15:49 25/04/2012

Chứng khoán chiều 25/4: Cổ phiếu nhỏ ồ ạt tăng trần

Lan Ngọc

Phiên buổi chiều chứng kiến đà tăng rất mạnh ở nhóm cổ phiếu nhỏ, hầu hết đều kịch trần

HNX chiều nay giao dịch hơi yếu so với HSX.
HNX chiều nay giao dịch hơi yếu so với HSX.
Phiên buổi chiều chứng kiến đà tăng rất mạnh ở nhóm cổ phiếu nhỏ, hầu hết đều kịch trần.

Độ rộng hai sàn lúc đóng cửa đã gia tăng cực mạnh, nghiêng về phía tăng giá. Cụ thể, HSX có tới 114 mã tăng trần, 112 mã tăng giá và HNX có 75 mã trần, 172 mã tăng giá. So với buổi sáng, số lượng cổ phiếu tăng giá đã tăng rất mạnh, đặc biệt là thêm nhiều mã kịch trần. Mức độ hưng phấn của thị trường như vậy là rất cao.

Nhóm cổ phiếu lớn trên HSX hôm nay cũng giao dịch rất tốt, nhưng độ nóng không thể bằng các cổ phiếu nhỏ. VN30 chỉ có 8 mã đóng cửa ở giá trần, trong đó 6 mã dư mua trần. Ngược lại, những cổ phiếu dưới mệnh giá được đẩy giá mạnh mẽ, nhiều mã xuất hiện dư mua trần rất cao, mặc dù lượng tiền thực ra không phải là quá nhiều.
 
Nếu so với phiên buổi sáng, diễn biến chiều nay thực ra không có nhiều thay đổi lớn về tương quan cung cầu. Hầu hết các cổ phiếu blue-chip vẫn bị “kẹp” giữa lượng chặn mua và chặn bán lớn, vẫn chưa có bên nào phá vỡ được tình trạng này. Sức nóng của thị trường chủ yếu là sự bứt phá của các cổ phiếu nhỏ.

Biểu hiện của VN-Index lẫn VN30-Index trong buổi chiều phần lớn thời gian vẫn là dao động bình thường. HNX-Index có một đợt bứt phá tốt trong 30 phút đầu tiên nhưng cũng không phải là tác động của nhóm cổ phiếu lớn thanh khoản cao. Điều này cũng góp phần lý giải dòng tiền vào thêm trên hai sàn trong chiều nay khá yếu. HSX chỉ ghi nhận thêm 294,2 tỷ đồng và HNX là 261,5 tỷ đồng. Thanh khoản cả phiên nhìn chung thì tăng, nhưng tập trung nhiều vào buổi sáng.

Quan sát những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất của hai sàn, xu hướng cơ bản vẫn là giằng co nối tiếp biến động của buổi sáng. Khối lượng chặn bán vẫn lớn và lực cầu chưa nỗ lực đẩy giá mạnh hơn, dù thực lực không hề nhỏ. SSI là cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất HSX phiên này với 69,8 tỷ đồng cả buổi chiều vẫn giằng co ở ngưỡng 23.200 đồng và 23.300 đồng. OGC loanh quanh giá 16.600 đồng – 16.700 đồng. MBB cũng chỉ dao động quanh trục giá 15.600 đồng…

Trên HNX, tương quan giá có phần yếu hơn một chút so với buổi sáng. ACB, PVS, VND, KLS, VCG, PVX đều suy yếu dần về cuối phiên. Đây là số ít cổ phiếu lớn trên sàn này bị phá vỡ tương quan giằng co chặn giá ở cả hai phía nhưng mức độ vẫn chưa lớn.

Hiện tượng này được xác nhận bằng một nhịp giảm nhẹ của HNX-Index kể từ sau 1h30. Đà giảm mạnh dần lên về cuối phiên và trong 15 phút cuối, các cổ phiếu nói trên bị bán xuống tương đối nhiều. Tuy nhiên áp lực bán vẫn bị chặn lại ở mức tham chiếu.

Khối ngoại giao dịch khá yếu trên HSX với tỉ lệ khối lượng mua vào chiếm chưa đầy 4% toàn sàn và giá trị mua vào chiếm 6%. Đây là tỉ trọng khá thấp so với mức bình quân gần 9%/phiên của tuần trước. Giá trị khớp lệnh ròng là -6,8 tỷ đồng. Tuy nhiên một số giao dịch thỏa thuận đem lại gần 7,9 tỷ đồng.