12:59 08/06/2009

Chứng khoán ngày 8/6: Không còn khái niệm kháng cự!

Lan Ngọc

Thị trường không còn khái niệm kháng cự trong khuôn khổ một phiên, khi đỉnh điểm nóng sốt bao trùm cả HOSE và HASTC

Trước đà đi lên mãnh liệt của thị trường, nhiều nhà đầu tư phải ngoài cuộc khi không thể mua vào - Ảnh: Quang Liên.
Trước đà đi lên mãnh liệt của thị trường, nhiều nhà đầu tư phải ngoài cuộc khi không thể mua vào - Ảnh: Quang Liên.
Thị trường không còn khái niệm kháng cự trong khuôn khổ một phiên, khi đỉnh điểm nóng sốt bao trùm cả hai đầu HOSE và HASTC.

Phiên thứ hai liên tiếp thế đi lên chắc, mạnh và nhanh của thị trường thể hiện. Ấn tượng hơn khi nguồn cung sụt giảm mạnh, giá của hơn 95% mã ồ ạt tăng trần, mức tăng của hai chỉ số giá là những đỉnh điểm trong lịch sử giao dịch (riêng HASTC-Index gắn với thời biên độ +/-7%).

Các mốc điểm mang tính kháng cự kỹ thuật mà một số nhà môi giới đặt ra ở phiên này, hay ngưỡng tâm lý 500 điểm trở nên mờ nhạt trước xu thế tăng giá quá mạnh. Dường như thị trường chỉ còn rào cản cuối cùng là do khuôn khổ quy định biên độ giao động giá chứng khoán +/-5% tại HOSE và +/-7% tại HASTC.

Tất nhiên, đầu phiên vẫn là một chút thăm dò, lượng khớp thấp và VN-Index thong thả với bước tăng 10,26 điểm (2,14%). Nhưng, cơ hội để mua vào ở bước khởi đầu đó nhanh qua, khi từ đợt 2, chứng khoán ồ ạt lên giá bất kể tốt xấu và lượng dự bán bị quét trắng trơn cho đến giờ đóng cửa. Cơ hội gom hàng chỉ mở thêm trong giao dịch thỏa thuận với sự bùng nổ gần 4,7 triệu đơn vị.

Với mốc tâm lý 500 điểm, VN-Index hiện đã vượt trên 1,49 điểm. Thông thường, khoảng cách nhỏ 1,49 điểm đó có thể xem là chưa phải là sự bứt phá thuyết phục đối với mốc so sánh. Nhưng cá biệt ở phiên này, hoàn toàn có thể khẳng định đó là sự bứt phá quá ấn tượng, bởi chỉ số gần như không còn dư địa để tăng, trong phạm vi của một phiên.

Về giá trị và khối lượng chung, so với phiên trước, tiếp tục là xu hướng sụt giảm mạnh, là kết quả của điểm hẹn găm hàng khi niềm tin trở thành một chốt chặn lớn đối với các quyết định bán ra. Và là một bất thường so với thời kỳ bùng nổ từ tháng 3 trở lại đây, khi đầu tàu khối lượng thường thấy là STB chỉ có chưa đầy 1 triệu đơn vị khớp; tương tự là các mã thường có giao dịch lớn như SSI hay PVF cũng giao dịch khá nhỏ giọt. Trên bảng điện tử, rải rác lệnh lô nhỏ và lượng khớp rất hạn chế đã xuất hiện, như một khẳng định lợi thế hiện đang thuộc về người giữ hàng.

Điểm “ngược dòng” xu hướng chung hôm nay là kết quả bán ròng lớn của khối đầu tư nước ngoài. Về khối lượng, nhóm này vẫn chưa có biểu hiện bứt phá khỏi vùng giao dịch thấp vừa qua. Nhưng giá trị bán ròng đã lên tới gần 110 tỷ đồng. Nhưng đặt trong bối cảnh trống trơn dư bán trong phần lớn thời gian của phiên, lượng cung kìm chặt, thì khối ngoại muốn đẩy mạnh mua vào để cải thiện giá trị đó cũng trở nên khó khăn. Mua được ở thời điểm này có thể xem là một thành công, xét trong bối cảnh chen chân đặt lệnh.

Qua hai phiên, thị trường đã chính thức phát đi thông điệp của đỉnh điểm nóng sốt. Thị trường bắt đầu biết đến những bước tiến trên 20 điểm mỗi phiên, một số bước giá 5.000 – 6.000 đồng/cổ phiếu – những dữ liệu thường chỉ thấy trước nửa đầu năm 2007. Phía sau những kết quả này, một câu hỏi lại được đặt ra, liệu diễn biến cuối năm 2006 đang lặp lại? Về kỹ thuật, một số phân tích của nhà môi giới cho rằng, dù đã tăng rất mạnh 3 tháng qua những giá chứng khoán Việt Nam chưa hẳn đã đắt so với một số thị trường chính trên thế giới, khi có P/E thấp hơn. Về tâm lý, có thể nói sự hưng phấn lúc này không hề thua kém thời điểm nào.

Trên HASTC, chỉ số HASTC-Index cũng tạo một bước đại nhảy vọt khi tăng tới 6,8%, thêm 11,52 điểm, lên 181,04 điểm. Sau phiên kỷ lục liền trước, khối lượng giao dịch tại đây suy giảm mạnh, chỉ có 25,21 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với 1.000 tỷ đồng giá trị. Tại đây chỉ có duy nhất 1 mã giảm là VTL (giảm 300 đồng/cổ phiếu).

Hôm nay, sàn HASTC đón 8 thành viên mới trong số 23 thành viên chuyển sàn niêm yết từ HOSE, gồm BPC, DXP, PMS, SAF, SJ1, TMC, UNI và VTC.