16:06 28/02/2012

Chứng khoán ngày 28/2: Tranh nhau thoát hàng

Lan Ngọc

Thị trường đột ngột trở nên xấu đi với áp lực thoát hàng dâng cao

Thị trường đột ngột chuyển xấu từ sau 10h với áp lực bán hạ giá rất mạnh.
Thị trường đột ngột chuyển xấu từ sau 10h với áp lực bán hạ giá rất mạnh.
Thị trường đột ngột trở nên xấu đi với áp lực thoát hàng dâng cao khi khối lượng chứng khoán lớn tích lũy trong hai ngày 21-22/2 về tài khoản.

Khó có thể tìm thấy điểm tích cực hôm nay khi hoạt động bán rẻ trở nên ồ ạt từ sau 10h. Một lượng rất lớn nhà đầu tư có khả năng bán đã chấp nhận thoát ra hôm nay, khi biểu hiện của cầu yếu tương đối rõ.

Cần chú ý là hoạt động bán ra mạnh lên khởi động từ khá sớm trên cả hai sàn. Sau vài phút đầu dao động hẹp, từ 9h, giá cổ phiếu sụt giảm hàng loạt và nhịp điều chỉnh rất rõ rệt.

Hiệu ứng nghẹt thở tại giao dịch của HBB trên HNX có thể là điểm nút tác động tâm lý. Khối lượng hàng cực lớn xả giá trần tại HBB đã tạo nên mức thanh khoản đột biến chóng mặt. Các nhà đầu tư lớn đánh nhau dữ dội tại HBB với “trọng pháo” là hàng loạt lệnh khủng vài trăm ngàn đơn vị bán ra lẫn mua vào.

Đến gần 9h, dư mua trần với HBB đã bị đánh chiếm bởi hàng loạt lệnh 300-500.000 cổ. Dĩ nhiên bên mua cũng phản công lại bằng các lệnh mua lớn, nhưng không thể lấn át được áp lực bán ra quá mạnh.

Thanh khoản tăng vọt với tốc độ chóng mặt là một trong những chỉ báo dễ khiến người cầm cổ “ớn lạnh” nhất vào lúc này. Những phiên gần đây, thanh khoản cũng tăng cao nhưng chưa lần nào chóng mặt như vậy, dù phần lớn do các giao dịch của HBB tạo nên. Khác biệt tâm lý lúc này là lượng hàng lớn đang về tài khoản sẽ tìm cách thoát ra và chừng nào thanh khoản đột biến, tức là hoạt động bán bắt đầu gia tăng cường độ.

Trong hơn 30 phút, cả hai sàn phải hứng chịu một khối lượng bán ra tương đối lớn nhưng cũng không quá căng thẳng. Giá cổ phiếu phần lớn giảm, chỉ số giảm mạnh, nhưng vẫn nằm trong trạng thái đi ngang. Có thể hiểu rằng người mua chống đỡ còn khá trong những phút này, ngăn đà giảm sâu hơn.

Từ sau 10h, thị trường đột nhiên chuyển từ trạng thái xấu sang rất xấu: Người bán hạ giá ồ ạt, chấp nhận chạy sàn hoặc lân cận sàn với khối lượng lớn. Giá sụt giảm cực nhanh và độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm. Số cổ phiếu giảm sàn tăng lên nhanh chóng và chỉ số rơi gần như thẳng đứng.

Người cầm cổ bất ngờ chọn cách thoát một cách cưỡng bức theo kiểu có cầu là chạy. Dĩ nhiên hoạt động này tạo nên một dạng lôi kéo tâm lý rất khó cưỡng vì nhiều người cũng đã trong tình trạng sẵn sàng “nhảu tàu”. Lúc này giao dịch của HBB không còn thu hút chú ý nữa, mà chính là nhóm đầu cơ mới trở thành tâm điểm.

SSI đến 10h13 bắt đầu bị khớp vào dư mua sàn. PVX sớm hơn, từ 10h đã lộ sàn và bắt đầu bị đánh vào dư mua sàn. VND, KLS, VCG… đều giảm về giá sàn với thanh khoản rất cao.

Nói chung tình trạng cung lấn át cầu diễn ra trên hầu hết các mã quan trọng và thanh khoản cao. Số tăng giá tụ lại ở các mã nhỏ.

Hôm nay cũng là một phiên phân phối và mức thanh khoản rất đáng chú ý, đạt 217,26 triệu chứng khoán khớp lệnh. Lượng tiền rút ra đạt 2.046,7 tỷ đồng, cả thỏa thuận đạt 2.746,4 tỷ đồng.

Thực ra quy mô giao dịch hôm nay không quan trọng bằng cách mà người cầm cổ muốn thoát ra. Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo ở giá sàn là hiện tượng đáng ngại vì chắc chắn là biểu hiện của hành động thoát ra bằng mọi giá. Điều này đặt trong trạng thái tâm lý thấp thỏm mấy hôm nay về khối lượng hàng lớn tích lũy được của tuần trước thì mối lo càng tăng thêm.

Khối ngoại khá thú vị khi lại có hành động ngược hướng: mua vào ròng tính chung hai sàn gần 143,3 tỷ đồng. Trong số này, mua vào ròng trên HSX qua khớp lệnh là 111,5 tỷ đồng, rất cao so với nhiều tuần gần đây. Tuy nhiên, quy mô mua lớn của nhà đầu tư nước ngoại chỉ tập trung vào vài mã như STB, VCB, MBB, ITA, HPG, HAG, còn lại chỉ ở mức bình thường.