16:59 20/08/2014

Chứng khoán chiều 20/8: Thở phào một chút

Lan Ngọc

Chuỗi phiên rút vốn ròng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa chấm dứt

VN-Index tăng tốt chiều nay nhờ GAS, MSN, VCB
VN-Index tăng tốt chiều nay nhờ GAS, MSN, VCB
Chuỗi phiên rút vốn ròng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên thị trường đã có thể thở phào một chút khi áp lực bán lại giảm xuống.

Hôm qua khối ngoại gây sốc với việc tăng cường độ bán ra đáng kể lên trên 100 tỷ đồng ở cả hai sàn chỉ tính riêng các giao dịch khớp lệnh. Mối lo ngại về những ngày rút ròng trăm tỷ lại xuất hiện. Hôm nay nhìn blue-chips, nhất là VN30 giao dịch khá đuối, mối lo này là có thật. May mắn là thực tế khối này đã lại giảm cường độ bán xuống.

Vẫn có những cổ phiếu bị bán ra rất nhiều. GAS, KDC, HAG là 3 trong số đó. GAS đặc biệt bị bán mạnh trong khi mua gần như không có. Hôm qua khối này bán 24,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu GAS, hôm nay là 24,3 tỷ đồng. Khác biệt nằm ở phía mua. Phiên này chưa tới 3 tỷ đồng giá trị mua vào, bằng một nửa hôm qua. Do đó GAS bị rút ròng tăng lên thành gần 22,1 tỷ đồng.

Lượng bán với GAS chiếm tới gần 75% thanh khoản nhưng GAS vẫn không giảm giá mà tăng 0,87% so với tham chiếu. Lối bán hiệu quả này khiến GAS đóng góp tốt hơn cho VN-Index.

Hai cổ phiếu KDC, HAG thực ra đã được giảm cường độ bán. Khoảng 827.000 HAG bị bán trong cả phiên, tương đương 20,8 tỷ đồng, giảm so với mức 27,2 tỷ đồng hôm qua. Mức bán ròng cũng còn 16,6 tỷ đồng. HAG bị kiềm chế chặt ở mức tham chiếu suốt phiên chiều và hầu hết thời gian phiên sáng là giảm. KDC cũng chỉ còn bị rút ròng 15,6 tỷ đồng, so với 22,2 tỷ đồng phiên trước.

Giảm bán mạnh nhất phải kể đến MSN. Cổ phiếu này thoát hẳn khỏi áp lực xả dồn dập. Hôm qua, MSN bị bán gần 27 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, hôm nay còn hơn 11,8 tỷ. Mức mua vào cũng tăng lên nên quy mô bán ròng phiên hôm nay chỉ là 2,2 tỷ đồng, rất thấp. MSN liên tục bị khối ngoại xả rất mạnh từ đầu tháng 8 đến nay và đi liền với đó là đà giảm giá liên tục 10 phiên. Hôm nay áp lược bán giảm, mua tăng trở lại phần nào tạo điều kiện cho MSN phục hồi 1,22% trên tham chiếu.

Tổng thể rổ VN30 hôm nay chỉ bị khối ngoại bán ròng 42,7 tỷ đồng, giảm 61% so với hôm qua. Mức bán hôm nay khá thấp. Đây có thể là dấu hiệu tích cực nhưng còn quá sớm để vui mừng. Cuối tuần trước áp lực bán cũng giảm như vậy và đến phiên thứ 3 đã tăng trở lại. 

Phiên chiều nay nhìn từ biến động chỉ số thì có vẻ tích cực. VN-Index đóng cửa tăng 0,34%. Tuy nhiên VN30-Index lại giảm đúng phút chót, xuống dưới tham chiếu một mức không đủ để thể hiện thành phần trăm. Điều này cũng không phản ánh được nét chung của các blue-chips vì sự phân hóa đã diễn ra khá mạnh. Những cổ phiếu tăng giá như BVH, KDC, MSN, PVT, SSI, VCB tỏ ra mạnh mẽ vượt trội nhờ dòng tiền vào tốt hơn phần còn lại. Điều khiến chỉ số này giảm ngay phút cuối chính là yếu tố vốn hóa: VNM, VIC, HSG, GMD, FPT đều là các mã có vốn hóa khá lớn.

Ngược lại tổng thể thị trường thì độ rộng vẫn mở rộng nhờ các cổ phiếu trung bình và nhỏ. Với hơn 1.000 tỷ giao dịch chiều nay, thanh khoản không phải là cao nhưng các cổ phiếu nhỏ vẫn nhận được lực cầu tốt. Nhiều mã tăng rất khá với thanh khoản cao như VGS, PXS, VNE, VIS, PXI, SAM, HAP…

Các giao dịch hút tiền nổi bật chiều nay lại bất ngờ thuộc về các cổ phiếu “ít tên tuổi” là CII và SAM. Hai mã này giao dịch riêng phiên chiều 79,6 tỷ đồng và 74,5 tỷ đồng, vượt xả cả FLC, SSI hay FPT. Đáng tiếc là cả hai mã này có dấu hiệu bị chốt lời hơn là được mua mạnh với mức thanh khoản đó. SAM từ giá kịch trần thu hẹp mức tăng lại còn 3,51%. CII thì chật vật không lấy lại được tham chiếu, đóng cửa giảm 0,92%.

Giá trị khớp lệnh toàn thị trường sụt giảm gần 22% so với hôm qua, đạt 2.250 tỷ đồng. Các giao dịch sụt giảm thanh khoản lớn nhất thuộc về rổ VN30 và HNX30.