12:04 10/04/2012

Chứng khoán sáng 10/4: Ngập ngừng tại đỉnh

Lan Ngọc

Nhiều cổ phiếu dẫn dắt trên HNX bị xả mạnh sáng nay, đặc biệt trong vài phút cuối khiến chỉ số sàn này tạm dừng ở đáy thấp nhất

HNX sáng nay tỏ ra đuối sức hơn nhiều so với HSX.
HNX sáng nay tỏ ra đuối sức hơn nhiều so với HSX.
Nhiều cổ phiếu dẫn dắt trên HNX bị xả mạnh sáng nay, đặc biệt trong vài phút cuối khiến chỉ số sàn này tạm dừng ở đáy thấp nhất.

Dòng tiền vào HSX hôm nay tăng rất khá so với những phiên trước cùng thời điểm. Khoảng 769,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh là mức tương đối cao. Những cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho mức thanh khoản này là REE, SSI, MBB, trong đó REE và SSI vượt hơn hẳn với quy mô khớp lệnh đều trên 40 tỷ đồng.

Mức thanh khoản cao ở hai cổ phiếu nói trên không đem lại biến động giá tốt trong sáng nay. REE sau phiên đầu tuần tăng rất tốt đã bắt đầu bị chốt lời mạnh. Thanh khoản đột biến tại REE là kết quả của áp lực bán gia tăng cực mạnh tại hai bước giá cao nhất. REE có tới hai nhịp rung lắc mạnh trong buổi sáng và tạm thời khối lượng bán ra đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mua. Sơ bộ REE được sang tay 2,96 triệu tại giá 16.700 đồng và 16.800 đồng.

Tổng lượng khớp lệnh của REE trong buổi sáng đã là gần 2,45 triệu cổ phiếu, xấp xỉ mức kỷ lục của phiên tích lũy đầu tháng 4. Nếu cầu được khôi phục lại trong buổi chiều, hoặc người bán xả hàng mạnh hơn, REE có thể đạt kỷ lục mới về thanh khoản. Nếu giá REE yếu thêm trong chiều nay, kịch bản phân phối rất có thể đang diễn ra.

Với SSI, riêng buổi sáng hôm nay, thanh khoản đã tương đương với cả phiên hôm qua và giá bị ép dần về tham chiếu. Đây cũng là hệ quả của hoạt động chốt lời gia tăng và tạm thời sức mua ở các mức giá cao chưa đủ để cân bằng với nhu cầu bán.

Trên HNX, hai mã đáng chú ý là PVX và VND đều có diễn biến yếu dần tương tự SSI và REE, chỉ có điều mức độ mạnh hơn. VND bị chặn bán rất mạnh ở giá 12.700 đồng và 12.800 đồng và có tới 3 lần dao động quanh mức này. Cho đến kết thúc phiên buổi sáng, VND vẫn bị chặn lại tại đây với khối lượng khá nhiều.

PVX thậm chí còn yếu hơn VND rất nhiều. Lực đẩy lúc mạnh nhất cũng chỉ đưa giá cổ phiếu này vượt qua tham chiếu không rõ rệt. Thanh khoản đứng thứ 3 trên HNX cũng chứng tỏ PVX đang bị xả.

Nhìn chung dòng tiền vào HNX hôm nay đuối bất ngờ. Đến hết buổi sáng mới có trêm 478 tỷ đồng, trong đó ba mã dẫn đầu là VND, KLS và PVX. KLS cũng không khá hơn PVX được bao nhiêu về biến động giá. Nhóm cổ phiếu có thanh khoản thấp hơn một chút là SCR, HBB, PVA, VCG cũng đang yếu dần về cuối phiên.

Mức độ điều chỉnh tính trên cơ sở Index của hai sàn khác nhau đáng kể về mức độ. Trong khi HNX-Index lao dốc rất rõ thì VN-Index lại đi ngang nhẹ trong 30 phút cuối. Nguyên nhân là nhóm VN30 thực hiện vai trò “giảm xóc” khá tốt. Bất chấp BVH giảm giá, MSN và 20 mã còn lại có mức giảm nhẹ hơn khiến chỉ số VN30-Index tăng mạnh hơn VN-Index.

Hoạt động chốt lời gia tăng ở khá nhiều cổ phiếu trong quá trình gặp lại đỉnh cao cũ đã ngăn cản cơ hội tăng giá. Tuy nhiên căn cứ vào những mã mạnh nhất thị trường, nhu cầu bán vẫn chủ yếu tập trung ở giá trên tham chiếu, đặc biệt là rõ rệt ở giá trần, sát trần. Nếu cầu gia tăng tốt hơn, hôm nay sẽ là một phiên có thanh khoản cải thiện rất rõ, nhất là trên một số cổ phiếu cụ thể.

Việc người mua tỏ ra thận trọng khi cổ phiếu gặp ngưỡng kháng cự là điều bình thường. Cơ hội giao dịch là rất dễ dàng hôm nay, cả với người mua lẫn người bán. Tuy nhiên đối trọng cung cầu hai bên vẫn chưa bộ lộ rõ khả năng có vượt đỉnh thành công hay không.