12:12 17/09/2014

Chứng khoán sáng 17/9: Dầu khí tuột dốc, chứng khoán lên ngôi

Lan Ngọc

Phiên giao dịch cực kỳ sôi động sáng nay đã chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền chóng mặt từ các mã dầu khí sang các mã chứng khoán

VN-Index thoát giảm một cách may mắn.
VN-Index thoát giảm một cách may mắn.
Phiên giao dịch cực kỳ sôi động sáng nay đã chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền chóng mặt từ các mã dầu khí sang các mã chứng khoán. Mức độ phân hóa lên rất cao khiến trên 3.000 tỷ đồng vào thị trường mà điểm số tăng rất nhẹ.

Cổ phiếu dầu khí đã mất vai trò dẫn dắt thị trường lẫn dòng tiền trong sáng nay. Trước khi “tiệc tàn”, những cú đẩy giá cực mạnh vẫn diễn ra khiến rất nhiều nhà đầu tư lao vào mua giá cao bị mắc kẹt lại.

Hai giao dịch điển hình trong nhóm dầu khí là PVS và PVC, đều tạo một cú sốc khá lớn khi giá thay đổi quá nhanh. PVS xuất hiện lực kéo giá cực mạnh, đẩy lên 46.700 đồng, trên tham chiếu 5,24%. Hàng triệu cổ phiếu đã được giao dịch ở giá rất cao nhưng sau đó, đà lao dốc bất ngờ diễn ra. PVS có những cú sụt giá trong phiên cực nhanh do bị hủy lệnh mua. Chốt phiên sáng cổ phiếu này chỉ còn 44.800 đồng, giảm 0,88% dưới tham chiếu.

PVC được chờ đợi là cổ phiếu thay thế PVS dẫn dắt nhóm dầu khí. Tuy nhiên thực tế giao dịch hôm nay đã cho thấy ảnh hưởng của PVS vẫn rất lớn. PVC đã không thể trụ lại đủ mạnh khi PVS xuất hiện hiện tượng kéo xả.

Đầu phiên, PVC cũng được đẩy giá tăng 5,8% so với tham chiếu, giao dịch cũng tới vài trăm ngàn cổ ở các mức giá rất cao. Đà bán bung ra đã nhanh chóng đẩy PVC lùi về 44.500 đồng, thành giảm 0,67%.

Khi PVS, PVC đã xuất hiện hoạt động xả rõ rệt thì các cổ phiếu cùng ngành khác rất khó trụ lại: PLC giảm 1,74%, PVX giảm 1,56%, PGS lùi về tham chiếu, PVL giảm 4,26%, PVB giảm 2,82%, PVE giảm 4,92%, PVR giảm 6,12%. Chỉ có PVG đang tăng 5,76%.

Nhóm dầu khí là những cổ phiếu tăng giá liên tục và mạnh mẽ nhất trong hơn một tháng qua và thị trường luôn băn khoăn liệu sóng sẽ còn kéo dài đến đâu. Những dấu hiệu xả bắt đầu có từ đầu tuần nhưng rất mờ nhạt, như là những điều chỉnh và chốt lời thông thường. Sáng nay nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận thoát hàng bằng mọi giá.

Nhóm cổ phiếu nổi lên thay thế dầu khí sáng nay là chứng khoán. Nhóm chứng khoán rất trì trên trong gần một tháng qua, đột nhiên hôm nay nhận được lượng tiền lớn đổ vào. Đây có thể là sự luân chuyển vốn giữa các nhóm ngành.

SSI giao dịch nổi bật ở HSX với mức tăng 4,5%. Trong phiên đã có lúc SSI tăng tới 6,23%. Đáng chú ý hơn là SSI khớp tới 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương gần 276,7 tỷ đồng. Ngay cả ngày 9/9 vừa qua SSI cũng không có được phiên sáng khớp lớn như vậy. Hôm đó SSI chỉ giao dịch 5,75 triệu cổ, tương đương 170,9 tỷ đồng (phiên sáng). Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày đột biến chưa từng có trong lịch sử SSI.

HCM cũng giao dịch cực lớn với 2,89 triệu cổ phiếu, đạt 117 tỷ đồng, giá tăng 5,94%. 

Tại HNX, KLS nổi bật với 14,6 triệu cổ phiếu, tương đương 192,3 tỷ đồng, giá tăng 7,2%. Mới chỉ duy nhất phiên sáng mà KLS đã khớp gần bằng những phiên đỉnh cao hồi tháng 3 vừa qua. SHS giao dịch 5,5 triệu cổ, đạt 71,5 tỷ đồng, giá tăng 4%. VND giao dịch 40,8 tỷ đồng, giá tăng 4,17%, BVS khớp 35,8 tỷ, giá tăng 6,49%. Những cổ phiếu chứng khoán nhỏ hơn cũng tăng giá tốt.

Đến hôm nay các cổ phiếu chứng khoán mới có được phiên tăng đồng loạt mạnh mẽ cả về giá lẫn thanh khoản. Với hàng trăm tỷ đồng đổ vào những mã hàng đầu và giá đẩy tăng cao, không thể phủ nhận được sự quan tâm của dòng tiền trên thị trường.

Trái với các giao dịch sôi động ở những cổ phiếu và nhóm cổ phiếu tăng giá, VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,13% so với tham chiếu. VN30-Index thậm chí còn giảm 0,02%. HNX-Index tăng 0,28% và HNX30-index tăng 0,88%.

Thực ra VN-Index không giảm là do may mắn. Trước giờ nghỉ, chỉ số này đã tụt xuống dưới tham chiếu dù đầu phiên còn tăng 0,73%. Ba lệnh khớp 10 cổ giá tăng ở GAS từ sau 11h20 đã đẩy VN-Index nhích lên. VIC, VCB, PVD, KDC, HAG là những cổ phiếu giảm giá ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số.

Thanh khoản thị trường sáng nay cực lớn, đạt 3.330,7 tỷ đồng, thậm chí còn cao hơn cả phiên sáng ngày 9/9. Hai nhóm cổ phiếu tạo tiền lớn nhất cho thị trường là dầu khí và chứng khoán. Tuy nhiên hoạt động gia dịch trái ngược nhau và xu hướng ở dầu khí là thoát ra, trong khi với chứng khoán là mua vào. Các cổ phiếu khác tạo thanh khoản lớn là FLC, FPT, VHG…

Nhà đầu tư nước ngoài đã né qua một bên trong phiên giao dịch sôi động này. Ở HNX, khối này chủ yếu là bán ra với PVS, VND, VCG, PVC quy mô lớn. Ở HSX, giao dịch mua trên 100.000 đơn vị chỉ duy nhất ở HPG. Khối này mua chưa tới 1% thanh khoản của rổ VN30.