16:02 22/02/2012

Chứng khoán ngày 22/2: Choáng với tiền vào

Lan Ngọc

Sau phiên phân phối kỷ lục hôm qua, quá bất ngờ khi lượng tiền vào thêm vẫn rất mạnh và chấp nhận đuổi giá

VN-Index tuy chưa vượt được đỉnh cũ nhưng những cổ phiếu mạnh đều hồi giá rất tốt.
VN-Index tuy chưa vượt được đỉnh cũ nhưng những cổ phiếu mạnh đều hồi giá rất tốt.
Sau phiên phân phối kỷ lục hôm qua, quá bất ngờ khi lượng tiền vào thêm vẫn rất mạnh và chấp nhận đuổi giá. Chấp nhận tiếp tục mua vào không phải là quyết dễ dàng, nhưng điều đó chứng tỏ dòng tiền là rất dồi dào.

Như đã nói hôm qua, thị trường cần thêm vài phiên để xác định xu hướng có yếu đi vì lượng tiền rút ra lớn như vậy. Bất ngờ là mức ngại rủi ro đã giảm đi rất nhiều, nói đúng hơn là thị trường đang rất “máu” và tình hình được đảo ngược ngay phiên kế tiếp.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay tiếp tục đạt trên 1.000 tỷ, tuy thấp hơn hôm qua khoảng 16% nhưng lực mua sẵn sàng đẩy giá lên kịch trần ở nhiều mã.

Lực mua mạnh dần lên từ sau 9h30 và bắt đầu bùng nổ khoảng gần 10h. Các cổ phiếu đầu cơ và nhóm blue-chip được mua vào rất mạnh, rất quyết liệt, tạo ấn tượng về hành động sửa sai cực nhanh. Cũng có thể xuất hiện trong đó là quyết định mua lại của những người bán khống hôm qua, nhưng tóm lại vẫn là tiền vào mãnh liệt.

Trên góc độ Index, cả hai chỉ số vẫn chưa vượt được mức cao nhất hôm qua, nhưng những cổ phiếu mạnh đa số đều tạo được một phiên giao dịch ngược hướng về dao động so với phiên trước, thậm chí còn tăng mạnh hơn, đặc biệt là HNX vì giá bình quân tốt hơn giá đóng cửa hôm qua.

Diễn biến bất ngờ của thị trường đã đưa rất nhiều người vào vị thế giao dịch sai trong phiên hôm qua. Điều này dẫn đến hai tình trạng: Hoặc là họ chấp nhận bỏ cuộc, hoặc họ phải quyết định sửa sai. Nói chung những ai phải sửa sai hôm nay đều hành động dứt khoát mới chọn được giá tốt. Tốc độ tăng giá phiên này một phần được đẩy bởi lực mua này.

Như vậy thị trường đã bước vào phiên thứ ba liên tục có giá trị khớp trên 1.000 tỷ đồng, chính xác là tổng cộng 3.481,9 tỷ đồng đang nằm trong thị trường. Con số này có thể gây choáng vì trong tình cảnh hiện tại, số tiền này là rất đáng kể. Sau áp lực chốt lời mạnh mẽ như vậy mà thị trường còn đi tiếp và dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao thì niềm tin sẽ càng được củng cố.

Một điểm đáng chú ý hôm nay, là dòng tiền sửa sai có điều kiện “tự nhiên” để lựa chọn cổ phiếu. Nôm na là không nhất thiết người đã bán hôm qua phải mua lại chính cổ phiếu đã bán, mà có thể lựa chọn các mã khác có tiềm năng tăng giá tốt hơn, mức độ rủi ro thấp hơn. Đây là nguyên nhân khiến nhiều mã hôm qua giảm nhưng hôm nay đảo chiều tăng lại rất mạnh và thanh khoản tốt, trong khi nhiều mã khác có mức độ hồi yếu hơn.

Chẳng hạn thống kê ở HSX phiên này, chỉ có 96 mã tăng vượt được mức đỉnh của phiên trước và HNX khoảng hơn 100 mã. Nếu tính thêm về thanh khoản - chẳng hạn trên 50.000 cổ trong phiên trước - thì cả hai sàn có chưa tới 70 mã. Thanh khoản là yếu tố quan trọng để dòng tiền lớn vào cuộc.

Riêng trong nhóm VN-Index 30, sự phân hóa về sức bật cũng rất rõ ràng. Chỉ có trên chục mã vượt được đỉnh của phiên trước , hoặc bằng với đỉnh cũ trong trường hợp kịch trần. Những mã còn lại dù có tăng giá, nhưng mức tăng chưa đủ thuyết phục. Có thể kể ra khá nhiều, như STB, BVH, CTG, DPM, EIB, MSN, PVD…

Nhóm đầu cơ trên HNX có sức bật không cần bàn cãi, thanh khoản tiếp tục cao và giá tăng kịch trần.

Việc dòng tiền bổ sung gia nhập thị trường ào ạt tiếp tục khẳng định mức độ hưng phấn hiện có. Bên bán vẫn ra hàng không yếu, nhưng trước sức mạnh của người mua trong hai phiên liên tục, chắc hẳn nhiều người sẽ cân nhắc giá và khối lượng trong mỗi giao dịch. Nếu ba phiên vừa qua lượng tiền lớn vào tích lũy trong thị trường thì một nhịp tăng nữa gần như là chắc chắn.

Lực đẩy chính hôm nay đến từ tổ chức và cá nhân trong nước, trong khi khối ngoại mua vào không mấy ấn tượng. Lượng bán ra cũng chỉ ở mức yếu. Chỉ có vài giao dịch đáng chú ý như MBB, VCB, còn lại đều không tham gia bữa tiệc tăng giá cùng khối nội.

Tóm lại phiên giao dịch hôm nay giúp xác nhận phiên có khối lượng kỷ lục trước đó là tốt nhiều hơn xấu. Hôm qua phân phối là có, nhưng tiền vào thêm đủ mạnh để đẩy giá đi tiếp. Điều lợi lúc này là tâm lý của nhà đầu tư cực kỳ phấn chấn, trong khi tin xấu không nhiều, chưa kể các tin hỗ trợ có thể xuất hiện vài ngày tới.