12:00 18/01/2013

Chứng khoán sáng 18/1: Bắt đáy yếu ớt

Lan Ngọc

Phổ biến nhất là các cổ phiếu sụt giảm giá mạnh đầu phiên sau đó được bắt đáy đẩy lên một chút

Các đợt phục hồi của HSX đều yếu do người cầm cổ tận dụng lúc giá lên để bán.
Các đợt phục hồi của HSX đều yếu do người cầm cổ tận dụng lúc giá lên để bán.
Cả hai sàn tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong sáng nay và các nỗ lực phục hồi đều không mạnh, đi kèm với thanh khoản kém.

VN-Index và VN30-Index đều đang giảm 0,89% so với tham chiếu. HNX-Index giảm 1,22% và HNX30-Index giảm 1,3%. Quá trình điều chỉnh trong phiên sáng nay không thẳng tuột, mà khá gập ghềnh với các nỗ lực bắt đáy tạo nên nhiều đợt phục hồi xen kẽ.

Tuy nhiên xu hướng dao động chính của giá cổ phiếu lẫn Index vẫn là yếu dần về cuối phiên. HNX xuất hiện một đợt phục hồi khá tốt từ sau 10h30 nhưng cũng chỉ kéo dài gần 30 phút.

Độ rộng hai sàn ghi nhận những con số tiêu cực. HSX có 14 mã trần, 38 mã tăng trong khi có 24 mã sàn và 141 mã giảm. HNX có 6 mã trần, 34 mã tăng nhưng số giảm tới 103 mã và 23 mã sàn. Như vậy thực trạng giảm giá diễn ra trên diện rộng, ngay cả ở  những cổ phiếu đầu cơ nhỏ vốn dễ được đẩy kịch trần hôm qua.

Nhóm cổ phiếu lớn giao dịch kém không đủ sức nâng đỡ chỉ số. Rổ VN30 chỉ ghi nhận BVH tăng 1,14% nhờ thông tin hỗ trợ về kết quả kinh doanh. Hôm qua BVH đã bị bán mạnh và giá giảm. Lực mua đã quay lại bắt đáy tại BVH giúp cổ phiếu này duy trì được trạng thái tăng giá trong cả phiên sáng. Tuy nhiên biến động của BVH sáng nay thể hiện lực cầu bắt đáy không đủ bền. Cổ phiếu này từ giá mở cửa 45.400 đồng đã bị ép xuống 43.500 đồng, sau đó lại được đẩy ngược lên 45.300 đồng. Hơn 30 phút cuối phiên lực bán lại ép BVH về 44.500 đồng.

Các biến động khá liên tục của BVH cũng là hình mẫu phổ biến cho các cổ phiếu trên cả hai sàn. Tăng giảm liên tục trong phiên ở mức độ khác nhau do lực cầu bắt đáy tham gia khác nhau. Chỉ một số rất ít cổ phiếu lớn đạt được mức tăng giá và có thể coi là cầu khỏe hơn các mã khác, như BVH, SHB.

Phổ biến nhất là các cổ phiếu sụt giảm giá mạnh đầu phiên sau đó được bắt đáy đẩy lên một chút, thu hẹp mức giảm. Lực đầy chỉ giúp cổ phiếu tiến gần hoặc chạm vào tham chiếu và sau đó đã giảm trở lại. Dòng tiền đã không đủ lớn để xoay chuyển tình thế một cách rõ nét hơn.

Thanh khoản yếu trên cả hai sàn trong sáng nay cũng là điểm đáng chú ý. HSX mới khớp được 651,1 tỷ đồng, giảm 18% so với hôm qua. HNX khớp giảm 26%, chỉ đạt 344,1 tỷ đồng. 

Trên cả hai sàn, những cổ phiếu đầu cơ vốn rất mạnh hôm qua cũng đã chịu ảnh hưởng nặng từ xu hướng chung. KDH trên HSX là ví dụ, tiếp tục giao dịch mạnh và đã bị chặn bán dữ dội ở giá trần. VCG trên HNX còn đuối hơn, đã giảm 3,67% bất chấp hàng triệu cổ phiếu đã được mua vào giá trần và gần trần của phiên hôm qua thể hiện sức cầu mạnh mẽ. Duy có SHN vẫn đang được đẩy giá chắc chắn với hơn 6,7 triệu cổ chặn mua trần.

Ngay cả hoạt động bắt đáy tích lũy của khối ngoại trong sáng nay cũng chủ yếu diễn ra ở các mức giá thấp, không có biểu hiện đẩy giá. Ngoài BVH được khối này mua là còn tăng giá, hàng loạt cổ phiếu khác như CTG, DPM, HAG, HPG, HVG, MBB, PVD, PVF, VCB vẫn được mua mạnh, chiếm tỉ trọng lớn trong khối lượng giao dịch nhưng giá vẫn rất xấu.

Mức giảm giá mạnh ở đa số cổ phiếu xuất hiện do lực cầu tương đối mỏng ở gần tham chiếu. Người bán phải hạ giá nhiều hơn mới khớp được khối lượng lớn. Tuy nhiên ở các mức giá sâu, hiện tượng xả hàng mạnh không xảy ra. Vấn đề là người mua cũng khá bị động nên thanh khoản chỉ được duy trì ở mức thấp. Hiện tượng này khó thay đổi ngay trong phiên chiều nay.