16:39 22/10/2014

Chứng khoán chiều 22/10: Chứng khoán, dầu khí “bốc đầu”

Lan Ngọc

Giao dịch chiều nay không thực sự mạnh mẽ về điểm số lẫn thanh khoản, nhưng nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch rất tốt

VN-Index đã chịu tác động ngược từ GAS, VIC chiều nay.
VN-Index đã chịu tác động ngược từ GAS, VIC chiều nay.
Giao dịch chiều nay không thực sự mạnh mẽ về điểm số lẫn thanh khoản, nhưng nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch rất tốt. Hai nhóm cổ phiếu nổi bật là dầu khí và chứng khoán.

VN-Index chốt phiên cố gắng lắm cũng chỉ tăng được 0,17% dù độ rộng ở sàn này rất tốt: HSX ghi nhận 147 mã tăng, 73 mã giảm. Đặc biệt VN30 có tới 18 mã tăng, 4 mã giảm và chỉ số này tăng 0,64%, mạnh hơn nhiều chỉ số chung. 

Tác động được nhìn thấy từ ảnh hưởng của GAS giảm 0,92%, VIC giảm 1,84%. VIC giảm đã tác động mạnh nhất lên VN30 vì rổ này so với cuối phiên sáng chỉ có 7 cổ phiếu lùi giá, trong khi 13 mã tăng cao hơn. 

VIC giảm so với cuối phiên sáng tới 6 bước giá và đóng cửa chỉ còn 48.000 đồng. Thanh khoản của VIC vẫn khá tốt, khớp lệnh cả phiên 2,07 triệu cổ, tương đương 100,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên riêng chiều nay VIC bị xả lớn, tới 1,32 triệu cổ, tương đương 63,5 tỷ đồng. Khối ngoại chỉ mua thêm 185.040 cổ phiếu, tương đương 14% lượng khớp buổi chiều, một tỷ trọng tương đối nhỏ. Tính cả phiên, khối ngoại mua 333.260 cổ phiếu, giảm đáng kể so với con số 736.630 hôm qua. 

Thiếu lực đỡ của VIC trong khi nhà đầu tư nước ngoài lẫn nhà đầu tư trong nước đều tăng bán. Khối ngoại xả 932.800 cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước. VIC bị rút khoảng 28,9 tỷ đồng giá trị ròng, trong khi hôm qua chỉ bị rút hơn 8,9 tỷ đồng ròng.

Ảnh hưởng của GAS, VIC không thực sự khiến thị trường lo ngại. Độ rộng lẫn thanh khoản và nhất là khá nhiều cổ phiếu lớn khác tăng giá đã thể hiện một phiên giao dịch hưng phấn. 

Trong số 13 cổ phiếu tăng giá cao hơn ở VN30 trong phiên chiều, SSI, PVD, HCM, GMD tăng giá nổi bật. Đặc biệt SSI tăng tới 7 bước giá so với cuối phiên sáng, đóng cửa lên tận 30.000 đồng, trên tham chiếu 3,81%. SSI cũng là cổ phiếu đạt thanh khoản lớn nhất thị trường chiều nay, khớp 79,5 tỷ đồng với 2,67 triệu cổ phiếu. 

Đóng góp lớn trong việc giảm sức ép của VIC chiều nay là PVD, tăng thêm 3 bước giá. Vốn hóa của PVD thuộc loại lớn và mức tăng 2,17% là khá cao. Một điều hơi bất ngờ là hôm qua PVD tăng tới 4% bất chấp khối ngoại bán ròng. Hôm nay khối ngoại giảm bán và quay sang mua ròng thì giá lại tăng chậm hơn. PVD là một trong số rất ít cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất thị trường với gần 16,5 tỷ đồng ròng.

Các cổ phiếu chứng khoán và dầu khí ở sàn HNX có phiên phục hồi ngoạn mục so với hôm qua. Thanh khoản chưa thực sự khác biệt nhưng giá bùng nổ ở nhiều cổ phiếu, khác hẳn với lối giao dịch trì trệ trước đó. PVS tăng 4,99%, mức mạnh nhất trong 28 phiên. PVC tăng 4,62%, mạnh nhất 19 phiên. VND tăng 3,82%, mạnh nhất 25 phiên, SHS tăng 3,48%, KLS tăng 1,74%, BVS tăng 2,8%.

Một chuyển biến khác cũng rất đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài đã quay sang mua ròng mặc dù còn khá hạn chế. Nhìn khách quan, mức mua ròng 15 tỷ đồng khớp lệnh ở HSX chủ yếu là do giảm bán. Quy mô giao dịch của khối này giảm cả mua lẫn bán, nhưng giảm bán nhiều hơn nên vị thế chuyển sang mua ròng.

Tổng giá trị khớp lệnh chiều nay đạt 1.072,9 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 8% so với chiều hôm qua. Mức tăng này không thực sự khác biệt vì phải tính đến cả mức tăng giá. Mặt khác lượng vốn này tương đối tập trung vào số ít cổ phiếu như SSI, FLC, VIC, OGC, KLF, FIT, PVS, PVC. Đây là những cổ phiếu giao dịch được trên 30 tỷ đồng chiều nay và nhóm này đã chiếm 36% lượng vốn vào thị trường phiên chiều.