12:11 20/08/2014

Chứng khoán sáng 20/8: Tiền suy giảm, cơ hội thu hẹp

Lan Ngọc

Thị trường giao dịch chậm chạp thiếu sinh khí trong sáng nay do dòng tiền thu hẹp lại đáng kể

VN-Index trồi sụt liên tục trong sáng nay.
VN-Index trồi sụt liên tục trong sáng nay.
Thị trường giao dịch chậm chạp thiếu sinh khí trong sáng nay do dòng tiền thu hẹp lại đáng kể. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước các biểu hiện chốt lời ngày càng mạnh và các cơ hội ngắn hạn thu hẹp lại.

Độ rộng thị trường ghi nhận 93 mã giảm, 78 mã tăng ở HSX và 88 mã giảm, 72 mã tăng trên HNX. Tuy số tăng giá khá nhiều nhưng không có bao nhiêu cổ phiếu thực sự mạnh mẽ và thu hút được chú ý. Phần lớn các mã tăng vẫn chỉ là biến động lên xuống hàng ngày sau khi những đợt tăng rõ ràng ở các nhóm cổ phiếu đầu cơ đã kết thúc.

Trên cả hai sàn, chỉ còn rơi rớt lại một số cổ phiếu kéo dài được đà tăng một cách rõ ràng như FDC, BMI, PXI. Đây là các mã hiếm hoi tiếp tục được đầu cơ tốt trong những phiên vừa qua, ngay cả khi thị trường chững lại. Đà tăng kéo dài qua được một vòng quanh T+3 tạo cảm giác thu hút được dòng tiền. Trong khi đó một số mã có vẻ mạnh sáng nay như VIS, MHC, BIC, HLA, VGS thực chất mới chỉ biến động đột ngột được một phiên.

Những giao dịch phập phù ở những mã nhỏ xảy ra thường xuyên, theo dạng nay giảm mai tăng, không thể hiện được sức mạnh bền bỉ thật sự do dòng tiền không đủ. Một phiên tăng mạnh nào đó ngay lập tức có thể nối tiếp bằng một phiên giảm và xu hướng không rõ ràng. PTL, LCM, VOS, AVF, CCL…  nằm trong nhóm này. Ngoài ra những mã nóng đã bị chốt lời từ phiên trước tiếp tục suy yếu như CDC, FCM, LAF, DLG… 

Riêng nhóm dầu khí đang phục hồi khá tốt, tập trung trên sàn HNX. PVS tăng 1,36%, PVC tăng 3,19%, PGS tăng 3,18%... 

Nhìn chung khác với những phiên mà thị trường đi ngang trước đó, các cổ phiếu nhỏ không còn thực sự được đầu cơ mạnh mẽ nữa mà cũng bắt đầu phân hóa và lình xình. Cách đây chỉ một tuần, khi chỉ số được giữ nhịp không sụt giảm quá lớn, giao dịch ở các mã nhỏ cực kỳ sôi động và thu hút dòng tiền khá mạnh. Dường như dòng vốn đầu cơ cũng đã bắt đầu thận trọng hơn.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,12% nhưng thực sự cả phiên dao động không ổn định và không hình thành một xu thế cụ thể nào. Ngay cả VN30-Index cũng vô hướng dù đang tăng 0,22%. Thị trường có tốc độ giao dịch rất chậm và đặc biệt là không có trụ cột về thanh khoản. FLC, SSI là hai mã giao dịch mạnh nhất sáng nay với 73,5 tỷ đồng và 59,2 tỷ đồng, cũng đều thấp hơn nhiều so với hôm qua.

Sàn HNX có PVS giao dịch mạnh trở lại, giá tăng tốt nhưng thanh khoản cũng chỉ ở mức 52,4 tỷ đồng với trên 1,4 triệu cổ phiếu. 

Sáng nay, thị trường thiếu sinh khí do không có giao dịch đột biến và tổng thanh khoản thị trường cũng sụt giảm quá mạnh. Giá trị khớp lệnh tính chung chỉ có 1.181,1 tỷ đồng, giảm gần 30% so với sáng hôm qua. HNX giảm tới 32% còn HSX giảm 21%.

HNX-Index có được mức tăng 0,39% nhờ các cổ phiếu lớn tăng rõ ràng hơn so với HSX. HNX30-Index tăng 0,3%. Ngược lại, VN30 chỉ có BVH, KDC, PVT, SSI là tăng đáng chú ý. 

Sức hấp dẫn của thị trường đang giảm xuống do các cơ hội ngắn hạn thu hẹp lại. Các cổ phiếu đầu cơ đình đám không còn nóng bỏng nữa và không có các nhóm cổ phiếu khác được đầu cơ thay thế. Bản thân các blue-chips cũng trong tình trạng ảm đạm và chỉ có thể dao động giữ nhịp yếu như những ngày qua. Số ít cổ phiếu thu hút được dòng tiền không đại diện được cho xu thế chung.