15:56 11/06/2010

Chứng khoán ngày 11/6: Chật vật lên điểm

Lan Ngọc

Sáng nay là phiên giao dịch khả quan nhất trong 4 phiên vừa qua. Nhưng như thế chưa đủ để bứt khỏi những khó khăn hiện tại

Khối lượng tiếp tục ở mức thấp có thể khiến nhiều nhà đầu tư bối rối; nhưng theo một công ty chứng khoán, đây là một điều kiện để tạo nền tảng cho một đợt tăng mới, được kỳ vọng từ giữa tháng 6 này - Ảnh: Quang Liên.
Khối lượng tiếp tục ở mức thấp có thể khiến nhiều nhà đầu tư bối rối; nhưng theo một công ty chứng khoán, đây là một điều kiện để tạo nền tảng cho một đợt tăng mới, được kỳ vọng từ giữa tháng 6 này - Ảnh: Quang Liên.
Về tổng thể, sáng nay là phiên giao dịch khả quan nhất trong 4 phiên vừa qua. Nhưng như thế chưa đủ để bứt khỏi những khó khăn hiện tại. Nhiều nhà đầu tư vẫn chọn giải pháp tạm ngoài cuộc.

Phiên thứ tư liên tiếp VN-Index lên điểm, nhưng vẫn là sự chật vật và nghèo nàn về quy mô giao dịch. 4 phiên chưa tăng nổi 1,5%, trong khi dù không mạnh nhưng áp lực bán lại xuất hiện ngay khi chỉ số và giá chứng khoán có sức vươn đáng kể.

Sự khả quan sáng nay có ở mức tăng mạnh nhất của chỉ số, ở quy mô khối lượng và sự trở lại mua ròng đáng kể của khối đầu tư nước ngoài… Lúc này, thị trường vẫn thiếu những yếu tố hỗ trợ trong nước đủ mạnh để tạo bứt phá; mối quan hệ với bên ngoài vẫn có ảnh hưởng nhất định.

Theo đó, có thể lý giải một phần sự khả quan của phiên sáng nay, đúng hơn là đầu giờ sáng nay là tâm lý tốt hơn của nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán Mỹ tối qua đón đà tăng mạnh của các chỉ số chủ chốt.

“Cú hích” đó góp phần tạo khác biệt ngay trên HOSE ở đợt khớp lệnh đóng cửa: VN-Index tăng “mạnh” 4,56 điểm, ứng với 0,91%; quy mô giao dịch đạt 127,5 tỷ đồng. Trong 4 phiên gân nhất, đây là bước khởi động cởi mở và thuận lợi nhất.

Thế nhưng, dù không lớn và quá rõ rệt, nhưng một lần nữa áp lực bán lại xuất hiện ngay khi chỉ số và giá chứng khoán có được bước tiến thuận lợi. Ngay phút đầu tiên của khớp lệnh liên tục, VN-Index đạt 506,75 điểm cũng là mức cao nhất trong ngày và lệnh bán vào cuộc nhanh.

Thông thường, đầu phiên hai là quãng giao dịch chậm nhất trong ngày, tập trung ở sự thận trọng, thăm dò của nhà đầu tư. Điều này thể hiện rõ trong 3 phiên liền trước. Nhưng hôm nay, ngay khi đà tăng vừa gây dựng, lượng bán ra nhanh tạo sự thoái lui của chỉ số. Chỉ 4 phút của diễn biến này nhưng có tới trên 100 tỷ đồng nhập cuộc, khá biệt với sự nghèo nàn và chậm rãi ở những phiên trước.

Nhưng, điểm nổi bật của sáng nay là sự giằng co căng thẳng cùng diễn biến cực hẹp của chỉ số kéo dài trong phần lớn thời gian giao dịch. Đây là thử thách sự kiên nhẫn của các lực lượng canh mua, canh bán. Với những nhà đầu tư chưa quyết tham gia lúc này, tắt bảng điện nghỉ ngơi có thể là “giải pháp” tránh sự mệt mỏi.

Thực tế, từ đầu đợt khớp lệnh liên tục cho đến lúc bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa, VN-Index chỉ làng nhàng trong khoảng… 1 điểm. Tốc độ giao dịch, giá nhiều chứng khoán không có nhiều biến động mạnh để tạo nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư giao dịch trong ngày. Với người cầm cổ và bám sàn, sau chuỗi làng nhàng mệt mỏi đó, việc chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày là một kết quả gây thất vọng.

Tuy nhiên, dù không mạnh nhưng chỉ số tiếp tục tăng điểm. Thanh khoản thấp lúc này có thể khiến nhiều người bối rối. Nhưng theo nhận định của một số nhà môi giới, đó lại là một điều kiện để tạo nền tảng cho khả năng có một đợt tăng điểm thực sự, được kỳ vọng từ giữa tháng 6 này. Nhưng trong phiên, vẫn có những vùng sôi động cục bộ. Cụ thể là “sóng” tại nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn hấp dẫn nguồn tiền, riêng hôm nay nổi bật là sự bùng nổ khối lượng và giá tăng mạnh ở HAG; bên cạnh đó là sự lên tiếng khá mở rộng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính.

Hôm nay, sau hai phiên chùng hẳn trước đó, khối đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng khá mạnh trên HOSE với 40,84 tỷ đồng. Nhưng đáng chú ý là tỷ trọng giao dịch của họ đã giảm mạnh, xuống dưới 10% cả mua lẫn bán, thay cho sự duy trì trên 15% trước đó. Và trong quy mô cải thiện sáng nay, nhà đầu tư trong nước cũng đã vào cuộc mạnh hơn.