11:44 14/08/2008

Chứng khoán ngày 14/8: Thêm nhiệt từ giá xăng dầu

Lan Ngọc

Mong đợi của nhiều nhà đầu tư đã hiện thực từ 10 giờ sáng nay: giá xăng dầu giảm

Một biến chuyển mạnh diễn ra cuối phiên, có từ ảnh hưởng thông tin giảm giá xăng dầu.
Một biến chuyển mạnh diễn ra cuối phiên, có từ ảnh hưởng thông tin giảm giá xăng dầu.
Mong đợi của nhiều nhà đầu tư đã hiện thực từ 10 giờ sáng nay: giá xăng dầu giảm. Thị trường có một phiên bứt phá.

Tuy nhiên, theo quyết định của Bộ Tài chính, mức giảm chỉ 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng và dầu hỏa. Các loại dầu diesel khác vẫn giữ nguyên do vẫn phải bù lỗ.

Ít nhất, giá bán trong nước cũng đã được điều chỉnh theo thuận lợi từ giá thế giới và góp phần giảm bớt ảnh hưởng từ giá xăng dầu cao như hiện nay. Đây cũng là điều mà thị trường chứng khoán chờ đợi trong gần một tháng qua.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay đã có ảnh hưởng nhất định đối với diễn biến trên sàn chứng khoán. Thông tin liên quan đã được thông báo khá sớm, từ giữa đợt 2 khớp lệnh liên tục. Trước thềm mở cửa phiên sáng nay, một số nhà đầu tư cũng đã gọi điện tới phóng viên để xác minh khi có tin có thể giảm giá xăng dầu trong ngày.

Trùng hợp, ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên, khi thông tin giảm giá xăng dầu đến phổ biến với đại chúng thì sức tăng của chứng khoán trên sàn cũng đồng loạt thể hiện mạnh. VN-Index vươn từ tốc độ 7 điểm lên trên 12 điểm.

Với đa số người dân, giá xăng dầu giảm nhẹ chỉ bớt một phần chi phí nhỏ trong tiêu dùng. Nhưng với các doanh nghiệp, ngành hàng, dịch vụ sử dụng nguồn nhiêu liệu này thì đó là một chi phí giảm bớt đáng kể. Đây cũng là điều nhà đầu tư mong đợi.

Và với những phiên tích lũy vừa qua, thị trường chứng khoán thời điểm này đã có một thông tin tích cực, có tầm để có thể tạo ra một cú hích. Nhưng thị trường có đột phá trong những phiên tới hay không vẫn là một câu hỏi khó.

Còn trong những phiên vừa qua, lực cầu duy trì quanh 50 triệu đơn vị/phiên cho thấy niềm tin đang trở lại và thị trường đang có một hậu thuẫn lớn.

VN-Index khởi động phiên sáng nay với mức điểm khả quan hơn so với hai phiên liền trước, tăng 6,13 điểm, xác lập mốc 470 điểm trong đợt 1; khối lượng thận trọng hơn khi chỉ đạt 4,9 triệu đơn vị. Đây cũng là một tín hiệu kìm bán ra trước xu thế tăng khẳng định.

Đợt 2, mức tăng của VN-Index dấn lên trên 7 điểm và vọt hẳn lên 12,53 điểm khi thông tin giảm giá xăng dầu đến với đại chúng. Khối lượng trong đợt này cũng lên tới trên 18 triệu đơn vị. Thị trường hướng về một phiên tăng điểm mạnh với tính thanh khoản duy trì ở mức cao.

Từ cuối đợt hai, không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của tin tốt giảm giá xăng dầu đến thị trường chứng khoán, khi màu xanh trải rộng nhanh chóng và gần tuyệt đối trên bảng điện tử, dù trước đó vẫn có khoảng 20 mã giảm và giữ giá tham chiếu.

Một điển hình của tác động trên là cổ phiếu VNS của Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam (VINASUN), một trong những cổ phiếu chịu ảnh hưởng rõ nhất của giá xăng dầu thời gian qua, đã có phiên tăng giá đầu tiên kể từ ngày chào sàn (29/7), chiếm giá trần tăng 1.000 đồng/cổ phiếu và không còn dư bán.

Thế trống dư bán cũng trải dài trên bảng điện tử và dư mua tràn ngập. Cuối phiên, thị trường có một sự bứt phá tuyệt đối so với hai phiên liền trước, không còn giằng co, dư bán, tăng nhẹ phổ biến trước đó. Hầu hết các mã đều nắm cơ hội chiếm giá trần; trên sàn chỉ còn lại 3 mã giảm, 1 mã ở giá tham chiếu.

Nếu đầu phiên, blue-chip đóng vai trò chính hỗ trợ thị trường thì cuối phiên là sự chung sức trọn vẹn. Sự bứt phá đó cũng đã đỡ một số tên tuổi lớn lấy lại đà tăng; tiêu biểu là VPL rời giá tham chiếu lên giá trần vào phút cuối; tương tự là VNM quay đầu tăng hết khả năng dù trước đó giảm 2.000 đồng/cổ phiếu.

VN-Index kết thúc phiên ấn định mức tăng 12,49 điểm, lên 476,5 điểm; khối lượng giao dịch đạt 20,7 triệu đơn vị với 741,7 tỷ đồng giá trị. Với thuận lợi hiện nay, đỉnh 489,83 của ngày 17/7 có thể được tái lập sau đúng 1 tháng xa cách.

Mốc dự báo trên cũng thuận lợi khi sự chờ đợi của nhiều nhà đầu tư, ngoài giá xăng dầu, hôm nay cũng đã được đáp ứng. Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ phiên ngày 18/8 tới, biên độ giao động giá tại HOSE và HASTC sẽ được nâng lên +/-5% và +/-7%, thay cho mức +/-3% và +/-4% trước đó.

Trên sàn Hà Nội phiên sáng nay, nhiệt từ thông tin giảm giá xăng dầu cũng đã chuyển vào sàn. Trong nửa đầu phiên, thị trường vẫn duy trì sự thận trọng nhất định thể hiện trong hai phiên vừa qua. Nhưng cuối phiên, cùng với diễn biến trên sàn Tp.HCM, cổ phiếu tại đây cũng đồng loạt tăng giá mạnh.

Kết thúc phiên, HASTC-Index tăng thêm 3,93 điểm, lên 146,57 điểm; khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao với 9 triệu đơn vị, trị giá 264 tỷ đồng. Trên 95% cổ phiếu niêm yết tại đây cùng tăng giá, hầu hết đều đạt giá trần.