16:27 19/03/2012

Chứng khoán ngày 19/3: Giao dịch thận trọng

Lan Ngọc

Phản ứng về đợt đánh úp cuối tuần trước vẫn là điều nhà đầu tư cần kiểm chứng

Mặc dù đa số cổ phiếu bị ép giá trong phiên buổi chiều, nhưng áp lực bán rẻ vẫn chưa mạnh.
Mặc dù đa số cổ phiếu bị ép giá trong phiên buổi chiều, nhưng áp lực bán rẻ vẫn chưa mạnh.
Cũng không bất ngờ lắm về tình trạng lình xình trên cả hai sàn trong phiên giao dịch hôm nay. Phản ứng về đợt đánh úp cuối tuần trước vẫn là điều nhà đầu tư cần kiểm chứng.

Không có nhiều đột biến về điểm số và đặc biệt là dòng tiền vào khá thấp nhưng mức dao động của cổ phiếu cũng rất hẹp cho thấy thị trường trong trạng thái cẩn trọng cao. Người mua cẩn trọng là đương nhiên vì chưa rõ liệu đợt xả hàng ồ ạt phiên trước là biểu hiện của điều gì. Trong khi đó người bán cũng không thoát hàng nhiều với giá rẻ.

Tình trạng này tạo nên một phiên buổi sáng khá nhàm chán. VN-Index và HNX-Index đều tạo đỉnh lúc 10h5 và điều chỉnh trở lại trong phần lớn thời gian sau đó. Đã có một thời gian khá dài, thị trường dao động vô hướng trong biên độ hẹp. Chỉ số hai sàn nhảy xanh đỏ trong khi cổ phiếu đa số dậm chân tại chỗ.

Cổ phiếu duy nhất thu hút được sự chú ý hôm nay là SHN, với những thông tin rất xấu về khả năng phá sản được đưa ra vào cuối tuần. Nhà đầu tư bắt đầu bán đổ bán tháo với SHN ngay từ lúc mở cửa. Lượng chặn bán sàn luôn duy trì khoảng 7,5 triệu đơn vị, thanh khoản ở mức rất thấp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng sáng nay giao dịch có sự phân hóa mạnh vào buổi chiều. VCB và CTG là hai mã mạnh nhất, trong đó VCB kịch trần với thanh khoản cao. Ngược lại, STB, ACB, SHB suy yếu hơn hẳn vào buổi chiều. Đặc biệt thanh khoản của nhóm ngân hàng báo hiệu sự suy giảm đáng kể về dòng tiền. Lượng khớp lệnh ở nhóm ngân hàng hôm nay giảm hơn một nửa so với phiên trước trong khi dư mua dư bán khá dồi dào. Sự sụt giảm thanh khoản ở nhóm này (ngoại trừ VCB)  báo hiệu khả năng suy yếu và mất vị trí dẫn dắt.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút tiền mạnh. Tuy nhiên, khá nhiều mã trong nhóm này bắt đầu đạt đến đỉnh cao trước đó nên lực đẩy lên có phần hụt hơi. VND hôm nay nỗ lực vượt đỉnh cũ trong một phiên giao dịch khá căng thẳng. Áp lực bán ở giá trần và sát trần quá mạnh khiến 15 phút cuối phiên, VND chấp nhận lùi thêm hai bước giá nữa. Các mã khác như SSI, KLS, HCM, BVS… đều không giữ được mức giá cao nhất trong phiên giao dịch buổi chiều.

Điểm không tốt hôm nay là dòng tiền vào suy yếu khá rõ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả phiên chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng, giảm 44% so với cuối tuần trước. Độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía tiêu cực. Trên cả phương diện Index lẫn nhiều cổ phiếu, quá trình kiểm tra lại đỉnh cũ với mức giá sụt giảm và thanh khoản yếu cho thấy cầu giá cao không được tốt. Nếu tình trạng này không được cải thiện, khả năng tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước hình thành thì tín hiệu điều chỉnh sẽ xuất hiện trên góc độ kỹ thuật.

Một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản sụt giảm là tình trạng “tụt áp” của dòng vốn ngoại. Phiên cuối tuần trước, mặc dù xuất hiện một đợt xả hàng mạnh nhưng tính chung cả phiên, mức vốn vào mua vẫn khá tốt. Phiên hôm nay giá trị giao dịch của khối ngoại trên HSX chỉ còn đóng góp 21% cả sàn. Dòng tiền bị hút vào STB, CII và MBB phần lớn. HSX nhận được khoảng 84 tỷ đồng giá trị khớp mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài thì 3 mã trên đã đóng góp ròng gần 84,9 tỷ đồng, nghĩa là gánh cho hầu hết các mã bị bán ròng khác.

Riêng trong phiên giao dịch chiều nay, HSX có giá trị khớp tăng thêm khoảng 219 tỷ đồng và HNX tăng thêm 225 tỷ đồng. Mức gia tăng giá trị này nếu tính theo mức tương đối thì là cao so với những phiên trước. Tuy nhiên giá lại không có chuyển biến cùng hướng: Đa số cổ phiếu đều yếu đi trong phiên buổi chiều. Như vậy thanh khoản tăng lên là do người bán hạ giá nhiều hơn.

Tính đến hôm nay, sự quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu chính vẫn đang diễn ra. Ngoài nhóm ngân hàng đã có dấu hiệu yếu đi từ tuần trước, nhóm chứng khoán mới tạm thời gặp ngưỡng cản quan trọng. Tín hiệu yếu đi từ dòng tiền vẫn chưa thực sự rõ ràng. Do đó thị trường cần kiểm chứng thêm khả năng liệu những nhóm mạnh nhất có đủ năng lực vượt đỉnh cũ hay không.