13:11 09/10/2009

Chứng khoán ngày 9/10: Điều chờ đợi nhất đang đến?

Lan Ngọc

Thị trường lại bùng nổ nguồn tiền với trên 5.200 tỷ đồng. Điều được xem là mong đợi nhất ở thời điểm này đang đến

Trong hơn 5.200 tỷ đồng đó, bao nhiêu là “tiền tươi thóc thật”? Khó có câu trả lời chính xác. Nhưng một điều có thể tính đến là nguồn tiền được kích từ các đòn bẩy tài chính đã trải qua sự rung lắc mạnh của đợt điều chỉnh vừa qua - Ảnh: Quang Liên.
Trong hơn 5.200 tỷ đồng đó, bao nhiêu là “tiền tươi thóc thật”? Khó có câu trả lời chính xác. Nhưng một điều có thể tính đến là nguồn tiền được kích từ các đòn bẩy tài chính đã trải qua sự rung lắc mạnh của đợt điều chỉnh vừa qua - Ảnh: Quang Liên.
Thị trường lại bùng nổ nguồn tiền với trên 5.200 tỷ đồng. Điều được xem là mong đợi nhất ở thời điểm này đang đến.

Những phiên gần đây, bình luận của một số nhà môi giới cùng chờ đợi sự trở lại của nguồn tiền, để bỏ lại sau lưng nỗi lo thanh khoản thấp ám ảnh đầu tuần, cũng để khẳng định những giá trị.

Trên 5.200 tỷ đồng nhập cuộc cả hai sàn sáng nay bước đầu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tốt hơn nhiều. Nguồn tiền đó là kết quả của các mục đích khác nhau, nhưng một giá trị chung được khẳng định là người mua đã chấp nhận trả giá cao hơn, với nhu cầu cao hơn.

Trong hơn 5.200 tỷ đồng đó, bao nhiêu là “tiền tươi thóc thật”? Khó có câu trả lời chính xác. Nhưng một điều có thể tính đến là nguồn tiền được kích từ các đòn bẩy tài chính đã trải qua sự rung lắc mạnh của đợt điều chỉnh vừa qua.

Thanh khoản cao đã trở lại. Tuy nhiên, điều đó chưa thể hiện trong đợt khởi đầu phiên sáng nay. VN-Index chỉ tăng tiếp 3,55 điểm, duy trì mức dưới 1%; khối lượng lại trở về với những phiên thanh khoản thấp trước đó khi chỉ có chưa đầy 4,2 triệu đơn vị với 212,5 tỷ đồng. Nhưng thị trường không mất quá nhiều thời gian để tạo được sự đột biến.

Chỉ cần hơn 1 phút bước vào khớp lệnh liên tục, lượng khớp trên HOSE từ gần 4,2 triệu đơn vị nhảy vọt lên trên 11,4 triệu – sự đột biến chưa từng có từ đầu tháng 10 này; trong những phiên thanh khoản thấp đầu tuần, phải mất ít nhất 15 phút của đợt 2 mới đạt được con số đó. Giao dịch bùng nổ, sức cầu mạnh cũng đã đẩy giá chứng khoán tăng mạnh, VN-Index tăng tốc với mức tăng tới 10,68 điểm, ứng với mốc 582,52 điểm. Đó cũng là mức điểm cao nhất trong phiên chỉ sau 8 phút khớp lệnh liên tục, với chỉ hơn 800 tỷ đồng giá trị.

Trước cú đột phá này, hoạt động chốt lời bắt đầu tìm điểm hẹn. Khối lượng tăng vọt và kết thúc phiên đạt tới 70 triệu đơn vị với 3,512 tỷ đồng trên HOSE. Áp lực bán cũng đã cản đà tăng của chỉ số giữa phiên. Chung cuộc, VN-Index vươn trở lại sát mức cao nhất trong phiên, đạt 581,99 điểm, đặt nền hy vọng tái lập mốc 590 điểm cho tuần tới.

Trong 64 mã tăng trần sáng nay đa số là các cổ phiếu nhỏ, nhưng đã có sự nổi bật của một số đại diện nhóm tài chính. HCM của Công ty Chứng khoán Tp.HCM kéo đà tăng trần. PVF sau một thời gian dài cũng đã chính thức có phiên nhảy vọt với 4,83%. Đáng chú ý là lượng chất mua giá trần tại hai mã này khá lớn. Và dù không giữ được mức giá cao nhất trong phiên, nhưng hai trụ cột STB và SSI cũng có mức tăng giá khá mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đang tìm tiếng nói chung trong hướng đi lên. DPM vẫn tiếp tục là mã trọng điểm mua vào của khối ngoại (mua 436.260 đơn vị), giá tăng mạnh 2,98% cùng ITA, HPG… Trong khi đó nhóm cổ phiếu cao su đã có sự phân hóa, điều chỉnh mạnh ở DRC, CSM, trong khi SRC đang theo bước CSM trước đây để tạo chuỗi phiên kịch trần sau ngày chào sàn chỉ với những lô giao dịch tối thiểu.

Trong nhóm blue-chips, VNM giảm nhẹ 500 đồng, dù vẫn là mã ưa thích của nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là phiên đánh dấu sự đứt gãy trong hướng mua ròng vừa được nối lại của khối này ở hai phiên liên trước; toàn phiên trên HOSE họ bán ròng 75,85 tỷ đồng giá trị.

Trên HNX, một lần nữa đường hiển thị chỉ số HNX-Index khớp với biến động của VN-Index trên HOSE. Chỉ số này cũng tạo đỉnh của phiên đầu giờ khớp lệnh liên tục trên HOSE với 190,27 điểm, chùng xuống ngay sau đó và nỗ lực về gần mức cao nhất phiên ở những phút cuối. Hiện HNX-Index ở mức 189,65 điểm, tăng 2,83%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính không tăng mạnh nhưng đã có sự đồng thuận ít thấy trong thời gian gần đây. Từ ACB, SHB, PVI, VNR, BVS, KLS đến SHS, HPC đều cùng tăng giá. Trong khi đó VCG củng cố vị thế tăng kịch trần để tạo trọng lực cho chỉ số; khối lượng giảm so với phiên trước những vẫn ở mức cao với hơn 3 triệu đơn vị, và đáng chú ý là tại mã này còn chất dư mua giá trần đầy uy thế hơn 1 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu Vinaconex cũng chính là những điểm nóng nổi bật nhất hôm nay, bên cạnh hướng ồ ạt giá trần quen thuộc của nhóm cổ phiếu Sông Đà.