đặc biệt ở VND, làm nảy sinh nhiều giả thuyết khác nhau. Tuy nhiên chỉ có một điều là thực: Cung hàng rất mạnh, dù với ý đồ gì thì cũng đã khớp rất nhiều. Tình trạng giá hiện tại ở những cổ phiếu bị bán mạnh chiều nay đang trong trạng thái gặp mức kháng cự. Chẳng hạn VND đang ở vùng giá đỉnh hồi giữa tháng 9/2011. KLS cũng tương tự. BVS thậm chí còn đang dò dẫm ở vùng đỉnh cuối tháng 3 vừa qua. Thông tin hỗ trợ không thực sự mạnh đã hướng dòng tiền chạy vào các cổ phiếu khác, trong khi áp lực chốt lời luôn có sẵn.

Dòng tiền vào hai sàn hôm nay đều ở mức cao nhưng vận động trái ngược. HSX ghi nhận cuối phiên tới 111 mã trần và 86 mã tăng giá thì HNX lại rất khiêm tốn với 53 mã trần và 100 mã tăng giá. Hầu hết các cổ phiếu khớp trần tại HNX đều là vốn hóa nhỏ. Giá trị khớp lệnh của HNX tăng tới 17% so với hôm qua nhưng phần lớn là do người bán hạ giá để khớp xuống làm tăng thanh khoản. Trong khi đó HSX có sự giằng co cung cầu hơn và đa số người mua chấp nhận nâng giá để khớp được.

Hiện tượng tháo chạy ồ ạt ở HNX cuối phiên chiều này bắt nguồn từ nguyên nhân gì cũng cần phải kiểm chứng lại. Biến động – dù là bất ngờ trong một phiên – là chưa chắc chắn. Một lực cầu đáng kể đã nhảy vào bắt đáy các mã giảm sâu trên HNX cũng xuất hiện.