17:01 18/12/2013

Chứng khoán chiều 18/12: Đổ tiền kéo giá FLC, VHG

Lan Ngọc

Giao dịch nhạt nhẽo của phiên giao dịch chiều này chỉ có vài điểm nhấn đáng chú ý ở FLC, VHG

VN-Index đóng cửa dưới tham chiếu chủ yếu do GAS và VNM đột nhiên giảm giá.
VN-Index đóng cửa dưới tham chiếu chủ yếu do GAS và VNM đột nhiên giảm giá.
Giao dịch nhạt nhẽo của phiên giao dịch chiều này chỉ có vài điểm nhấn đáng chú ý ở FLC, VHG, khi dòng tiền đầu cơ chấp nhận đánh lên ồ ạt. 

Cũng không dễ dàng gì cho bên mua, lực cầu chỉ đủ mạnh kéo giá trần ở những phút cuối phiên. Mặc dù vậy đây cũng là hai cổ phiếu đạt giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đủ sức tạo nên những chuyển biến mạnh ở một số cổ phiếu trọng điểm.

FLC giao dịch khá mạnh trong phiên sáng nhưng cũng phải dừng lại ở mức 10.700 đồng, tăng 3,88% so với tham chiếu. Trong 30 phút đầu phiên chiều, một đợt xả mới đã tràn ngập cả mức giá 10.400 đồng và xuất hiện vài giao dịch tham chiếu 10.300 đồng. Tuy nhiên bên mua bắt đầu thắng thế từ sau 14h và dòng tiền đổ vào rất lớn (so với thị trường), lần lượng kéo giá chinh phục các mức giá 10.800 đồng, 10.900 đồng  và bắt đầu gây sức ép lên lượng chặn bán giá trần.

Thực ra trong đợt giao dịch liên tục, bên mua vẫn chưa đủ sức thanh toán hết khối lượng chặn bán trần mà chỉ “đánh tỉa” khối lượng thấp. Ngay trước thời điểm bước vào đợt dồn lệnh đóng cửa, FLC vẫn còn dư bán trần trên 537.000 cổ phiếu. “Cú đánh” quyết định diễn ra trong đợt cuối cùng, FLC xuất hiện lượng mua giá ATC gần 677.000 cổ phiếu và mua giá trần hơn 225.000 cổ phiếu.

Lực cầu mạnh dồn vào một thời điểm trong khi khối lượng bán ra không tăng lên đã giúp FLC dư mua trần, đạt giá 11.000 đồng, cao nhất kể từ giữa tháng 8/2012. Tính ra chiều nay bên mua đã chi tới gần 30,1 tỷ đồng để đẩy giá lên. Khối lượng giao dịch tăng thêm hơn 2,8 triệu cổ phiếu.

VHG cũng giống FLC, bên mua chỉ “dứt điểm” được vào đợt giao dịch đóng cửa. Bắt đầy gây sức ép lên giá trần từ hơn 14h nhưng VHG ổn định khối lượng dư bán trần trên dưới 200.000 đơn vị. Lúc đóng cửa có khoảng 290.000 cổ phiếu được quăng vào mua ATC, khớp gọn dư bán này. VHG đã thoát khỏi một phiên giảm giá dù khối lượng cổ phiếu tới gần 4,52 triệu đã về tài khoản và đang lãi.

Tổng khối lượng giao dịch hôm nay của VHG đạt 3,95 triệu đơn vị, thấp hơn một chút so với khối lượng T+3. Rất có thể hôm nay là một ngày chốt lời mạnh. VHG cũng tiêu tốn cỡ 8,8 tỷ đồng để giao dịch 1,12 triệu cổ phiếu trong chiều nay.

HAR cũng là một cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh trong phiên này, nhưng giao dịch buổi chiều không sôi động. Những khó khăn lớn nhất với HAR đã được giải quyết từ phiên sáng và chiều nay chỉ giao dịch thêm gần 200.000 cổ phiếu. Sức ép này không lớn do HAR thường trực khoảng 600.000 cổ phiếu dư mua trần. 

Không phải cổ phiếu đầu cơ nào cũng được đẩy giá tốt như FLC, VHG hay HAR. Nhìn tổng thể dòng tiền đầu cơ vẫn đang thiếu hụt, trong khi áp lực bán vẫn cao. Khả năng đẩy giá là không đồng đều giữa các mã. KMR là ví dụ khi chiều nay chỉ có hơn 2,6 tỷ đồng vào mua. Giá chỉ được cải thiện từ 7.400 đồng lên 7.500 đồng, vẫn giảm 2,6% so với tham chiếu. 

Nếu so với sức ép T+3 của FLC thì KMR chỉ là một phần nhỏ. Tuy nhiên dòng tiền đầu cơ đã không thực sự được duy trì. Hôm qua KMR cũng đã bị xả một đợt với khối lượng hơn 1,8 triệu cổ phiếu. 

MCG là một trường hợp rõ hơn về sự suy yếu của dòng tiền. Giảm sàn rất sớm từ đầu phiên sáng, MCG xuất hiện cả triệu cổ phiếu đua bán sàn. Chiều nay MCG không hề được đẩy lên, khối lượng giao dịch chỉ có hơn 33.000 cổ phiếu. MCG lúc giao dịch đóng cửa xuất hiện 1,48 triệu cổ bán ATC và 1,14 triệu cổ bán sàn, đủ sức uy hiếp tinh thần người mua.

Độ rộng của hai sàn chiều nay ghi nhận 10 mã trần ở HNX và 18 mã trần ở HSX nhưng số có lực dư mua trần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số đạt thanh khoản đủ lớn còn ít hơn. Số cổ phiếu đóng cửa giá trần tuy khá nhiều nhưng thực lực đã khác xa đợt tăng nóng tháng trước. Nhiều cổ phiếu quay đầu giảm khi phục hồi thậm chí còn chưa đủ T+3.

Với các blue-chips, chiều nay là một phiên bình yên nếu nhìn từ mức độ giảm giá. Các dao động hẹp và điểm số luẩn quẩn ở tham chiếu. Mức giảm giá của rổ VN30 thực ra rất ít. Rổ này có 13 cổ phiếu giảm giá lúc cuối phiên nhưng không mã nào xuống hơn 1 bước giá dưới tham chiếu. VNM và GAS bất ngờ giảm lúc đóng cửa khiến VN-Index mất màu xanh, nhưng cũng chỉ giảm 0,08%. VN30-Index vẫn tăng rất nhẹ 0,06%.

Quy mô giao dịch chiều nay rất yếu, HSX chỉ khớp 294,3 tỷ đồng, giảm 8% so với hôm qua. HNX khớp 105,1 tỷ đồng, giảm gần 3%. Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên giảm tới 12%, lần đầu tiên sau 24 phiên giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng.

Không nhiều giao dịch đột biến của khối ngoại hôm nay và phiên đóng cửa ở HSX cũng bình thường. Quy mô giao dịch đợt này chỉ có 72,3 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại ròng 11,7 tỷ đồng, trong đó VN30 được mua ròng 2,3 tỷ đồng. Bán ròng lớn nhất thuộc về VCB với 16,9 tỷ và mua ròng lớn nhất thuộc về PVD: 12,3 tỷ đồng.