17:22 25/06/2015

Chứng khoán chiều 25/6: Thanh khoản trở lại, JVC được cứu?

Lan Ngọc

Cánh cửa thanh khoản bất ngờ mở ra cho JVC chiều nay, khi có gần 3,5 triệu cổ được mua

VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tục khi các blue-chips vẫn chưa dứt đà điều chỉnh.<br>
VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tục khi các blue-chips vẫn chưa dứt đà điều chỉnh.<br>
Cánh cửa thanh khoản bất ngờ mở ra cho JVC chiều nay, khi có gần 3,5 triệu cổ được mua. Mặc dù vậy còn hơi sớm để biết liệu cổ phiếu này có thực sự được “trục vớt” thành công hay không.

Tổng khối lượng khớp lệnh ngày hôm nay của JVC vọt lên 3,84 triệu cổ, trong đó phiên sáng chỉ có 333.160 cổ “chạy thoát”. Những lệnh mua lớn nạp vào hệ thống tạo cảm giác sảng khoái cho những nhà đầu tư đang cố gắng thoát ra. Trong suốt 7 phiên rơi sàn từ mức 16.000 đồng tới 9.900 đồng, hôm nay là ngày thanh khoản tốt nhất.

Không rõ nguyên nhân gì dẫn đến hành động mua táo bạo hôm nay ở JVC, có thể nhờ thông tin được công bố, có thể do tin đồn JVC chuẩn bị cục tiền lớn mua cổ phiếu quỹ, hay đơn giản chỉ là giá xuống dưới mệnh giá.

Tối ngày 24/6, tân Chủ tịch JVC đã có thư ngỏ gửi cổ đông. Những lời lẽ tương đối ngoại giao nhưng cũng đem lại một chút thông tin, như các cổ đông tổ chức nước ngoài “tiếp tục đồng hành cùng JVC”, hay “tin vào tiềm năng phát triển bền vững của JVC”…

Thực ra từ quan điểm thị trường, với cánh cửa thanh khoản đóng chặt, nhà đầu tư lớn muốn chạy cũng khó. Trong ngày 15-16/6 vừa rồi, vẫn có nhà đầu tư nước ngoài bán ra.

Giá JVC hôm nay chỉ còn 9.900 đồng, dưới mức mệnh giá. Đây là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Với mức giá này, nhà đầu tư dài hạn có lợi thế hơn tất cả những nhà đầu tư khác trong việc nắm bắt cơ hội tương lai nếu JVC thực sự được vực dậy. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng các nhà đầu tư lớn kẹt hàng phải tạo thanh khoản để ổn định giá cho JVC, ít nhất là ngăn chặn cơn “chảy máu” thanh khoản.

Để “trục vớt” được JVC, ít nhất lực cầu phải giải quyết được khối lượng giải chấp đang khẩn thiết muốn thoát ra. Đây là lượng hàng “cháy khét” mà nhiều nhà đầu tư đã phải bỏ của chạy lấy người và công ty chứng khoán đang lo giải quyết hậu quả. Vớt vát được đến đâu hay đến đó là tâm trạng của rất nhiều nhà đầu tư cũng như công ty chứng khoán.

JVC vẫn tiếp tục đóng cửa ở giá sàn hôm nay và cuối phiên có khoảng 14,5 triệu cổ tranh nhau bán ra giá ATC và giá sàn. Thêm 256.590 cổ phiếu thoát được trong đống hàng nói trên. Dù sao đó cũng là mức thanh khoản tốt hơn hẳn các phiên trước.

Quan sát trong phiên giao dịch, ban đầu JVC mất thanh khoản như mọi ngày nhưng khối lượng đặt bán sàn đã giảm đáng kể. Có lúc chỉ loanh quanh 5 triệu cổ phiếu, thay thì cả chục triệu như trước. Có lẽ nhà đầu tư biết rằng không thể đua lệnh bán được với công ty chứng khoán nên đã dừng đặt lệnh. Đến khi JVC có thanh khoản tốt, khối lượng cần bán lại xuất hiện rất lớn.

Với phiên giao dịch như hôm nay, rất khó để ước đoán liệu JVC sẽ phải giải phóng bao nhiêu cổ phiếu. Bảng điện có thể không chính xác ở cột dư bán vì chỉ cần có thanh khoản, lượng bán mới sẽ được nhập vào hệ thống mà lúc đóng cửa là điển hình.

Trải qua những phiên như ngày 15-16/6 vừa rồi, nhà đầu tư đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Điều cần nhất lúc này là có thanh khoản để bán được chứ không phải là chờ giá nữa. Mặt khác, sẽ không còn bao nhiêu nhà đầu tư cá nhân dám đánh cược vào JVC, khi có rất nhiều cơ hội khác an toàn hơn ngoài kia.

Trở lại với các diến biến khác, chiều nay những đợt phục hồi đều không đem lại kết quả rõ rệt. VN-Index đóng cửa tuy có cao hơn phiên sáng, nhưng vẫn dưới tham chiếu 0,34%. HNX-Index cũng giảm 0,02%.

Nguyên nhân chính khiến thị trường không vượt lên được là sự đuối sức thấy rõ ở nhiêu cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặt khác, không có nhóm cổ phiếu nổi trội nào đáng kể để tạo tâm lý tích cực trong giao dịch.

Ảnh hưởng tốt nhất lên VN-Index là VNM, tăng 1,83%. Tuy nhiên chỉ riêng VNM thì chưa đủ, vì ngay trong rổ VN30, cũng có tới 17 mã giảm, chỉ 6 mã tăng. SSI, HCM, HSG, OGC ảnh hưởng không đủ lớn. Những mã giảm lại có nhiều cổ phiếu quá lớn như GAS giảm 1,57%, CTG giảm 1,97%, DPM giảm 1,01%, BVH giảm 1,29%...

Sàn HNX cũng vậy, rổ HNX30 có 6 mã tăng nhưng tới 17 mã giảm. Đặc biệt là PVS, PVC giảm 1,41%, VCG giảm 1,46%, SCR giảm 1,15%. Chỉ số của rổ này giảm tới 0,45% mặc dù HNX-Index giảm 0,02%.

Độ rộng chung của thị trường khá hẹp với 226 mã giảm/152 mã tăng. Đặc biệt khối ngoại có một ngày làm mất tinh thần nhà đầu tư khi bán ra một lượng rất lớn CTG (-31 tỷ), GAS (24,3 tỷ), CII (21,7 tỷ), PVD (15 tỷ). Những cổ phiếu này đều chịu áp lực rất lớn khi lượng bán của khối này chiếm tỷ trọng đặc biệt cao trong thanh khoản.

Thống kê ở HSX cho thấy giá trị bán của khối ngoại tăng vọt lên 197,3 tỷ đồng. Mức bán ròng là 87,1 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng lớn nhất và là đầu tiên trong 8 phiên mua ròng gần đây.