15:42 22/11/2011

Chứng khoán ngày 22/11: Điểm tăng tốt hơn tiền

Lan Ngọc

Nỗ lực đẩy lệnh mua giá cao là đáng ghi nhận trong phiên hôm nay, dù tổng tiền vào vẫn chưa vượt qua được mức 500 tỷ đồng

Cả hai sàn biến động tăng khá tốt hôm nay dù dòng tiền vào chưa thực sự ấn tượng.
Cả hai sàn biến động tăng khá tốt hôm nay dù dòng tiền vào chưa thực sự ấn tượng.
Nỗ lực đẩy lệnh mua giá cao là đáng ghi nhận trong phiên hôm nay, dù tổng tiền vào vẫn chưa vượt qua được mức 500 tỷ đồng tính chung cả hai sàn.

Độ rộng của thị trường khá tốt, số cổ phiếu tăng giá cải thiện đáng kể. Dao động chủ đạo của các cổ phiếu là hồi giá sau nhịp giảm đầu phiên, sau đó tăng về hoặc vượt ngưỡng tham chiếu. Nói chung các diễn biến như vậy là tích cực, mặc dù mức độ hồi giá có sự phân hóa khá rõ.

Như đã nói nhiều lần, mức độ dao động của cung sẽ là yếu tố quan trọng đối với khả năng phục hồi giá trong bối cảnh này. Đặc biệt hôm nay thị trường được hỗ trợ bởi thông tin CPI hai thành phố lớn ở mức khá thấp. Chưa bàn đến chuyện mức tăng như vậy tốt hay xấu, tâm lý trở nên lạc quan là yếu tố tạo lực đẩy cho cả người mua lẫn người bán.

Áp lực bán giá thấp đã yếu trong nhiều phiên gần đây và hôm nay cầu trở nên mạnh bạo hơn nhiều. Sóng tăng trên cả hai sàn khởi động sớm từ khoảng 9h15 diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thấp. Điểm số - ngược lại – tăng khá mạnh nhờ yếu tố trọng số của BVH. Cổ phiếu này từ 9h30 đến 10h đã nhảy tới 4 bước giá, lên sát mức trần.

VN-Index trong sóng tăng này dao động tới trên 6 điểm với quy mô giao dịch xấp xỉ 110 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu blue-chip trên HSX đều có biến động giá tốt trong sóng này và đạt đỉnh. Lượng vốn vào trong nhịp tăng không hẳn là nhiều, nhưng độ dao động giá lại cao nhờ cung ở các bước giá chặn cả trên và dưới tham chiếu đều yếu. Một lần nữa diễn biến này cho thấy nhà đầu tư cá nhân không còn mong muốn bán rẻ nhiều nữa.

Tuy nhiên cũng như hôm qua, sự bình tĩnh của người bán đã giúp cho những ai muốn thoát hàng chọn được giá tốt trong phiên. Nhờ BVH nâng đỡ, VN-Index có một đợt đi ngang dao động hẹp trong phần lớn thời gian còn lại của phiên, trong khi khá nhiều mã bắt đầu tỏ ra đuối sức và bị ép trở lại.

Lượng cung giá cao tương đối mạnh xuất hiện ở hầu hết các cổ phiếu có mức độ thanh khoản tốt. SSI bị ép từ 16.400 đồng về mức 16.200 đồng. SJS bị chen lệnh chặn bán xuống dưới mức trần. HAG, HPG, MBB, DPM... cũng bị ép rất rõ rệt. Trên HNX, nhóm đầu cơ dẫn dắt như KLS, VND, PVX tuy không bị ép giá nhưng nỗ lực đẩy lên đều bị chặn lại quanh tham chiếu.

Nhìn chung vùng giá dưới tham chiếu, người mua có tính chủ động rất cao và mua với tốc độ nhanh. Nhưng để đẩy lên qua tham chiếu, không phải cổ phiếu nào cũng tích lũy được lượng vốn cần thiết. Hiếm có phiên nào các điều kiện thuận lợi hội tụ nhiều như hôm nay, đáng tiếc là dòng tiền vào còn hạn chế. Sự dè dặt và nghi ngại vẫn còn khá lớn.

Khối ngoại có một phiên giao dịch nhẹ nhàng, thiên về mua ròng. Quy mô khớp lệnh ròng khoảng trên 6 tỷ đồng và không có sự chi phối đáng kể về thanh khoản ở mã cụ thể nào. Tuy nhiên trên bảng thỏa thuận, khối này mua mạnh FPT và CLG. Tổng mức mua ròng thỏa thuận trên HSX đạt 40,8 tỷ đồng.

Sự giằng co giữa người mua và người bán trong phiên là rất rõ ràng. Tại vùng giá thấp, lượng cung bị tiết giảm và người mua dễ dàng làm chủ thị trường. Ngược lại, khi đẩy lên tương đối mạnh về tham chiếu, cầu lại có vẻ dè dặt hơn, trừ một số cổ phiếu cá biệt. Hình mẫu chung của dao động giá phổ biến là mức đóng cửa cao hơn khá nhiều so với giá thấp nhất. Một số mã mất lợi thế khi đóng cửa nhưng đa số vẫn tạo nên hình mẫu kỹ thuật tích cực.

Tiền là yếu tố không được tốt hôm nay. Dĩ nhiêu điều này có thể thay đổi trong một vài phiên tới nếu người mua hăng hái hơn. Sự chuyển đổi trạng thái, từ bán rẻ sang tiết cung giá thấp và kế tiếp là căn bán giá cao diễn ra đúng với quy luật tâm lý. Các biến động tăng giá vẫn chưa được củng cố nhưng độ rủi ro đã giảm bớt. Một số lớn nhà đầu tư sẽ chấp nhận giải ngân một phần một cách dè dặt, nhưng về cơ bản vẫn chỉ có những người đang lỗ là vui mừng.