15:44 05/04/2012

Chứng khoán chiều 5/4: Giữ nhịp tốt

Lan Ngọc

Khối lượng mua trần tại VND chiều nay quả nhiên được tăng thêm và đã chốt giữ thành công

Những cổ phiếu mạnh nhất HNX đang là chỉ báo tốt của dòng vốn vào.
Những cổ phiếu mạnh nhất HNX đang là chỉ báo tốt của dòng vốn vào.
Khối lượng mua trần tại VND chiều nay quả nhiên được tăng thêm và đã chốt giữ thành công. Các mã đầu cơ khác lập tức nổi sóng mạnh và sức nóng lan tỏa ra khắp thị trường.

Tính chung cả phiên, VND chỉ bị xả giá trần gần 980.000 cổ phiếu sau khi có dư mua trần. Khối lượng này cũng không cao và trước đó, VND đã nỗ lực khớp hết dư bán trần khoảng 1,3 triệu đơn vị. Được chặn mua trần đủ mạnh suốt cả buổi chiều, VND là điểm tựa vững chắc cho các mã còn lại.

PVX, cổ phiếu quan trọng thứ hai sau VND trong phiên hôm nay, cũng gia tăng tốc độ giao dịch cực nhanh trong buổi chiều. Sau chừng 5 phút mở cửa phiên chiều, PVX đã được đánh qua giá 11.200 đồng và bắt đầu tiến công vào lượng chặn bán trần.

Đường đi của PVX không được xuôn xẻ như VND vì lực cung rất mạnh. Sau khoảng 2 phút, PVX đã thanh toán xong lượng dư bán trần bằng những lệnh mua rất lớn và bắt đầu chặn mua trần. Từ 1h7 đến 1h30, PVX nỗ lực rất đáng kể chống đỡ lại khối lượng xả ra ồ ạt, thậm chí có hơn 1 phút lại bị ép lùi xuống, xuất hiện dư bán trần.

Tuy nhiên rốt cục bên mua vẫn chiến thắng tại PVX cho đến hết giờ. Tính ra có tới trên 4,6 triệu PVX được chuyển nhượng ở giá trần, một khối lượng rất lớn. So với VND, thanh khoản cũng lớn tương đương nhưng áp lực bán ở PVX mạnh hơn nhiều.

Dòng tiền vào thêm buổi chiều là rất mạnh. HSX ghi nhận thêm gần 364 tỷ đồng và HNX là 346,1 tỷ đồng. Như vậy khoảng 50% lượng tiền trên hai sàn hôm nay vào trong buổi chiều, một mức gia tăng khá ấn tượng.

Độ rộng hai sàn cũng chuyển biến tốt trong buổi chiều. Số lượng cổ phiếu tăng giá tăng lên rất mạnh trong 10 phút đầu phiên. HSX đóng cửa với 47 mã trần và 122 mã tăng giá. HNX có 54 mã trần và 124 mã tăng giá.

Dòng vốn nội là điểm sáng nổi bật của phiên hôm nay. Khối ngoại giao dịch cực thấp trên cả hai sàn, thậm chí còn bán ròng nhẹ. HNX ghi nhận vốn chảy ra khoảng 7,48 tỷ đồng, trong khi khớp lệnh trên HSX là -18,6 tỷ. Một giao dịch bán ròng thỏa thuận lớn với STB ghi nhận 59,13 tỷ đồng.

Trừ giao dịch bán ròng qua khớp lệnh 19,7 tỷ đồng tại VIC, không có giao dịch nào nổi trội của khối ngoại. Trong nhóm VN30, các mã nóng nhất chỉ có HAG, PVF, còn lại đều mua bán dễ dàng. Tuy nhiên khối này lại bán ròng HAG (-2,85 tỷ) và gần như không giao dịch với PVF. Khối ngoại đã đứng ngoài trong các biến động mãnh liệt của phiên hôm nay.