15:00 22/08/2011

Chứng khoán ngày 22/8: Cầu ổn định

Lan Ngọc

Cả hai sàn tiếp tục giao dịch mạnh trong phiên hôm nay, bất chấp những biến động tiêu cực từ bên ngoài

Sau vài phút ngập ngừng, cầu đã mạnh trở lại một cách ổn định giúp chỉ số tăng tốt
Sau vài phút ngập ngừng, cầu đã mạnh trở lại một cách ổn định giúp chỉ số tăng tốt
Cả hai sàn tiếp tục giao dịch mạnh trong phiên hôm nay, bất chấp những biến động tiêu cực từ bên ngoài. Cầu rất tốt ở những cổ phiếu quan trọng.

Thêm một lượng lớn nhà đầu tư muốn thoát ra hôm nay, và cùng với đó là dòng tiến mới tham gia mua. Thị trường điều chỉnh nhẹ - dù không phải là giảm điểm - và ngắn đầu phiên tiếp tục cho thấy cơ hội đẩy lên được ủng hộ bởi người bán. Kỳ vọng về khả năng bớt lỗ nhiều hơn sẽ giúp hạn chế lượng bán ra, nhất là ở khu vực giá thấp trong ngày.

Kịch bản mở cửa yếu ở hầu hết các mã, ngay cả những cổ phiếu dẫn dắt có hiệu ứng tốt để kiểm tra cung cầu. Đây là cơ hội thứ hai sau phiên cuối tuần trước và người mua muốn mua không phải tranh giá quá cao. SSI, KLS, PVX, VND... đều có giá khá thấp đầu phiên. Index trên cả hai sàn mở cửa không quá mạnh và thanh khoản yếu.

Như đã nói từ mấy phiên trước, dòng tiền lần này có vẻ tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ có sức lan toả lớn. Điều này không hẳn là tốt, nhưng bù lại, có hai điểm quan trọng góp sức lôi kéo dòng tiền vào.

Thứ nhất, những mã này đã bị giảm khá mạnh trong đợt điều chỉnh vừa qua. Một số mã về sát đáy cũ và một số mã xuyên thủng cả đáy cũ. Cầu vào những mã này phản ánh kỳ vọng của dòng vốn đầu cơ, vốn đã nằm im khá lâu. Lôi kéo dòng vốn nóng khác vào phải tạo một ấn tượng mạnh.

Thứ hai, nỗ lực của lực lượng đầu cơ lần này là tốt. Sẽ không thể lôi kéo dòng tiền mới đang nằm im bên ngoài vào nếu không chứng tỏ được sức mạnh. Quá nhiều “bull-trap” ngắn trước đó khiến nhà đầu tư ngày càng cảnh giác. Do đó nguồn lực đẩy lên phải giúp giá vượt qua được những đợt bán ra chốt lời, cắt lỗ.

Khi dòng vốn được bổ sung, có thể thấy khá rõ lực cầu chặn giá thấp tăng lên đáng kể và thanh khoản tốt khi giá giảm. Điều này nghĩa là một lượng vốn mới chậm chân đã tham gia. Thanh khoản khó có thể bùng nổ ngay vì đa số mới giải ngân một phần vốn vì cần lực lượng dự bị khi có biến động bất ngờ.

Một yếu tố nữa được đa số nhà đầu tư chú ý là hành động giao dịch ở các cổ phiếu tín hiệu. Một suy luận đơn giản rằng: Khi dòng vốn đẩy lên tập trung ở những mã này thì buộc phải trụ vững để làm điểm tựa tâm lý cho bộ phận còn lại. Nếu các mã như KLS, SSI, hay một số cổ phiếu khác có dấu hiệu bị xả hàng tràn ngập, rõ ràng tín hiệu đó được diễn giải là đợt tăng thực chất là hành động kéo xả, hoặc do phe mua vào quá yếu.

Hành động đó có thể nhìn thấy khá rõ hôm nay. Lực cầu đã trụ vững và đẩy lên ở những mã tín hiệu vào cuối ngày. Tốc độ giao dịch ở những mã này khá nhanh và lệnh mua lẫn lệnh bán lớn bất ngờ trong một số thời điểm. Tuy nhiên chung cuộc thì phe đánh lên tạo được ấn tượng tốt hơn vì chốt trần được tất cả các cổ phiếu quan trọng.

Thường thì mỗi diễn biến suy yếu đầu phiên, phục hồi giữa phiên và kịch trần cuối phiên khiến mức độ kỳ vọng đối với cổ phiếu lại được nâng lên một bước nữa. Thanh khoản ở nhóm dẫn dắt hôm nay giảm nhiều nhưng cầu là khỏe. Thanh khoản giảm do lượng bán thấp ở cả vùng giá quanh tham chiếu lẫn giá trần. Người bán đã không còn muốn thoát hàng ồ ạt vì nghĩ rằng giữ lại sẽ có lợi hơn. Có vẻ sự đồng thuận đang được nỗ lực xây dựng.

Bộ phận nhà đầu tư nước ngoài không “hợp tác” lắm trong phiên hôm nay. Thực tế việc bán ròng cũng đã diễn ra từ tuần trước nhưng chưa đủ nhiều để tạo chuyển biến xấu. Cầu đủ khỏe là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục, cắt lỗ những vị thế kém hiệu quả...

Khối ngoại hôm nay thoát hàng nhiều ở BVH, CTG, HAG, KBC, MSN, VCB và VIC. Phần lớn những cổ phiếu này cầu chưa đủ để cân bằng với áp lực bán khiến giá biến động không tốt. Tuy nhiên có những cổ phiếu được khối nội mua nhiều như KBC, OGC, lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài được đáp ứng hết.

Tổng thể khối ngoại thoát hàng trên cả hai sàn, qua cả thỏa thuận lẫn khớp lệnh đạt hơn 27 tỷ đồng. Riêng khớp lệnh ròng tại HSX là -18,4 tỷ đồng.

Với phiên ngược xu hướng của thị trường thế giới, cộng với các thông tin vĩ mô đã xuất hiện khá đầy đủ, thị trường tiếp tục tạo ấn tượng về sự cải thiện tâm lý. Nói đúng hơn là độ chai với khả năng xấu đã bớt đi vì nói cho cùng, mọi chuyện cũng không có gì tồi hơn, trừ giá vàng và chứng khoán quốc tế.

Tổng tiền vào hai sàn qua khớp lệnh hôm nay đạt 744,3 tỷ đồng, khá tốt so với bình quân hai tuần trước. Nếu so theo đơn vị tuần, có một sự cải thiện tương đối rõ. Kể từ tuần cuối tháng 6 và cả tháng 7, giá trị khớp lệnh hai sàn bình quân giảm dần xuống khoảng 400 tỷ đồng/ngày. Bốn phiên trở lại đây mức giao dịch đã tăng lên trên dưới 700 tỷ đồng/ngày.

Mức thanh khoản này không hẳn là đủ mạnh để yên tâm nhưng rõ ràng là đã có chuyển biến. Nếu đột nhiên xuất hiện phiên giao dịch ngàn tỷ, tâm lý có khi lại bất an hơn vì đó dễ là hành động xả hàng ồ ạt. Giá trị giao dịch tăng từ từ hi vọng có thể hâm nóng thị trường một cách ổn định. Biến động giá có thể lên xuống mỗi ngày nhưng khi giá trị tăng lên thì đó là minh chứng cho sự quan tâm của nhà đầu tư đang lớn lên.