15:46 09/07/2010

Chứng khoán ngày 9/7: Kìm nén sự hưng phấn?

Lan Ngọc

Thêm một phiên thất vọng của thị trường trong nước, trong bối cảnh chứng khoán thế giới tiếp đà đi lên mạnh

Thêm một phiên hoạt động bán đè chỉ số thể hiện cuối ngày. Sự lặp lại đó trong bối cảnh thị trường thế giới khởi sắc có thể khiến nhiều nhà đầu tư chán nản - Ảnh: Quang Liên.
Thêm một phiên hoạt động bán đè chỉ số thể hiện cuối ngày. Sự lặp lại đó trong bối cảnh thị trường thế giới khởi sắc có thể khiến nhiều nhà đầu tư chán nản - Ảnh: Quang Liên.
Thêm một phiên thất vọng của thị trường trong nước, trong bối cảnh chứng khoán thế giới tiếp đà đi lên mạnh. Điểm số tiếp tục nhích nhẹ trong khi giao dịch rơi về mức thấp nhất trong hơn 4 tháng.

Một sự đứt gãy của vùng hỗ trợ 493 - 497 điểm, hay một sự bứt phá trên 500 điểm một cách rõ ràng có thể kích thích giao dịch sôi động hơn. Thế nhưng, điều đó chưa xẩy ra ở phiên cuối tuần này.

Thận trọng tiếp tục có ở cả hai phía. Và nếu bên mua chưa vội thì sự nhẫn nại của bên bán tiếp tục bị thử thách. Phiên thứ hai liên tiếp thị trường trong nước “thờ ơ” với sự sôi động bên ngoài, đặc biệt là trên thị trường Mỹ.

Nếu trong một bối cảnh bình thường, với mối liên hệ với bên ngoài nổi bật trong thời gian gần đây, nhà đầu tư đã có thể đón một sự hứng phấn thay cho trạng thái lình xình quanh mốc 500 điểm của VN-Index và trạng thái thanh khoản thấp. Những ngày gần đây, “nút thắt” được đề cập nhiều trong các dòng thông tin là vấn đề của quỹ VEIL thuộc Dragon Capital. Như phải sau ngày 12/7 tới khả năng tháo gỡ mới có thể sáng tỏ.

Theo đó, HOSE mở cửa sáng nay chỉ có hơn 50 tỷ đồng nhập cuộc qua đợt 1 cũng không phải là quá bất ngờ. Nhưng, đã có khác biệt khi lượng cầu giá thấp đầu giờ khớp lệnh liên tục đã xuất hiện dày hơn, tập trung tại nhiều blue-chip. Ngược lại, khi xu hướng chưa rõ ràng, hoạt động bán cũng diễn ra cầm chừng. Sau 34 phút của đợt 2, VN-Index trở lại mốc 500 điểm, đạt 501,11 điểm, ứng với mức tăng 2,56 điểm.

Có thể diễn biến của phiên hôm qua vẫn còn ám ảnh đối với nhiều nhà đầu tư, hay đúng hơn là “đường đi” của thị trường hiện nay. Một lần nữa đường hiển thị chỉ số lại đón sự đứt gãy, điểm rơi cuối ngày lặp lại. Sự chủ động của bên bán về cuối phiên thể hiện rõ ở đợt khớp lệnh đóng cửa, dù quy mô không quá lớn trong một phiên nghèo nàn về khối lượng. Và cơ cấu lượng khớp tại nhiều mã cũng thể hiện rõ điều này. Tại nhóm blue-chip như STB, SSI, VNM, HPG, ITA, VIC, VPL, CTG, OGC, PPC…, lượng bán chủ động khớp vào dư mua áp đảo.

Hoạt động bán chủ động đó tiêu hao lực cầu vốn đang thận trọng và gạt thành quả tăng nhẹ hoặc bám trụ trước đó tại nhiều cổ phiếu lớn. Ngược lại, một động lực đáng kể sáng nay có tại BVH, vẫn là “sân riêng” của nhà đầu tư nước ngoài, khi họ mua vào tới 117.090/119.150 đơn vị, giá tăng mạnh 1.400 đồng/cổ phiếu (3,15%).

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, sáng nay trên HOSE chỉ có 795,5 tỷ đồng giá trị, con số thấp nhất trong hơn 4 tháng trở lại đây, kể từ phiên ngày 28/2/1010. Tính toàn phiên, HOSE cũng chỉ có 858,72 tỷ đồng, thấp hơn cả con số mà HNX đạt được (881,07 tỷ đồng).

Sự nghèo nàn của quy mô giao dịch có từ trạng thái làng nhàng của thị trường suốt thời gian qua, trong khi “nút thắt” từ quỹ VEIL chưa được gỡ, và hiện tại chỉ số vẫn đang chật vật quanh mức 500 điểm - suýt giữ được trong phiên này, dù đó có thể đơn giản chỉ là một con số.